Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CORONAVIRUS KHIẾN HUNGARY MẤT 1.200-2.000 TỶ FORINT!

(NCTG) Chính phủ Hungary chuẩn bị cho làn sóng thứ hai của dịch bệnh, khả năng sẽ trở lại vào tháng 9-10, và các bệnh viện cũng đã được chuẩn bị, có đủ máy trợ thở và nếu tình hình có đến mức tệ nhất đi nữa thì tất cả bệnh nhân cần thở máy cũng sẽ có đủ thiết bị, theo Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely.
Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely (phải) - Ảnh: Biró Marianna (index.hu)
Trong cuộc họp báo định kỳ diễn ra hàng tuần vào thứ Năm, hôm nay 18/6, ông Gulyás Gergely nói rằng việc dạy và học qua mạng vừa trải qua một kỳ thử thách trong thực tế, và nếu để thêm một năm thì dù không có dịch bệnh, học từ xa cũng trở nên một phương pháp ổn thỏa. Vị bộ trưởng bày tỏ hy vọng mùa Thu năm nay, các trường sở sẽ không bị đóng cửa.

Nói về hệ thống y tế Hung, ông Gulyás Gergely khẳng định: nhờ hệ thống các “tư lệnh viện” (do chính quyền “cài cắm” tại các cơ sở y tế để giám sát), chính phủ đã có thêm rất nhiều thông tin về sự hoạt động của các viện, và dịch bệnh Covid-19 đã tạo khả năng để xem xét lại hệ thống điều trị y tế. “Cần thực hiện điều này vào mùa hè”, vị bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo ông, vấn đề của y tế Hungary là các giường dành cho bệnh nhân cần điều trị tích cực và giường “phục hồi chức năng” hiện đang bị phân bổ không tốt, và sự khác biệt giữa các địa phương cũng lớn. Ông cũng cho hay: giá một xét nghiệm Covid-19 là 15-20 ngàn Forint, do đó chỉ nên test khi có lý do xác đáng, hoặc hãy sử dụng dịch vụ y tế tư nhân trả tiền.

Nói về tình trạng của nền kinh tế Hung, ông Gulyás Gergely nói rằng chính phủ đã giúp đỡ 1,2 triệu người lao động giữ được công ăn việc làm, và Covid-19 đã khiến Hungary thâm hụt 1.200-2.000 tỷ Forint. Về những ý kiến phản đối bắn pháo hoa “hoành tráng trong dịp Quốc khánh 20-8, ông nói sẽ tùy các chuyên gia dịch tễ quyết định là có thể bắn hay không.

Mặt khác, cho dù chính phủ bỏ nhiều tiền để tổ chức chuỗi lễ lạt đó, nhưng cần phải thấy rằng đó là sự hỗ trợ lớn cho ngành du lịch Hungary, chiếm 12% GDP của nước Hung. Bên cạnh đó, Quân đội Hungary có 3 ngàn chỗ làm cho những ai đăng ký theo đường quân ngũ, nhưng chính phủ cho rằng thế chưa đủ. Cũng đã có 8-9 ngàn người đăng ký lao động công ích.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh