Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CON TRAI THỦ TƯỚNG HUNGARY: "PHẠM QUY" TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP?

(NCTG) Sau khi hết thời gian thi chính thức, con trai của thủ tướng Gyurcsány Ferenc đã được dẫn tới một phòng riêng và tại đó, với sự có mặt của một giáo viên chuyên kèm cặp học sinh thi tốt nghiệp, cậu ta được làm bài tiếp - đây là một phần lá đơn của ba phụ huynh học sinh, cho rằng kết quả thi tốt nghiệp năm nay của Trường Montessori - nơi con trai thủ tướng Hung theo học - là rất "có vấn đề".

Cụ thể, theo các bậc phụ huynh, trong hai môn thi, con trai thủ tướng Hung cũng được "cho thêm" 1 giờ để làm bài. Khi một học sinh mở cửa "căn phòng riêng", được cho là nơi "cậu ấm" của gia đình Gyurcsány tiếp tục làm bài thi, cậu ta thấy dưới ghế có đủ loại sách vở, giấy tờ, và con trai thủ tướng Hung thì cắn móng tay liên hồi trước mặt ông thày. Các bậc phụ huynh cho biết: có 9 học sinh tham gia kỳ thi viết và thi vấn đáp, trong số đó 7 học sinh học cùng lớp. Ngay sau kỳ thi viết, các em đã phải ký một tuyên bố, theo đó các em sẽ không đưa ra bất cứ khiếu nại gì liên quan đến kỳ thi. Sáu học sinh đã trượt sau khi kết quả bài thi viết được công bố.

Để trả lời lá thư của các phụ huynh, Sở Giáo dục đã mở một cuộc điều tra, thẩm vấn những người đệ đơn, các nhà giáo, hiệu trưởng Trường Montessori và chủ tịch Hội đồng thi. Các phụ huynh được tham gia vào quá trình điều tra, được xem các hồ sơ, văn bản. Kết luận cuối cùng của Sở Giáo dục cho thấy, không có hành vi vi phạm luật ở mức cần phải đặt câu hỏi hoặc hủy bỏ kết quả của kỳ thi. Tuy nhiên, Sở cũng nhận thấy, có nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động chuyên môn của Trường cần làm sáng tỏ và tiếp tục điều tra. Chẳng hạn, trong 4 năm, giáo viên chủ nhiệm bị thay 4 lần, hoặc có môn học có tới 5 giáo viên thay nhau dạy chỉ trong 1 năm duy nhất! Có môn, vì không có giáo viên, giờ học bị bỏ ngỏ trong vòng 4 tháng (đây là trường hợp của một môn thi tốt nghiệp). Các vị phụ huynh còn cho rằng, nhiều môn học thậm chí không có cả sách giáo khoa!

Trường Tiểu học và Trung học Montessori thành lập năm 2004, được điều hành bởi Quỹ Montessori, tọa lạc tại Quận X, Budapest.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Độc lập