Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CƠ QUAN DỊCH TỄ CÓ THỂ CHO PHÉP MIỄN CÁCH LY

(NCTG) Trong những trường hợp đặc biệt, đáng được miễn trừ, cơ quan dịch tễ có thể cho phép một số cá nhân không phải cách ly theo chỉ thị của chính quyền. Đó là một sửa đổi được Ủy ban Lập pháp của Quốc hội Hungary vừa thông qua.
Dấu hiệu cho biết trong căn hộ có người bị cách ly theo chỉ thị của chính quyền - Ảnh: Varga György (MTI)
Sửa đổi này được chuẩn bị cho dự luật về những quy định chuyển tiếp và về sự “trực chiến” y tế liên quan tới việc chấm dứt tình trạng đặc biệt, điều sẽ diễn ra trong ít ngày tới. Phó Chủ tịch ủy ban này, ông Salacz László (FIDESZ) đưa ra đề xuất cho những trường hợp vẫn có thể đảm bảo được sự phòng chống dịch bệnh mà không cần cách ly.

Điều đó có nghĩa là cơ quan dịch tễ có thể xét và đưa ra quy định riêng cho một số cá nhân, trong trường hợp có những lý do xác đáng (gia đình, công việc, v.v...) khiến không nhất thiết phải buộc họ cách ly. Tuy nhiên, các quy định riêng về ứng xử này vẫn được đặt dưới sự giám sát của tòa án và được công khai hóa như những dữ liệu công ích.

Liên quan tới vấn đề này, Quốc vụ khanh trực thuộc Văn phòng Chính phủ, ông Orbán Balázs cho hay: các chuyên gia và Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus đã đưa ra đề nghị cần áp dụng biện pháp cách ly một cách mềm dẻo. Chẳng hạn, đối với những người đã có 2-3 xét nghiệm âm tính đối với Covid-19 thì không cần buộc họ cách ly làm gì.

Cách ly tại gia là một biện pháp phòng chống dịch bệnh được áp dụng rộng rãi trên thế giới, và được đặt dưới sự giám sát của chính quyền. Thời gian đầu của dịch bệnh, do còn có ít thông tin về Covid-19, đã có một số trường hợp người phải cách ly bị đe dọa, hành hung và kỳ thị, khiến cành sát phải tiến hành những biện pháp bảo vệ cần thiết với họ.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh