Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHỦ TỊCH QUỐC HỘI HUNGARY SZILI KATALIN TỪ CHỨC

(NCTG) Chưa rõ lý do chính thức của quyết định này, nhưng không loại trừ khả năng bà Szili Katalin muốn trở thành ứng viên thủ tướng Hungary.

Bà Szili Katalin trả lời phỏng vấn báo giới sau tuyên bố từ chức - Ảnh: MTI

Theo tin của mạng index.hu, thứ Bảy 4-7-2009, trong giờ giải lao của Đại hội Đảng Xã hội MSZP, chủ tịch Quốc hội Hungary đã tuyên bố từ chức và sẽ thông báo quyết định này trong phiên họp đầu tiên của Quốc hội sau kỳ nghỉ hè, vào đầu tháng 9-2009.

Trả lời các phóng viên báo chí, bà Szili Katalin cho biết: sau thất bại của MSZP trong kỳ bầu cử Nghị viện Châu Âu vừa qua, cảnh tả Hungary cần phải trực diện với chính mình và điều này đang diễn ra tại kỳ đại hội lần này. Theo khẳng định của vị nữ chính khách, trong tương lai, bà muốn tham gia vào quá trình đổi mới này.

Đã 20 năm hoạt động chính trị trong sắc áo Đảng Xã hội, tôi muốn quảng bá chương trình đang được khởi thảo của đảng, đối với những người cánh tả và các cử tri”, bà Szili chia sẻ.

Đương kim chủ tịch Quốc hội Hungary bác bỏ giả thiết bà đang hướng tới một cương vị khác, như lời bà, ngay cương vị thành viên Đoàn chủ tịch MSZP bà cũng “không màng”. Nghĩa là, bà không đặt mục đích trở thành ứng viên thủ tướng. Szili Katalin cũng khẳng định, bà không muốn hoạt động gì riêng biệt, mang tính cá nhân, vì theo lời bà, “MSZP là đảng của tôi”.

Bà Szili Katalin (sinh năm 1956), có bằng Cử nhân Chính trị học (2001) và Tiến sĩ Luật (1990), là thành viên Đảng Công nhân Xã hội (Đảng Cộng sản) Hungary (MSZMP) từ năm 1983. Năm 1989, bà là một trong những sáng lập viên Đảng Xã hội Hungary (MSZP) và từ năm 1994, là dân biểu dưới sắc áo MSZP.

Từng là thành viên chính phủ trên cương vị Quốc vụ khanh Chính trị Bộ Môi trường và Thủy lợi (1994-1998), bà Szili Katalin cũng thăng tiến trong nội bộ MSZP. Năm 1997, bà được bầu làm chủ tịch Thành ủy MSZP tại tỉnh Baranya, một năm sau, bà giữ thêm chức chủ tịch Phân ban Phụ nữ của MSZP. Thời kỳ 2000-2004, bà là phó chủ tịch MSZP.

Sự nghiệp chính trị của bà Szili Katalin nổi bật với những trọng trách trong Quốc hội Hungary. Năm 1998, bà được bầu làm phó chủ tịch và đến năm 2002, bà trở thành nữ chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Hungary và giữ cương vị ấy đến ngày nay.

Bà Szili Katalin cũng từng được là ứng viên tổng thống Cộng hòa Hungary vào năm 2005, nhưng cuối cùng bà phải nhường ghế nguyên thủ quốc gia cho ông Sólyom László, chán án Tòa án Hiến pháp Hungary, ứng viên của phe đối lập, với số phiếu suýt soát 182:185 ở vòng quyết định (vòng 3) của kỳ bầu cử.

Mới đây nhất, bà Szili Katalin vừa phải chịu một thất bại chính trị khi bị ứng viên của liên minh FIDESZ – KDNP giành mất cương vị thị trưởng thành phố Pécs, được coi là “tỉnh nhà” của bà, trong kỳ bầu cử thị trưởng trước thời hạn (vì lý do ông Tasnádi Péter, thị trường tiền nhiệm của Pécs, đã qua đời trong một tai nạn xe hơi).

Chủ tịch Quốc hội Hungary có chồng là kỹ sư xây dựng, hai người không có con chung, họ nuôi dạy 2 đứa con của một cặp vợ chồng người bạn đã qua đời.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp, theo báo chí Hungary