Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“CHÓ HAI ĐUÔI HUNGARY” CÓ KHẢ NĂNG TRỞ THÀNH ĐẢNG CHÍNH TRỊ

(NCTG) Đảng Chó Hai Đuôi Hungary (MKKP) một lần nữa lại bị Tòa án cấp phúc thẩm của Hung “chơi xấu” khi không cho đăng ký, tuy nhiên dường như trong dịp này, công lý sẽ thuộc về họ với sự bênh vực của Tòa án Tối cao.

Ảnh: Markovics Balázs


Bởi lẽ, theo Tòa, không thể phủ nhận sự đăng ký đảng phái của một tổ chức chính trị với lý do các mục tiêu và hoạt động của tổ chức đó “không đủ nghiêm túc”.

Như NCTG đã đưa tin, mùa hè năm ngoái, MKKP - một tổ chức chính trị mang tính trào lộng - đã không được Tòa án Thủ đô Budapest chấp thuận cho đăng ký trên tư cách đảng phái dưới cái tên quen thuộc đã tồn tại từ nhiều năm nay, làm dấy lên sự bất bình sâu sắc trong nội bộ đảng.

Lý do mà Tòa sơ thẩm đưa ra để bác đơn đăng ký của đảng này là cái tên của đảng không đáp ứng đòi hỏi của luật định là “tên phải xác thực”. MKKP sở dĩ đệ đơn xin đăng ký trong danh mục các đảng phái chính trị tại Hungary vì trong cuộc tổng tuyển cử Quốc hội mùa xuân 2014, chỉ các đảng phái mới được tham gia, còn các tổ chức chính trị thì không. Mà MKKP thì muốn tham gia bầu cử bằng mọi giá.

Trong dịp đó, trả lời mạng tin index.hu, Chủ tịch đảng Kovács Gergely cho hay: bản thân MKKP cũng không hiểu Tòa có vấn đề gì với cái tên “Chó Hai Đuôi”, tại sao tên như thế lại “không phù hợp” như khẳng định của Tòa? Vì không tồn tại chó hai đuôi, hay vì đảng ông không xứng đáng để được mang tên đó?

Nói đến chuyện theo Tòa, những mục tiêu và hoạt động của tổ chức đó “không đủ nghiêm túc” nên không thể cho phép đăng ký, luật sư của MKKP, ông Fazekas Tamás cho rằng Đảng Chó Hai Đuôi Hungary có đầy đủ Điều lệ, đảng tịch và cả những phiên họp toàn thể như bất cứ một chính đảng truyền thống nào khác.

Rốt cục, MKKP đệ khiếu nại lên Tòa phúc thẩm, tuy nhiên ở đó Tòa cũng khước từ đề nghị đăng ký đảng phái của MKKP với lý do tên đảng này “vi phạm những nguyên tắc đạo đức thông thường” nên nó “không xứng đáng để trở thành đảng phái”.

Cuối cùng, vụ việc được đưa lên Tòa án Tối cao, tại đó, các thẩm phán đã nhận định rằng, MKKP đáp ứng được các yêu cầu mà luật định đòi hỏi để trở thành một đảng, còn về sự đánh giá các mục tiêu của Đảng Chó Hai Đuôi Hungary thì đấy không phải là việc của cơ quan tư pháp, mà sẽ do cử tri nói lời quyết định.

Trong thông cáo báo chí, Tòa án Tối cao khẳng định: “Sự áp dụng hài hước và châm biếm ở mức độ mạnh mẽ như thế cũng không thể là lý do để bác bỏ yêu cầu đăng ký đảng của MKKP, lưu ý tới nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp là người dân phải được tự do thể hiện ý kiến”.

Cuối cùng, Tòa án Tối cao ra chỉ thị cho Tòa sơ thẩm (Tòa án Thủ đô Budapest), buộc tòa này phải đưa MKKP vào danh sách đảng phái chính trị tại Hungary!

Về thực chất, MKKP giống những nhóm hài hước, xuất hiện dưới danh nghĩa đảng phái ở một số nước. “Đảng” này đã có nhiều năm tồn tại: sau khi được thành lập vào năm 2006 tại TP Szeged (miền Nam Hungary), hầu như trong bất cứ biến cố chính trị nào của Hungary, MKKP đều “đề cử” một “ứng viên” là con chó hai đuôi mang tên người Nagy István.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn tổng hợp