Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHÍNH KHÁCH HUNGARY HƯỞNG ỨNG THƯA THỚT QUỸ CHỐNG NỢ CÔNG

(NCTG) Chỉ có 10 chính khách - trong đó một người đã thôi hoạt động - góp tiền vào Quỹ Ðoàn kết để Chống Nợ Quốc gia, theo tin của nhật báo lá cải “Blikk”.


Người góp nhiều nhất (16 ngàn Euro, tương đương 4,3 triệu Ft vào thời điểm cách đây nhiều tháng) là ông Surján László, dân biểu Nghị viện Châu Âu trong sắc áo liên minh cầm quyền FIDESZ - KDNP, sau đó đến bà Selmeczi Gabriella, phát ngôn viên đảng cầm quyền FIDESZ.

Nguồn tin của “Blikk” cho hay: cũng như Tổng thống Schmitt Pál, Bộ trưởng Bộ Hành chính và Tư pháp Navracsics Tibor và Bộ trưởng Bộ Kinh tế Quốc gia Matolcsy György góp 1 tháng lương (khoản tiền này đối với hai vị bộ trưởng là 750 ngàn Ft, đã trừ thuế).

Năm ngoái, một yếu nhân đảng FIDESZ là ông Rogán Antal đã đóng 100 ngàn Ft và trả lời báo chí, ông cho biết năm nay, ông cũng sẽ góp như vậy.

Ngược lại, các dân biểu đảng đối lập MSZP (Ðảng Xã hội Hungary) không đóng góp với lý do do phát ngôn viên đảng, ông Török Zsolt đưa ra: nhóm nghị sĩ MSZP trong Quốc hội không muốn bỏ tiền vào một quỹ “vô hình” như vậy.

Quỹ Ðoàn kết để Chống Nợ Quốc gia là một khởi xướng dân sự vào tháng 4 năm ngoái, nhưng nó đã không được hưởng ứng như dự tính: cho đến nay, mới có 151 triệu Ft được chuyển tới Quỹ.

Ông Horváth Tihamér, thành viên Ban chỉ đạo Quỹ, cho hay: họ hy vọng cuối năm ngoái, các doanh nhân Hungary sẽ “mở hầu bao”, nhưng rốt cục điều này đã không diễn ra...

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu