Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHÌM TRONG DỊCH BỆNH, HUNGARY RA BIỆN PHÁP... NỚI LỎNG

(NCTG) “Làn sóng thứ hai của dịch bệnh đã tới Hungary” theo nhận định của chính phủ nước này trong phiên họp chiều hôm nay, 4-9-2020, khi nội các Hung xem xét tình hình Covid-19 cùng những biện pháp ứng phó, và đưa ra một số quy định mới theo hướng “cởi trói” phần nào.
Phiên họp của Chính phủ Hungary chiều 4-9-2020 - Ảnh: Benko Vivien Cher (MTI)
Theo thông cáo của Trung tâm Thông tin Chính phủ, một số mục tiêu cơ bản được đặt ra:

- Bảo vệ an toàn cho người cao tuổi, lứa tuổi dễ gặp rủi ro nhất.

- Bảo vệ giới học sinh trong năm học mới.

- Đảm bảo nền kinh tế phải được vận hành mà không gặp trục trặc.


Trên cơ sở ấy, một số biện pháp giảm nhẹ đã được đưa ra:

- Cho phép nhập cảnh với mục đích kinh doanh.

- Trong quá trình nhập cảnh, một xét nghiệm PCR (sinh học phân tử) thực hiện tại các nước thành viên Khối Schengen cũng được coi là có giá trị như làm tại Hungary.

- Các điều kiện nhập và xuất cảnh khi tham dự các sự kiện thể thao tại Hungary cũng được nới rộng cho các hoạt động văn hóa.

- Công dân ngoại quốc là khán giả các sự kiện thể thao và văn hóa tại Hungary chỉ có thể nhập cảnh Hungary nếu có kết quả xét nghiệm PCR âm tính, xuất trình được vé tham dự sự kiện, chấp nhận để kiểm tra y tế và phải rời khỏi Hungary trong vòng 72h kể từ khi nhập cảnh.

Mặc dù có một số tin được loan về việc có thể Siêu Cúp bóng đá Châu Âu sẽ được tổ chức ở nước khác, Hungary vẫn không từ bỏ ý định đang cai sự kiện thể thao nổi bật này. Quy định mới sẽ được đăng tải cụ thể trên tờ “Công báo Hungary” (Magyar Közlöny) trong ngày hôm nay.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh