Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHẮC CHẮN CÓ LÀN SÓNG THỨ BA NẾU KHÔNG TĂNG CƯỜNG TIÊM CHỦNG!

(NCTG) “Vaccine của Pfizer thực tế là vaccine Hung, tiền của Mỹ và trí tuệ của Hung ở trong đó”, lần đầu tiên Thủ tướng Orbán Viktor nhắc đến việc đa phần là các chuyên gia Hungary đã làm việc trong quá trình phát triển vaccine, “chúng ta có thể tự hào về Karikó Katalin và con gái của bà, người đã hai lần vô địch Thế vận môn chèo thuyền trong sắc áo Hoa Kỳ”. Ông cũng nói rằng Hungary đã làm tất cả để chuẩn bị cho một làn sóng mới của Covid-19.
Ảnh: index.hu
5.000 nhân viên y tế đã được tiêm chủng, và chúng ta có 80 ngàn vaccine trong tay. Đã có một kế hoạch tiêm chủng để nếu chưa đủ vaccine cho tất cả mọi người thì ai sẽ được chủng ngừa lần đầu tiên”, người đứng đầu nội các Hungary cho biết trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của năm 2021 với Đài Phát thanh Kossuth ngày Chủ nhật 3-1. “Các nhân viên y tế ở vị trí đầu tiên. Hiện đã có đủ vaccine để tiêm cho 35.000 người”, ông nhấn mạnh.

Thủ tướng Orbán Viktor tuyên bố: nếu ngày mai có vài triệu liều vaccine được nhập thì cũng có các điểm tiêm chủng được chỉ định để chích ngừa cho mọi người. Tuy nhiên, không thể có nhiều triệu vaccine đến đồng thời. Châu Âu đặt hàng chung và Brussels sẽ phân phối liều lượng giữa các thành viên, thủ tướng cho biết. Và bên cạnh vaccine của Phương Tây, Hungary cũng đang theo dõi các loại vaccine được phát triển ở Phương Đông.

Vaccine của Nga tốt nhưng có ít”, ông Orbán Vktor nhắc lại lý do rất nhẹ nhàng khiến Hungary khước từ Sputnik V, “của Trung Quốc cũng tốt và dự kiến sẽ có nhiều liều nữa tới Hung”. Thủ tướng cho rằng quyết định cuối cùng sẽ do các chuyên gia Hungary đưa ra về việc có chấp nhận vaccine Trung Quốc hay không. “Câu hỏi đặt ra là có vaccine hay không?”.Có nhiều tiêm nhiều, có ít tiêm ít”, nhưng không có hạn chế gì, theo ông.
 
Thủ tướng Orbán Viktor tại Đài Phát thanh Kossuth, Budapest ngày 3/1/2021 - Ảnh: Chính phủ Hungary
Thủ tướng Orbán Viktor tại Đài Phát thanh Kossuth, Budapest ngày 3-1-2021 - Ảnh: Chính phủ Hungary

Ông Orbán Viktor khẳng định, trước khi lượng vaccine đầy đủ được nhập vào Hungary, không thể thả lỏng các quy định hạn chế. “Chúng ta đã ngăn chặn và hạ gục giai đoạn dịch bệnh thứ thứ hai, giờ chỉ cần khống chế nó để đợt thứ ba không thể bắt đầu”, ông kết thúc buổi phỏng vấn. Không phải ngẫu nhiên khi thủ tướng nói đến “đợt thứ ba”, vì đây đang là cảnh báo của một số chuyên gia, nếu việc tiêm chủng không được thúc đẩy nhanh.

Trong trao đổi với Kênh Truyền hình với RTL Klub Híradó, nhà nghiên cứu virus Rusvai Miklós nói rằng có hai chiến lược tiêm chủng trên thế giới: một là nhằm giảm tỷ lệ tử vong và do đó người cao tuổi được tiêm phòng trước, và hai là tiêm trước cho người trẻ tuổivà nhân công đang làm việc để làm chậm dịch bệnh, nhưng dù lựa chọn chiến lược nào, điều quan trọng là ở mức độ có thể, càng chích ngừa nhanh cho càng nhiều người càng tốt.

Cho đến nay, đã có 600-700 ngàn người đăng ký tiêm chủng theo chương trình của nhà nước Hungary và nếu tiêm hết được cho họ thì cũng đã là rất ổn - ông Rusvai Miklós cho hay. Chưa biết khi nào sẽ có 1,2 triệu liều vaccine đủ để chích ngừa cho tất cả họ, nhưng “không được quên rằng nếu từ giờ tới cuối tháng 3-2021, nếu chưa có được sự chủng ngừa, thì có thể cầm chắc là giai đoạn dịch bệnh thứ ba sẽ xuất hiện”, theo vị chuyên gia.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh