Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CẢNH SÁT THỪA NHẬN SOROS KHÔNG GÂY NGUY HIỂM CHO NƯỚC HUNG

(NCTG) Đó là nội dung một khẳng định của Cục Điều tra Quốc gia Hungary (NNI), khi cơ quan này bác yêu cầu khởi tố nhà tỷ phú Soros György của dân biểu đảng đối lập JOBBIK, ông Mirkóczki Ádám.
Vị tỷ phú bị bêu riếu trên các tấm bích chương đả đảo ông - Ảnh: Nagy Attila Károly (index.hu)
Vị chính khách không giấu giếm ý định của mình là vạch trần bộ máy tuyên truyền kiểu nhồi sọ của chính quyền Hung, khi Budapest liên tiếp tiến hành những chiến dịch chống lại nhà tài phiệt gốc Hung Soros, và mới đây nhất là cuộc “tham vấn quốc gia” về cái gọi là “kế hoạch Soros.

Ông Mirkóczki Ádám lập luận rằng, giả sử Soros nguy hiểm như vậy đối với an ninh quốc gia Hungary, thì cơ quan an ninh Hung phải khởi tố điều tra ông ta trên cương vị nghi can, chẳng hạn như với tội danh thay đối thể chế hiến định bằng bạo lực, hoặc tổ chức chống lại thể chế hiến định.

Bằng không, theo ông Mirkóczki Ádám, nếu NNI từ chối điều tra, thì điều đó có nghĩa là không tồn tại cái gọi là “kế hoạch Soros”, Soros không gây nguy hiểm cho nước Hung, và những điều chính phủ Hung cùng Thủ tướng Orbán Viktor đang làm “là một trò tẩy não khổng lồ, một thứ dối trá kinh khủng”.

Điều đáng ngạc nhiên là cơ quan cảnh sát Hungary cũng phản ứng một cách nghiêm túc trước đề xuất đó của vị dân biểu, và đã triệu tập ông để thẩm vấn. Rốt cục, NNI ra quyết định bác bỏ nghi vấn, theo đó, kẻ thù chính yếu của chính quyền - ông Soros György gây nguy hiểm cho nước Hung.

Trong quyết định của mình, NNI khẳng định rằng, những ý kiến của Soros liên quan tới vấn đề người nhập cư và tỵ nạn mà chính quyền Hungary gọi bằng cái tên “kế hoạch Soros”, thật ra chỉ là quan điểm của nhà tỷ phú, và “không thể coi đó là sự chuẩn bị cho hành vi bạo lực hay đe dọa”.

Những đề xuất của Soros chủ yếu được chuyển tới Liên Âu, do đó đối với Hungary, chúng không phải là những chỉ thị mang tính bắt buộc trực tiếp, theo nhận định của NNI. Liên quan tới vấn đề di dân, NNI cũng không thấy Soros có ý hô hào bạo lực hoặc dọa dẫm trong các bài viết của ông.

NNI cũng nhấn mạnh, Soros György không hề nói rằng hệ thống Quỹ Xã hội Mở, hoặc các tổ chức khác do ông lãnh đạo sở dĩ được thành lập là để đe dọa hay tìm cách thay đổi thể chế hiến định tại Hungary bằng bạo lực. Như vậy, việc khởi tố Soros là không có cơ sở vì ông không có gì nguy hiểm.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu