Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CẢNH SÁT HUNGARY THUA TO TRƯỚC DÂN ĐỒNG TÍNH

(NCTG) Không chỉ bị Tòa án Thủ đô Budapest bác quyết định cấm cuộc tuần hành đồng tính thường niên, mà Sở Cảnh sát Budapest (BRFK) còn bị một vố rất đau, khi trong lời lý giải, Tòa đã chỉ ra rằng tất cả lý luận của cảnh sát khi ra lệnh cấm đều sai bét!


Như NCTG đã đưa tin, từ tháng 9-2010, Quỹ Sứ mệnh Cầu vồng, BTC cuộc tuần hành Kiêu hãnh Đồng tính đã tuyên bố vào ngày 18-6 năm nay, họ sẽ tổ chức Budapest Pride từ Quảng trường Anh hùng đến Quảng trường Erzsébet. Khi đó, BRFK chấp thuận lộ trình này.

Tuy nhiên, mới đây, BTC quyết định kéo dài đường đi của cuộc tuần hành đến Nhà Quốc hội Hungary. Trước “tình hình mới”, cảnh sát Hungary đột ngột ra quyết định cấm tuần hành, với lý do lộ trình mới có thể ảnh hưởng tới sự đi lại của 50 ngàn cư dân, và như thế sẽ ảnh hưởng tới quyền tự do đi lại của những người... không tham gia tuần hành.

Trong phán quyết bác quyết định cấm trên, Tòa án TP Budapest đã có câu trả lời dứt khoát cho sự diễn giải của BRFK. Theo tòa, bất cứ một hoạt động nào diễn ra tại nơi công cộng tất yếu phải hạn chế sự đi lại của những người không tham gia hoạt động đó, vì họ không thể sử dụng khu vực đang diễn ra hoạt động. Do đó, theo Tòa, nếu chấp nhận cách “lý sự” của cảnh sát, thì không bao giờ có thể tổ chức được gì tại các khu vực công cộng!

Khi ra lệnh cấm, BRFK lý luận rằng lộ trình mới (đoạn thêm từ Quảng trường Erzsébet tới phố Alkotmány - dẫn tới Nhà Quốc hội Hungary) của cuộc tuần hành là không thể chấp nhận được vì trong thời gian Hungary giữ cương vị Chủ tịch luân phiên EU, do sự xuất hiện của các đoàn đại biểu nên tại lộ trình mới của cuộc tuần hành và ở những phố xá lân cận, cần hạn chế lưu lượng giao thông.

Trả lời ý này, Tòa chỉ ra rằng, không thể cấm... chung chung, tổng quát như vậy được. Bởi lẽ, cứ xem các chương trình EU trong thời gian Hungary giữ cương vị Chủ tịch luân phiên EU (mà bất cứ ai cũng có thể tham khảo trên mạng), thì trong mấy ngày cuối tuần diễn ra cuộc tuần hành, cũng như trước và sau đó 1 tuần, chả có chưong trình EU nào tại Budapest. Như vậy, cảnh sát đã trí trá!

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu