Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CẢNH SÁT HUNG VUI MỪNG VÌ ĐIỀU LUẬT MỚI

(NCTG) Như NCTG đã nhiều lần đưa tin, từ ngày 11-3-2007, những ai không chịu “nghe lời” cảnh sát, chẳng hạn, đã bị cảnh cáo mà vẫn “kháng cự thụ động”, không rời hiện trường một cuộc biểu tình, sẽ bị coi là vi phạm và có thể bị phát 50.000 Ft. Cảnh sát Hung mừng rỡ trước điều luật mới này.

Nếu không về nhà, có thể bị phạt tiền

Ông Komáromi Endre, trưởng phòng An ninh Công cộng của Sở Cảnh sát Quốc gia Hungary (ORFK) cho rằng nghị định mới này của chính phủ là sự giúp đỡ rõ rệt cảnh sát, vì nó “lấp đầy” một “lỗ hổng” trong luật Hung. Trước nay, nếu ai đó có mặt tại một cuộc biểu tình không được phép, nhưng không gây loạn mà “chỉ” ở lỳ tại hiện trường mặc dù cảnh sát đã cảnh cáo, thì cũng không thể làm gì được đương sự. Từ nay trở đi, mọi sự sẽ khác.

Điều luật mới được thông qua ngày 6-3 và đã có hiệu lực từ ngày 11-3, nghĩa là nếu dịp 15-3 có bạo động thì sẽ có thể áp dụng nó.

Giới cảnh sát Hung cho rằng nếu vào dịp 23-10 năm ngoái, tồn tại đạo luật này thì đã có rất nhiều người biểu tình bị quy trách nhiệm. Bởi lẽ, tòa án đã tha bổng đa số những người bị cảnh sát bắt giữ, với lý do là họ chỉ “phản kháng thụ động” (hành vi này lúc đó chưa là vi phạm).

Dĩ nhiên, không ai có thể đi hỏi giấy tờ và kiện cả ngàn người biểu tình dựa trên nghị định mới. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, cảnh sát có thể “xử lý” đối với những kẻ cầm đầu, hoặc những ai “to tiếng” nhất. Theo ông Komáromi, điều này có thể có ý nghĩa đối với nhiều người, vì không phải ai cũng đầy túi tiền để có thể nhắm mắt nộp phạt 50 ngàn Ft.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [origo]