Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CÁC NHÓM CỰC ĐOAN QUẤY PHÁ TẠI NGÀY HỘI CỦA DÂN ĐỒNG TÍNH HUNGARY

(NCTG) Như đã đe dọa từ trước, ngày thứ Bảy 7-7-2007, các phần tử dân tộc cực đoan đã phá quấy cuộc tuần hành của người đồng tính Hungary (trong khuôn khổ những ngày hội thường niên của dân đồng tính, mang tên Kiêu hãnh Đồng giới), bằng cách kích bác, chửi bới và dùng vỏ chai, trứng, túi ni-lông đựng cát... ném vào đoàn biểu tình. Cảnh sát đã phải can thiệp và theo những thông tin sơ bộ, có 8 kẻ phá rối đã bị bắt giữ với tội danh phá phách.

Cơ quan an ninh đã đề phòng các nhóm cực đoan này, lựu đạn hơi cay và một số vũ khí đặc biệt để giải tán đám đông khi "gặp biến" cũng được chuẩn bị, nhưng theo Hãng Thông tấn Hungary, cuối cùng cảnh sát đã không phải dùng đến chúng. Được biết, con số những kẻ phá đám lên tới vài trăm tên, trong số đó, có nhiều thanh niên đầu trọc và bịt mặt. Không chỉ phá quấy đoàn tuần hành, các nhóm này còn ném các vỏ bia chai vào cảnh sát và chửi bới thậm tệ chính phủ Hung.

Đây là lần thứ 12, ngày hội Kiêu hãnh Đồng giới (Gay Pride Day) được tổ chức tại Hung và trong dịp này, Ban tổ chức cho biết: họ đặt mục tiêu đòi quyền bình đẳng và hôn nhân đồng giới cho những người đồng tính Hungary, chiếm chừng 5-10% dân số nước này. Một thành viên tổ chức phát biểu: dân đồng tính Hung biết ơn quốc vụ khanh Szetey Gábor đã công khai thừa nhận mình là người đồng tính và với động thái ấy, ông đã khiến chính giới Hung không thể tiếp tục coi vấn đề đồng tính là cấm kỵ. Trong chuyện này, Ban tổ chức tính đến sự ủng hộ và đồng thuận của các đảng phái chính trị tại Hung.

Bà Lévai Katalin, dân biểu Nghị viện Châu Âu, cũng có mặt trong đoàn tuần hành và khẳng định với Hãng Thông tấn Hung: bà cho rằng cần thiết phải sửa đổi Luật Dân sự Hung để các cặp đồng tính cũng có thể kết hôn. Bà nhấn mạnh: đây không còn là vấn đề ở nhiều nước thuộc Liên hiệp Châu Âu và ở Hung, chỉ cần một quyết tâm chính trị để những người đồng tính có thể bình đẳng với các nhóm cư dân khác. Chủ tịch đảng SZDSZ, ông Kóka János, trong thư gửi đoàn tuần hành, cũng cho rằng "nhà nước không thể bác bỏ sự thừa nhận quan hệ hôn nhân giữa hai người yêu nhau" (cho dù họ đồng giới), và 2007 là Năm của sự bình đẳng tại EU.

Trên các trục đường chính của thủ đô Budapest, đoàn tuần hành đã giương cao những biểu ngữ "Tôi là người, và là người đồng tính", "Không còn sự khác người"..., cùng ảnh của các nghệ sĩ, chính khách lớn của thế giới đã công khai thừa nhận mình là đồng tính.

Chùm ảnh của Reviczky Zsolt (nhật báo "Tự do Nhân dân") về Ngày Kiêu hãnh Đồng giới Hungary 2007:

Tác giả bài viết: H.Linh tổng hợp, theo "Tự do Nhân dân"