Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BỘ, THỨ TRƯỞNG HUNGARY ĐƯỢC THƯỞNG HÀNG TRIỆU FT

(NCTG) Trong năm ngoái, lãnh đạo các Bột ở Hungary được nhận tổng cộng 58 triệu Ft tiền thưởng. Nhật báo lá cải "Blikk" còn cho biết: bà Szűcs Erika, bộ trưởng Bộ Xã hội và Lao động lẽ ra không đủ tiêu chuẩn để được nhận gần 4 triệu Ft tiền thưởng.

Bộ trưởng Szűcs Erika

Danh sách của tờ "Blikk" có 3 bộ trưởng và 18 quốc vụ khanh, những nhân vật này được nhận tiền thưởng từ vài trăm ngàn tới vài triệu Ft.

Đặc biệt, trong danh sách, bà Szűcs Erika là vị bộ trưởng được nhận nhiều nhất: 3,88 triệu Ft. Phần thưởng đặc biệt này chỉ được trao cho các công chức trong các dịp kỷ niệm 25, 30, 35 và 40 năm phục vụ đất nước.

Theo thông tin của Bộ Xã hội và Lao động, bà Szűcs được khoản tiền thưởng trị giá 3 tháng lượng nhân dịp 30 năm trong hệ công chức. Có điều, căn cứ các số liệu tiểu sử (được công khai hóa) của vị bộ trưởng này, bà không thể làm quá 25 năm trên cương vị một công chức.

Trong số các quốc vụ khanh, bà Karácsonyné Imre, quốc vụ khanh Chuyên môn Bộ Tài chính được thưởng nhiều nhất: 6,22 triệu Ft.

Tuy nhiên, những khoản tiền này không thấm vào đâu so với thu nhập của các công chức, nếu họ làm việc tại các hãng tư nhân. Ví dụ, ông Szabó Pál, cựu bộ trưởng Bộ Giao thông, Thông tin và Năng lượng (đã từ chức năm 2007), đã kiếm được 76,9 triệu Ft trên ghế tổng giám độc Cơ quan Bưu chính Hungary.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo [index]