Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BKV KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GIẤU DOANH THU QUẢNG CÁO

(NCTG) Sau gần hai năm kiện tụng, Tòa án Trung tâm cấp Quận khu vực Pest đã buộc Hãng Giao thông Công cộng Budapest (BKV Rt.) phải công bố các khoản doanh thu từ quảng cáo trong hai năm 2005 và 2006, cũng như, phải cung cấp các thông tin về hợp đồng ký kết với Công ty Reron Kft. (chuyên về tổ chức quảng cáo).

Một quảng cáo xe Opel trên bề mặt của BKV đã khiến ông Kulcsár tò mò...

Công ty này, như đã biết, từ nhiều năm nay tổ chức và quản lý việc thu quảng cáo bằng cách bán, hoặc cho thuê các bề mặt thuộc sở hữu của BKV.

Phán quyết nói trên của tòa án có thể mang tính tiền lệ đối với các doanh nghiệp sống (một phần) bằng tiền thuế của người dân: từ nay trở đi, các hãng nói trên không thể viện cớ “bí mật kinh doanh” để giấu tiệt những khoản doanh thu của mình. (BKV đã làm như vậy: Regőczi Miklós, giám đốc Thông tin của BKV, cho rằng “chúng tôi sẵn sàng cung cấp, nhưng Peron Kft không cho phép, vì đây là chuyện “làm ăn” riêng tư của họ”.)

Câu chuyện diễn ra cách đây 2 năm, khi đó, ông Kulcsár Zoltán (một chuyên viên về bảo vệ dữ liệu) - cho rằng việc BKV thu được bao nhiêu tiền từ quảng cáo, và hãng này ký kết hợp dồng ra sao với Peron Kft. là những dữ liệu công khai, ai cũng có thể biết – đã liên hệ với BKV để hỏi han. Tuy nhiên, hãng này tìm mọi cách để từ chối. Như một phép thử, ông Kulcsár khởi kiện BKV và trong phiên tòa sơ thẩm, BKV đã thua kiện. Tuy nhiên, để khỏi phải đưa ra những dữ liệu có thể mờ ám, BKV đã dùng chiến thuật kéo dài thời gian và tiếp tục kháng án.

Nhận xét về phán quyết của phiên tòa phúc thẩm, ông Kulcsát Zotán cho rằng, chỉ để một hãng sống bằng “tiền dân” phải bạch hóa chuyện làm ăn của họ mà mất tới 2 năm, thì đúng là ngành Tư pháp Hungary rất có vấn đề!

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo [index]