Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BỊ KHỞI TỐ VÌ 900 LẦN “QUẤY” NGƯỜI TÌNH CŨ

(NCTG) Một người đàn ông Budapest 49 tuổi vừa bị Viện Công tố Kaposvár khởi tố bị can vì tội danh sách nhiễu và “vi phạm hệ thống thông tin” - gọi theo cách dân dã là “sách nhiễu trực tuyến” - đối với người tình cũ trong nhiều tháng trời kể từ khi hai người chia tay.
Minh họa: femina.hu
Cụ thể, hai người có quan hệ với nhau từ năm 2012, nhưng tháng 6-2018, người phụ nữ chia tay bị can. Có điều, bị can không chấp nhận được cú sốc này, và từ đó tới tháng 3/2019 vẫn tìm cách bấu víu bằng nhiều cách.

Theo thống kê, bị can đã gọi điện thoại, gửi tin nhắn (SMS hoặc MMS) cho người tình cũ gần... 900 lần. Không chỉ sách nhiễu qua điện thoại, ông ta còn đợi người phụ nữ tại nơi làm việc và đi theo về tới tận nhà, cho dù cô luôn cự tuyệt thử nghiệm “xích lại gần nhau” đó.

Thất vọng, nhưng bị can vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục theo dõi người yêu cũ, lén chụp ảnh cô và bạn trai trong một lần họ đi nghỉ tại Orfű, và sau đó, còn đích thân “quấy” họ khi hai người phơi nắng ở vùng Balatonszemes. Và sự sách nhiễu không chỉ dừng ở đó.

Bởi lẽ, trước đó, bị can có giúp con của người tình cũ thiết lập một hòm thư điện tư và do đó, ông ta biết mật khẩu hòm thư, và cả mật khẩu tài khoản Facebook của đứa trẻ. Bực mình, ông ta cũng đổi luôn các mật khẩu đó.

Theo thông cáo gửi báo chí, cơ quan công tố đã đề xuất phạt tiền bị can “dai như đỉa” này.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu