Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BÁO CZECH NÓI VỀ KỲ BẦU CỬ ĐỊA PHƯƠNG HUNGARY

(NCTG) “Kỳ bầu cử vào ngày Chủ nhật vừa qua, được cho như một thử nghiệm về chiến lược thống nhất phe đối lập để chống lại FIDESZ”.
Budapest rời khỏi tay liên minh cầm quyền sau 9 năm - Ảnh: Tân thị trưởng Budapest Karácsony Gergely
Chiến thắng của phe đối lập của Hungary trong cuộc bầu cử chính quyền tự quản địa phương hôm 13-10 vừa qua đã khiến báo chí quốc tế rất để tâm. Mạng Seznam.cz của Cộng hòa Czech đã có bản tin nhan đề “Mất Budapest, Thủ tướng Orbán Viktor nhận thất bại lớn nhất từ trước đến nay” của ký giả Lukáš Marek.

Bản cho hay, ứng cử viên Karácsony Gergely của phe đối lập dành chiến thắng ở cuộc bầu cử tại Budapest hôm 13-10. Ông đã dành được hơn 50% phiếu bầu và thắng trước đối thủ của mình là Thị trưởng đương nhiệm Tarlós István (44%) của đảng cầm quyền FIDESZ.

Kết quả này, được cho là thất bại lớn nhất của Thủ tướng Orbán Viktor và là chiến thắng lớn nhất của phe đối lập trong suốt thời gian hơn 10 năm gần đây.

Từ 2010, khi ông Orbán Viktor lên nắm quyền, đảng FIDESZ của ông đã 7 lần chiến thắng tại các cuộc bầu cử Quốc hội, bầu cử chính quyền địa phương và bầu cử Nghị viện Châu Âu. Kỳ bầu cử vào ngày Chủ nhật vừa qua, được cho như một thử nghiệm về chiến lược thống nhất phe đối lập để chống lại FIDESZ.

Ông Karácsony Gergely (44 tuổi) đã nhận được ủng hộ của tất cả các đảng đối lập, từ Đảng Tự do, đến Đảng Xanh, Đảng Xã hội, thậm chí cả những người theo phe Bảo thủ.

Từ thế kỷ 20, chúng ta sẽ đưa Budapest sang thế kỷ mới, thế kỷ 21” - tân thị trưởng Karácsony Gergely bình luận trước kết quả bầu cử ở Budapest, ông còn nói thêm: “Budapest sẽ xanh, sẽ tự do, và chúng ta sẽ đưa thành phố trở lại Châu Âu”.

Báo “The Guardian” (Anh) mô tả về Karácsony Gergely như một chính khách trung tả và thân Châu Âu. Ông cũng là đồng sáng lập phong trào Đối thoại vì nước Hung (Párbeszéd Magyarországért) và tại cuộc bầu cử nghị viện Hungary năm ngoái, tổ chức này đã dành được 3 ghế ở Quốc hội.

Tác giả bài viết: Nguyễn Cường chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Czech, từ Praha