Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BÁC SĨ NHIỄM COVID-19 BÁC BỎ KHẢ NĂNG LÂY NHIỄM CHO BỆNH NHÂN

(NCTG) Hơn thế nữa, vị bác sĩ ở TP. Szeged được báo chí Hungary phản ánh là vẫn thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân khi đã nhiễm Covid-19 cho rằng, có khi ông bị lây từ chính người bệnh ở khoa mà ông phụ trách.
Cảnh tượng buồn trong mùa dịch - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Mạng szegedma.hu đã phỏng vấn được Hiệu trưởng Đại học Tổng hợp TP. Szeged, ông Rovó László, và được ông xác nhận: quả thực, ông đã dương tính với Coronavirus. Trước đó, khi biết mạng hvg.hu gọi điện thoại để phỏng vấn, ông đã tức khắc đặt máy.

Nhiều cơ quan truyền thông Hungary đưa tin tôi là một trong những cư dân Szeged đã nhiễm Coronavirus. Tin đó là đúng”, vị bác sĩ khẳng định. Cần lưu ý, chính quyền Hung tuyệt đối bảo mật thông tin về người bệnh, từ tên tuổi, giới tính đến nơi ở, nên báo chí nước này hầu như cũng không bao giờ nêu danh tính của bệnh nhân kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng nổ tại Hungary, ngày 4-3-2020.

Một tháng trước, vào đầu tháng, tôi có tham dự một chuyến đi nước ngoài vì lý do riêng đã lên chương trình từ trước, tới vùng Nam Tirol, và từ đó, 8-3 tôi về nhà, tức là trước khi Hungary chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp, và trước khi hoạt động giảng dạy và điều trị bệnh nhân tại trường đại học được đình chỉ”, vị bác sĩ cho biết.

Theo sự tìm hiểu sơ bộ của tôi, nơi tôi tới nghỉ không nằm trong số những khu vực nguy hiểm bởi bệnh dịch Covid-19, và điều này đã được xác nhận bởi rất nhiều nguồn”, theo lời ông hiệu trưởng. Tuy nhiên, theo phản biện” của mạng hvg.hu, thì vùng Nam Tirol không phải ở Áo, mà thuộc lãnh thổ Ý, và từ ngày 27-2-2020 chính phủ Hung đã đề nghị những ai từ Bắc Ý về, nên cách ly ở nhà.

Là bác sĩ có kinh nghiệm điều trị từ nhiều thập niên nay, nhưng trong chuyến đi, khi tôi ở nơi nghỉ và kể cả khi đã về nhà, tôi không nhận thấy bất cứ dấu hiệu gì, ở tôi, môi trường quanh tôi, khiến tôi có thể nghi ngờ dù là ở mức nhỏ nhất, rằng tôi có thể bị nhiễm bệnh. Cũng không thể chứng tỏ được rằng tôi nhiễm bệnh ở nước ngoài, rất có thể tôi lây nhiễm Coronavirus ở Szeged”, vị hiệu trưởng lý luận.

Lý do mà ông đưa ra, là vì - trên cương vị bác sĩ khoa Tai - Mũi - Họng, ông thường xuyên tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm bệnh đường hô hấp. “Bên cạnh đó, sau khi về nhà, công việc của tôi trên cương vị một bác sĩ đã được thực hiện theo những quy chuẩn y tế ngặt nghèo nhất, như tôi vẫn luôn làm từ trước tới nay, do đó loại trừ khả năng tôi có thể gây nhiễm cho bất cứ bệnh nhân nào”, ông Rovó László giải thích.

Sau khi nhận thấy trong người những triệu chứng cho thấy có thể nhiễm bệnh, tôi đã thực hiện lập tức và đầy trách nhiệm những biện pháp phòng chống cần thiết”, vị bác sĩ “ngạo nghễ”. “Cho tới giờ, quanh tôi vẫn chưa ai dương tính với Coronavirus. Hiện tại, tôi đang cách ly cùng gia đình, thực tế tôi đã không còn triệu chứng nữa” - hiệu trưởng Đại học Tổng hợp TP. Szeged thông báo.

Mặc dù tại Szeged có một vài trường hợp dương tính với Covid-19, nhưng các trường hợp đó hoàn toàn độc lập với tôi, tôi không có bất cứ tiếp xúc gì với họ”, vị bác sĩ khẳng định.

Cho tới 14h sáng hôm nay 22-3, tại Hungary đã có thêm hai bệnh nhân nữ (65 tuổi và 75 tuổi) qua đời vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong vì Coronavirus lên sáu người. Hiện, có 131 bệnh nhân nhiễm Covid-19, và 16 người đã lành bệnh.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh