Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


80% CƯ DÂN HUNGARY CÓ THỂ NHIỄM CORONAVIRUS

(NCTG) Trong số 525 ca nhiễm Coronavirus tính đến sáng hôm nay 1-4-2020, có 25% không thể hiện triệu chứng, 355 chỉ có triệu chứng nhẹ, 17 người phải dùng máy trợ thở và 6% phải điều trị tại phòng cấp cứu hồi sức, theo bà Müller Cecília, Giám đốc Y tế Quốc gia Hungary.
Họp báo trực tuyến của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, Budapest ngày 1-4-2020 - Ảnh: index.hu
Trong họp báo chiều nay, giới chức y tế cho hay: bốn ca tử vong xảy ra trong 24h vừa qua (một kỷ lục từ ngày 4-3, từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Hungary!) đều là những trường hợp có các bệnh mãn tính. Tuổi thọ trung bình của các ca tử vong (12 nam, 8 nữ) như vậy là 73.

Có thể thấy, nhìn chung dịch Covid-19 ảnh hưởng tới lứa tuổi cao niên, nhưng thanh niên cũng có thể bị như thường, và nhiều khi còn không thể biết được là lây nhiễm từ ai, theo bà Müller Cecília. Một thực tế là tất cả các địa phương ở Hungary đều đã xuất hiện Coronavirus.

Khả năng là chừng 80% cư dân Hungary có thể nhiễm Coronavirus (dân số Hung hiện tại là hơn 9,7 triệu), nhưng không cảm thấy triệu chứng, tuy nhiên vẫn có thể tiếp tục lây nhiễm cho người khác (tất nhiên, sự lây nhiễm sẽ mạnh hơn khi bản thân người bệnh có triệu chứng).

Giám đốc Y tế Quốc gia Hungary nhắc đi nhắc lại về tầm quan trọng của việc rửa tay ở nơi làm việc cũng như khi về tới nhà, cần khử trùng tay ngay. Sau khi đi mua bán về, để ngay đồ ngoài cửa, cởi áo khoác và rửa tay, tẩy trùng ngay. Thay quần áo, đi tắm, để riêng đồ của mình.

Nói về những vật dụng quan trọng trong cuộc chiến chống Covid-19, chính quyền Hungary cho hay: thứ Tư hôm nay, đã có ba chuyến bay hạ cánh Budapest, chở trang bị bảo hộ, khẩu trang, quần áo bảo hộ, và sẽ còn ba chuyến tới trong ngày. Các nhân viên y tế sẽ được ưu tiên.

Trả lời câu hỏi của báo chí, bà Müller Cecília cho hay, những yêu cầu mà Hội Bác sĩ Hungary đưa ra để bảo vệ các bác sĩ “nhà” là hợp lý, và chính quyền đang cố gắng để cung cấp đủ cho họ trang bị bảo hộ. Tuy nhiên, bà nói, khẩu trang y tế với họ là đủ, vì họ không mổ xẻ.

Hungary đang chuẩn bị bước sang giai đoạn thứ ba của dịch bệnh - giai đoạn lây nhiễm ồ ạt với số lượng lớn, nên không thể “nghỉ ngơi”, mà phải cố làm sao để hệ thống y tế khỏi quá tải khi Covid-19 “bùng nổ”. Người nhiễm Coronavirus, nhưng sức khỏe tốt thì sẽ cách ly tại gia.

Những ai cần điều trị tại bệnh viện thì vẫn có quyền được giữ quan hệ với gia đình, vẫn được “thăm nuôi”, nhưng để tránh lây nhiễm, quà cáp mang vào viện sẽ được chuyển qua các nhân viên y tế. Các viện sẽ ấn định thời điểm để họ có thể trò chuyện với thành viên gia đình.

Chưa có bằng cứ nào thật thuyết phục cho thấy, tiêm chủng BCG (chống bệnh lao) làm gia tăng sức đề kháng của cơ thể và do đó, giúp ích trong cuộc chiến chống Covid-19, tuy nhiên nếu đúng như vậy thì rất tốt, vì tại Hungary từ năm 1953 đã tiêm chủng BCG bắt buộc cho mọi người (*).

(*) Ruppert Mihály, một nghiên cứu viên đang làm luận án tiến sĩ mới công bố một công trình cho thấy, tại các quốc gia tiêm chủng BCG để chống bệnh lao theo chế độ bắt buộc từ nửa đầu thế kỷ 20 tới giờ, thì tử lệ tử vong của dịch Covid-19 nhỏ hơn.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh