Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


70 TẤN HÀNG DỤNG CỤ Y TẾ TỚI TỪ TRUNG QUỐC

(NCTG) Phù hợp với những lời hứa trước đây, một chuyến máy bay tiếp tục chở các vật dụng y tế từ Trung Quốc đã tới Hungary vào rạng sáng hôm nay, theo thông báo của Thủ tướng Orbán Viktor trên mạng xã hội Facebook.
Thủ tướng Orbán Viktor và Đại sứ Trung Quốc tại Sân bay Quốc tế Liszt Ferenc. Budapest, ngày 24-3-2020 - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)
Ngày thứ mười ba. Lại một chuyến hàng nữa từ Phương Đông tới Hungary. Hơn 3 triệu khẩu trang, 100 ngàn test, 86 máy trợ thở từ Trung Quốc” - ông Orbán Viktor viết bằng hai thứ tiếng Hung - Anh. Hôm qua, phát biểu trong họp báo, người đứng đầu nội các Hungary đã cho biết, nước Hung đang chờ đợi hàng chục chuyến bay như thế này.

Trong thông cáo sáng hôm nay, Bộ Công nghệ và Đổi mới viết rằng theo sự ủy nhiệm của Bộ, “phi vụ” mới này vẫn tiếp tục do Đại học Y khoa Semmelweis (Budapest) thực hiện, và chở 70 tấn hàng y tế. Sau ba ngày chuẩn bị, Hãng Hàng không Suparna đã cho khởi động chuyến bay riêng này vào chiều thứ Hai (giờ địa phương).
 
Các “công dân mạng” lập tức đã phê phán Thủ tướng Orbán Viktor khi ông không hề đeo khẩu trang và găng, và nói chuyện với các đối tac ở khoảng cách rất gần - Ảnh: Facebook của ông Orbán Viktor
Các “công dân mạng” lập tức đã phê phán Thủ tướng Orbán Viktor khi ông không hề đeo khẩu trang và găng, và nói chuyện với các đối tác ở khoảng cách rất gần - Ảnh: Facebook của ông Orbán Viktor

Đón tiếp tại Budapest, ngay tại phi trường Liszt Ferenc, đích thân có sự hiện diện của Thủ tướng Orbán Viktor, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Đổi mới Palkovics László, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis Merkely Béla và Đại sứ Trung Quốc tại Hungary, ông Duan Jielong.

70 tấn hàng được coi là những sản phẩm thiết yếu cho nền Y tế Hung và sẽ được các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế sử dụng để điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. Thông cáo trên của Bộ Công nghệ và Đổi mới cũng cho hay, trong tương lai gần, vẫn tiếp tục còn nhiều lô hàng bảo hộ và vật dụng y tế từ Trung Quốc sẽ được chuyên chở tới Hungary.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh