Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


5-1-2008: HẠN CUỐI ĐỂ TRẢ LẠI PHÁO, PHÁO HOA TẠI HUNGARY

(NCTG) Những ai đã mua pháo, nhưng chưa dùng hết, hôm nay là hạn cuối cùng để có thể mang trả lại người bán. Để “quá hạn” sẽ bị coi là vi phạm, và có thể bị phạt tiền (vài chục đến hàng trăm ngàn Forint).

Pháo hoa trong đêm giao thừa tại Budapest - Ảnh: Kovács Bence ("Tự do Nhân dân")

Theo luật định của Hungary, các cơ sở có giấy phép bán pháo, pháo hoa (gọi chung là các sản phẩm gây cháy nhằm mục đích giải trí) chính thức được phép bày bán từ ngày 28-12, nhưng đốt pháo thì chỉ được trong đêm giao thừa. Nếu còn dư, người sử dụng phải mang trả lại nơi mình đã mua và thời hạn để làm điều này là 5-1-2008. Khoản tiền phạt đối với người “tàng trữ” pháo sau ngày 5-1 có thể lên tới 50.000 Ft, và nếu còn sử dụng thì có thể sẽ tăng gấp đôi (100.000 Ft).

Sở Cảnh sát Quốc gia Hung đang làm một thống kê về lượng pháo được bán ra một cách chính thức trên toàn quốc, cũng như, lượng pháo được trả lại sau giao thừa. Kết quả chính xác sẽ được công bố vào tuần sau.

Giao thừa năm nay tại Hungary được đánh giá là khá “im ắng” so với các năm trước: cho dù pháo nổ nhiều, nhưng số tai nạn do pháo gây ra là không đáng kể.

Tác giả bài viết: H.Linh, theo Hãng Thông tấn Độc lập