Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


150 NGÀN CHO CÁC GIA ĐÌNH BỊ THIỆT HẠI TRONG SỰ CỐ BÙN ĐỎ

(NCTG) Ủy ban Cứu trợ các nạn nhân bùn đỏ đã quyết định hỗ trợ các gia đình (sinh sống ở làng Kolontár và TP Devecser) bị thiệt hại trong sự cố này 150 ngàn Ft, còn các doanh nghiệp thì được 200 ngàn Ft.

Các doanh nghiệp Hungary cũng tích cực làm từ thiện để giúp đỡ các nạn nhân bùn đỏ


Ông Lasztovicza Jenő, chủ tịch Ủy ban Cứu trợ cho hay: căn cứ bản hợp đồng hỗ trợ được ký kết với các chính quyền tự quản địa phương, mọi gia đình bị thiệt hại trong biến cố bùn đỏ ở làng Kolontár và TP Devecser đều được nhận 150 ngàn Ft. Ông Jenő cũng cho biết thêm: những ai có giấy chứng nhận của bác sĩ cho thấy họ bị thương, phải điều trị quá 8 ngày mới khỏi, thì được nhận thêm 100 ngàn Ft tiền thuốc men.

Ngoài ra, tại Somlóvásárhely, địa điểm thứ ba bị cơn lũ bùn đỏ tràn qua, hai gia đình được nhận 150 ngàn Ft và 45 gia đình được 50 ngàn Ft.

Tiếp đó, các doanh nghiệp trong vùng có doanh thu bị sút giảm ít nhất là 30% trong hai tháng 10 và 11 vì ảnh hưởng của bùn đỏ, và tuyên bố khẳng định điều đó, sẽ được nhận 200 ngàn Ft từ Quỹ Cứu trợ.

Kể từ khi được thành lập cho đến ngày 2-12, đã có 1.544.324.627 Ft được quyên góp về Quỹ Cứu trợ các nạn nhân bùn đỏ, mà Tổng thống và Thủ tướng Hungary là hai nhân vật lên tiếng bảo trợ.

Ủy ban Cứu trợ, cơ quan có chức năng điều hành Quỹ, đã quyết định rằng 10% khoản tiền được chuyển về Quỹ sẽ được dùng để cải thiện điều kiện sống của cư dân bị thiệt hại trong vụ tràn bùn, còn 90% còn lại để kiến tạo những điều kiện về chỗ ăn ở cho họ.

Ông Lasztovicza Jenő cho biết thêm: đa phần những khoản ủng hộ của Quỹ sẽ chỉ được sử dụng vào giai đoạn cuối của quá trình tái thiết, do đó khoản tiền dành cho thời kỳ nảy đã được để riêng ra.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu