Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


15/7: HUNGARY THẮT CHẶT NHẬP CẢNH VỚI “BẢNG MÀU” KHÓ HIỂU

(NCTG) Từ 0h thứ Tư 15-7, chính quyền Hungary cho đi vào thực tế những quy định hạn chế nhập cảnh mà họ đã thông báo từ nhiều ngày trước, nhằm phòng chống làn sóng thứ hai của Covid-19 bằng cách “cấm cửa” dịch bệnh. Nghị định mới này của chính phủ Hung bị truyền thông nước này coi là phức tạp và có nhiều điểm vô lý.
Cảnh sát kiểm tra người nhập cảnh tại cửa khẩu Vámosszabad, biên giới Hungary - Slovakia, ngày 5-6-2020 - Ảnh: Máthé Zoltán (MTI)
Như đã biết, quy định mới về việc hạn chế nhập cảnh trong giai đoạn “trực chiến” vì dịch bệnh này liệt kê các quốc gia trên thế giới theo ba nhóm “đỏ”, “vàng” và “xanh” tùy theo mức độ nặng, nhẹ của dịch Covid-19 tại những nơi đó. Phụ thuộc vào đó, chính quyền Hung có những biện pháp hạn chế nhập cảnh ở mức độ khác nhau đối với hành khách đến Hungary từ các quốc gia này.

Theo lý giải của chính quyền Hungary, việc phân loại diễn ra theo nhiều tiêu chí, mà trong đó sự phân loại chung của EU là một. Bên cạnh đó, tương quan lây nhiễm của từng quốc gia, xu hướng dịch tễ và sự rủi ro của từng nước đối với nước Hung cũng được để tâm. Hàng tuần, sự phân loại này sẽ được xem lại và nếu cần, sẽ được chính phủ hoặc Giám đốc Y tế Quốc gia chỉnh sửa.

Quy định được đưa ra riêng rẽ đối với công dân Hungary và thân nhân của họ, cũng như với người ngoại quốc (mà nghị định dùng từ “không phải người Hung”).

Công dân Hung có thể nhập cảnh Hungary tự do mà không bị kiểm tra từ các nước “xanh”. Từ các nước “vàng” và “đỏ”, khi nhập cảnh, họ phải trải qua kiểm dịch và cách ly 14 ngày, ngoại trừ nếu họ xuất trình được 2 xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19, được thực hiện trong vòng 5 ngày trước khi nhập cảnh và cách nhau 48 giờ.

Công dân Hungary sau test âm tính đầu tiên sẽ được “giải phóng” khỏi cơ chế cách ly, nếu họ đến từ nước “vàng”. Còn nếu từ nước “đỏ”, sẽ cần cả 2 xét nghiệm âm tính.
 
“Bảng màu” được Hungary áp dụng trên bản đồ thế giới
“Bảng màu” được Hungary áp dụng trên bản đồ thế giới

Trong trường hợp là người ngoại quốc, công dân đến từ các nước “vàng” được nhập cảnh như đối với công dân Hungary, còn công dân đến từ các nước “đỏ” thì bị cấm nhập cảnh Hung. (Tất nhiên, có những trường hợp được “chiếu cố đặc biệt”, thì vẫn có cơ hội nhập cảnh vơi giấy phép nhập cảnh do Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Hung - ORFK - cấp).

Đại đa số các quốc gia Châu Á, Châu Mỹ và tất cả các quốc gia Châu Phi và Úc đều bị liệt vào hạng mục “đỏ”, tức là mực độ lây nhiễm bị coi là nghiêm trọng. Ở Châu Âu, một số nước như Albania, Bosnia và Herzegovina, Byelorussia, Kosovo, Bắc Macedonia, Moldova, Montenegro và Ukraine cũng nằm trong danh sách “đỏ” này.

Ở mức độ trung bình, các xứ sau đây được phân loại màu “vàng”: Bulgaria, Vương quốc Anh, Na Uy, Liên bang Nga, Bồ Đào Nha, Romania, Serbia và Thụy Điển (Châu Âu), Nhật Bản, Trung Quốc (Châu Á), Hoa Kỳ (Châu Mỹ).

Ngoại trừ các nước nói trên, phần còn lại của thế giới thuộc hạng mục “xanh”, tương đương với việc sự lây nhiễm và rủi ro bị coi là thấp, và việc nhập cảnh từ đó được tự do. Danh sách nói trên được đưa ra từ ngày 12-7-2020 và có thể được cập nhật và thay đổi hàng tuần.
 
Châu Âu với “bảng màu” của chính quyền Hungary
Châu Âu với “bảng màu” của chính quyền Hungary

Nhiều tờ báo của Hung, trong đó có mạng index.hu tỏ ra khó hiểu trước “bảng màu” mà chính quyền Hungary áp dụng trong nghị định mới này. Một số ví dụ được đưa ra, như sau:

- Hoa Kỳ được “vàng”, trong khi đây là quốc gia có nhiều ca tử vong và lây nhiễm nhất trên thế giới, và sau một thời gian có vẻ đi xuống hồi tháng Sáu, hiện tại các ca lây nhiễm bị phát hiện hàng ngày lại tăng mạnh, với con số trung bình 40-60 ngàn mỗi ngày. làn sóng thứ hai của dịch bệnh tại đây còn mạnh hơn thứ nhất!

- Canada cũng bị “đỏ”, mặc dù sau khi đạt đỉnh điểm vào tháng Năm, con số nững ca lây nhiễm mới hàng ngày trung bình chỉ khoảng trên dưới 300. Tương tự với Thái Lan, nơi mà từ đầu tháng 5-2020 tới giờ, hoặc không có ca mới, hoặc nếu có cũng chỉ từ 1 đến 10 mỗi ngày.

- Trường hợp của New Zealand trong “danh sách đỏ” còn khó hiểu hơn thì nước này trước sau có rất ít ca lây niễm và tử vong, và kể từ 27-4 đến nay, hoặc không hề có lây nhiễm mới, hoặc nếu có cũng không đáng kể.

- Tại Châu Âu, Ý được “bật đèn xanh”, cố nhiên tình trạng hiện tại tại quốc gia này trong trầm trọng như trong khoảng từ tháng Ba tới tháng Năm, con số nhiễm Coronavirus cũng giảm đáng kể, nhưng hàng ngày ở Ý vẫn có trung bình hơn 200 ca lây nhiễm mới.

- Croatia với 4 triệu cư dân cũng được “xanh”, trong khi đồ thị các ca lây nhiễm mới bị phát hiện mang tính đặc thù của một làn sóng thứ hai, còn mạnh hơn đợt đầu tiên. Ngược lại, Na Uy với 5 triệu cư dân lại đứng vào hàng “vàng”, cho dù từ đầu tháng 5-2020, con số lây nhiễm mới hàng ngày không vượt 50, trong nhiều ngày chỉ quanh quẩn 10-15 và gần nhất là 9 ca.

Mạng index.hu tạm “quên” các trường hợp “lỡ tàu” kinh điển khác, ví dụ tại bán đảo Đông Dương, với các quốc gia Việt Nam, Lào và Cam Bốt được coi là có thành tích chống dịch rất tốt khi không có ca tử vong nào!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh