Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VÌ SAO KHÔNG AI THẤY KINH NGUYỆT HÀNG THÁNG NỮA?

(NCTG) “Về mặt y tế, không có lý do nào bắt bạn phải có kinh. Với nhiều người, đơn giản là, nếu tôi không cần nó, tại sao tôi phải có nó?” – bài viết của Shaun Dreisbach, nhà báo phụ trách mảng sức khỏe của tạp chí “Glamour”.

Minh họa: Internet


Cuối tuần trước, tôi dự một bữa tiệc của bạn. Toàn bạn gái, và rất nhiều vang, tự nhiên ai đấy nhắc đến chủ đề kinh nguyệt. Tôi thú nhận mình đã không có kinh trong nhiều năm, một vài bạn gái hùa theo “mình cũng thế!”. Cả đám còn lại choáng.

Tôi giải thích rằng trong nhiều năm làm phóng viên phụ trách sức khỏe ở “Glamour”, tôi đã học được cách ngăn chặn kinh nguyệt bằng cách không dùng những viên giả dược cuối kỳ trong vỉ thuốc tránh thai hàng tháng, mà dùng luôn vỉ thuốc mới, hoặc bằng cách sử dụng liên tục những viên thuốc tránh thai theo phương pháp điều chỉnh hormone như  Seasonale. Việc này không những an toàn, mà còn giảm thiểu nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, như các kết quả nghiên cứu đã chứng minh.

Nếu lúc ấy không phải là 10 giờ đêm, các bạn tôi chắc hẳn đã gọi điện cho bác sĩ phụ khoa của họ ngay lập tức!

Điều tôi chia sẻ đang là xu hướng khá thịnh hành: một nghiên cứu gần đây cho thấy có tới 17% phụ nữ trẻ đang tránh các kỳ kinh nguyệt. Tức là khoảng 1/6, con số mà các nhà nghiên cứu gọi là “phổ biến hơn nhiều so với trông đợi”. Thậm chí doanh số bán băng vệ sinh cũng giảm: năm 2012 người Mỹ tiêu thụ ít hơn 371 triệu - giảm khoảng 6.5% - so với năm 2007.

Phụ nữ từng nhìn mình như quái vật ba đầu khi mình nhắc tới chuyện tránh kinh nguyệt. Nhưng bây giờ bản thân họ cũng có bạn bè như thế”, một cộng sự của “Glamour” – bác sĩ Katharine O’Connell White, trưởng khoa Sản Phụ khoa của Trung tâm Y tế Baystate (Springfield, Massachusetts), cho hay.

Bạn đang cân nhắc có nên tránh kinh kỳ hàng tháng hay không? Đây là những thông tin bạn cần biết.

Đừng làm tự phát

Trong nghiên cứu của Oregon, 53% những người tránh kinh nguyệt làm tự phát, không có ý kiến của bác sĩ. Như thế rất rủi ro. Ví dụ gần nhất, bạn không nên sử dụng thuốc tránh thai nhiều pha (triphasic pills) như loại Ortho Tri-Cyclen hoặc Patch để tránh kinh nguyệt, như bác sĩ O’Connell White cảnh báo. Liên tục sử dụng dạng thuốc tránh thai nhiều pha sẽ dẫn đến chảy máu bất thường, và “sử dụng viên Patch không ngưng nghỉ sẽ dẫn đến rủi ro tắc mạch máu”.

Nên sử dụng thuốc loại Seasonique hay Seasonale, giảm các kỳ kinh xuống bốn kỳ mỗi năm, hoặc chỉ đơn giản không uống các viên thuốc giả dược cuối các kỳ của thuốc tránh thai một pha. Với các việc đặt âm đạo tránh thai cũng giống như thế, bỏ qua tuần lễ nghỉ và đặt luôn viên cho vòng kế tiếp. Ít nhất một nửa phụ nữ sử dụng thuốc Mirena IUD và Depo-Provera ngưng có kinh. “Nhưng chúng tôi không thể biết nếu bạn có thể tránh kinh nguyệt như họ không cho đến khi bạn chính thức thử”, bác sĩ O’Connell White khẳng định.

Có thể có nhỏ giọt

Theo nghiên cứu, điều này là bình thường trong một vài tháng đầu uống thuốc liên tục. Thậm chí đôi khi máu chảy đột ngột. Tuy nhiên, 86% hài lòng với kết quả.

Bảo hiểm y tế của bạn cần phải biết

Nếu bảo hiểm chi trả cho thuốc tránh thai, nói chung đương nhiên họ sẽ tiếp tục chi trả khi bạn quyết định tránh kinh nguyệt. Tuy nhiên bác sĩ của bạn cần phải viết rõ trong đơn thuốc là “uống liên tục” và cho bạn thêm số lượng thuốc (nếu bạn quyết định tránh kinh nguyệt, bạn sẽ phải sử dụng 16 vòng thuốc đặt hoặc thuốc uống, chứ không phải 12).

Hiệu quả tránh thai cao hơn

Nhiều người chần chừ, phân vân có nên tránh kinh nguyệt hàng tháng hay không vì họ muốn nhìn thấy bằng chứng hàng tháng là họ không có thai. Tuy nhiên, bác sĩ O’Connell White cho hay: “Nếu bạn uống thuốc liên tục, bạn giảm khả năng có thai ngoài ý muốn hơn khi bạn uống thuốc theo định kỳ cũ, với một tuần nghỉ. Uống thuốc hàng ngày đồng nghĩa với việc bạn ít quên uống thuốc hơn hoặc có người bắt đầu vòng thuốc uống mới chậm so với yêu cầu”.

Nếu bạn không an tâm thì cũng không sao. “Nhưng về mặt y tế, không có lý do nào bắt bạn phải có kinh”, bà nói. Và “với nhiều người, đơn giản là, nếu tôi không cần nó, tại sao tôi phải có nó?”.

Tác giả bài viết: Phan Ngọc Linh chuyển ngữ, từ Long Island, New York