Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VỀ CHUYẾN HOẰNG PHÁP VÀ LỄ CẦU AN CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA HUNGARY

(NCTG) Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam - do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), dẫn đầu - đang có chuyến hoằng pháp Châu Âu đầu tiên, và cũng là chuyến Hoằng pháp quốc tế lớn nhất trong lịch sử GHPGVN, từ ngày 20-8 đến 10-9-2008 tại 6 nước châu Âu là Pháp, Cộng hòa Czech, Ba Lan, Hungary, Ukraine và Liên bang Nga.

Hòa thượng Thích Chơn Thiện cho biết, mục đích của đoàn trong chuyến hoằng pháp này là thắp sáng niềm tin chính pháp, nêu cao bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy tinh thần hướng về cội nguồn của những người con đất Việt xa quê; đồng thời tạo cơ hội giao lưu, mở rộng quan hệ với các tổ chức Phật giáo quốc tế. Nhân dịp lễ Vu Lan - Rằm tháng Bảy Âm lịch, theo truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam, Đoàn cũng sẽ kết hợp làm lễ cầu an, cầu siêu độ cho các vong linh, cửu huyền thất tổ bà con Việt kiều tại các điểm đến

Trong cuộc họp báo trước khi Đoàn lên đường, ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đã đánh giá cao chuyến đi này, cho đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự hòa nhập quốc tế của GHPGVN, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của bà con Việt kiều, đồng thời thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc, giúp bà con xa quê hướng về quê hương đất nước.

Về các nội dung bài giảng pháp trong suốt chuyến đi, thượng tọa Thích Bảo Nghiêm cho biết sẽ tập trung vào 6 chủ đề là: Lễ Vu Lan, Báo hiếu cha mẹ; Thiền và Cuộc sống; Tịnh độ tông ở Việt Nam; Phật giáo và Doanh nhân; Triết lý kinh doanh trong Đạo Phật; Đạo Phật và Văn hóa Việt Nam. Cũng theo thượng tọa Thích Bảo Nghiêm, chuyến Hoằng pháp quốc tế lần này khẳng định sự hội nhập của Việt Nam với Thế giới, không chỉ về kinh tế, văn hóa, mà còn về cả lĩnh vực tôn giáo. Đây cũng sẽ là một cầu nối hiệu quả để các Phật tử, chư tăng Việt Nam hội nhập với thế giới.

Tại cuộc họp báo trước khi lên đường, Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm trình bày về nội dung các bài giảng pháp trong chuyến đi

Tại những địa điểm mà Đoàn đã và đang dừng chân, Đoàn GHPGVN đã nhận được sự đón tiếp vô cùng trọng thị và chân thành của các Phật tử nói riêng, cũng như của bà con Việt Nam sống xa quê nói chung. Theo tin mới nhất, chỉ riêng tại Cộng hòa Czech, đã có tới 600 bà con tham dự Lễ Vu lan và Giảng pháp của Đoàn; Đoàn cũng đã có những buổi làm việc với ĐSQ Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Czech, đã làm lễ an vị tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở ĐSQ, làm lễ khánh thành Niệm Phật đường Vĩnh Nghiêm tại TTTM Sapa.

Theo lịch trình, Đoàn sẽ đến Hungary vào sáng Chủ nhật 31-8-2008, bắt đầu chương trình làm việc 1 ngày tại Budapest, như sau:

- Chiều:
* Thăm, làm việc tại Trường Cao đẳng Phật giáo Hungary
* Thăm, làm việc với ĐSQ và Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary
- Tối (18h00):
* Buổi Giảng pháp và Lễ Cầu an tại Trung Tâm Thăng Long.

Trong Lễ Cầu an, ngoài đại diện các hội, đoàn Việt Nam tại Hungary, còn có sự tham dự của Đoàn Phật tử Hungary và đại diện Trường Cao đẳng Phật giáo Hungary.

Được biết, trong thời gian qua, các Phật tử tại Hungary đã có những hoạt động sôi nổi để kỷ niệm Lễ Vu Lan: đúng vào Rằm tháng Bảy Âm lịch (tức ngày 15-8-2008), đông đảo bà con đã tập trung tại Quán Âm Đạo Tràng (1193 Budapest, Szigliget u. 34.) trong buổi Đại lễ này. Hiện nay, các Phật tử cũng đã khẩn trương và chu đáo chuẩn bị đón tiếp Đoàn Hoằng pháp của GHPGVN sang thăm Hungary.

Kính mời các Phật tử và bà con có sự quan tâm đến tham dự Buổi Giảng pháp và Lễ Cầu an do Đoàn GHPGVN tiến hành tại Trung tâm Thăng Long, để Phật sự được viên thành!

Mọi thông tin, xin liên hệ BTC:

- Chị Phạm Thị Quyết Tâm (30)322-1825;
- Chị Phan Bích Thiện (30)999-4574;
- Anh Dương Tuấn Long (20)982-1484.

Tác giả bài viết: PV