Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THÀNH LẬP HỘI PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HUNGARY

Sau nhiều hoạt động rất tích cực của các Phật tử trong những năm gần đây, Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary đã được thành lập và được Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) chính thức công nhận với quyết định ra ngày 16-6-2009 vừa qua.

Chuyến hoằng pháp của GHPGVN nhân dịp Đại lễ Phật đản tại Cộng hòa Hungary (tháng 4-2009)

Thông báo về việc thành lập Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary cho hay: Sau hai chuyến đi hoằng pháp Châu Âu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong dịp Lễ Vu Lan năm 2008 và Đại lễ Phật đản năm 2009, GHPGVN nhận thấy cần thiết phải có một tổ chức để hỗ trợ các sinh hoạt tâm linh của các Phật tử và bà con yêu đạo Phật trong cộng đồng Việt Nam sinh sống tại Hungary.

Trên cơ sở tìm hiểu và nắm tình hình, GHPG Việt Nam đã trực tiếp gửi công văn cho ĐSQ Việt Nam tại Hungary yêu cầu giúp đỡ để Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary được thành lập. Công văn cũng chỉ định anh Dương Tuấn Long, một Phật tử trụ cột trong các sinh hoạt của bà con yêu đạo Phật tại Hungary, đứng ra lãnh trách nhiệm tổ chức và điều hành Hội.

Nhận thấy nhu cầu chính đáng về tâm linh của cộng đồng, ĐSQ Việt Nam tại Hungary đã ủng hộ việc tổ chức một cuộc họp mở rộng gồm những bà con người Việt có mối quan tâm và muốn phát triển trên con đường tu tập đạo Phật.

Sinh hoạt tâm linh của các Phật tử Việt Nam tại Hungary

Vào ngày 28-5-2009, tại Vườn Quán Âm (Quán Âm Đạo Tràng) - một địa chỉ thường xuyên diễn ra các hoạt động của giới Phật tử - Hội nghị các Phật tử Việt Nam tại Hungary đã được triệu tập, với mục đích bàn bạc về việc thành lập Hội Phật tử.

Được sự nhất trí của các Phật tử tham dự, Hội nghị đã tuyên bố thành lập Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary và bầu ra một Ban điều hành, đứng đầu là Phật tử Dương Tuấn Long (pháp danh Thân Hóa) làm Trưởng ban kiêm chủ tịch Hội, cùng 2 Phó ban kiêm phó Chủ tịch Hội, và 2 Ủy viên Thường trực.

Ngoài ra, Hội nghị còn bầu ra các Tiểu ban với vai trò hỗ trợ cho Ban điều hành, cũng như, cần thiết cho sự hoạt động và phát triển của Hội, như: Ban Nghi lễ, Ban Tài chính, Ban Đối ngoại, Ban Báo chí và Tuyên truyền, Ban Từ thiện, Ban Kiểm tra, Ban Lễ tân và Ban Vận động.
 
Biên bản của Hội nghị đã được gửi đến ĐSQ Việt Nam tại Hungary và GHPGVN để báo cáo. Trên cơ sở đó, ngày 16-6-2009 GHPGVN đã chính thức ra quyết định số 253/QĐ/HĐTS (do Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN ký) công nhận Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Hungary cùng Ban điều hành của Hội.

Sự thành lập của Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary đánh dấu một bước phát triển lớn trong sinh hoạt của các nhóm Phật tử trong vòng 5 năm trở lại đây, mà Vườn Quán Âm là một, Chính thức ra đời ngày 29-8-2008 bởi nguyện vọng của gần 200 Phật tử, trong đó có khoảng 70 phật tử người Hungary và hơn 100 phật tử người Việt sống trên đất Hungary, tổ chức tiền thân của Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary đã tập trung quy tụ của các Phật tử, hướng dẫn họ học hỏi, nghiên cứu kinh sách, giáo lý nhà Phật.

Vườn Quán Âm từng là nơi đón các vị cao tăng đến từ Việt Nam, Hoa Kỳ, Ấn Độ... trong những chuyến hoằng pháp, khai tâm. Có thể kể đến các vị như Thượng tọa Thích Hằng Trường đến từ Hoa Kỳ, Hòa thượng Thích Huyền Diệu (Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo Thế giới tại Lâm Ti Ni, Ấn Độ), Đại đức Thích Trí Chơn (Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN), Đại đức Thích Minh Phú (Phó Chủ tịch thường trực Hội Từ Thiện chùa Giác Nguyên, ủy viên Ban từ thiện Xã hội Phật giáo TP HCM), Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN), Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN), v.v...

Trong cộng đồng, Vườn Quán Âm cũng đã tổ chức và tham gia một số hoạt động văn hóa và từ thiện, như tổ chức Đêm Trung thu cho các cháu thiếu nhi và các gia đình với các hoạt động truyền thống như thắp đèn hoa đăng, múa lân, rước đèn ông sao, phá cỗ...; phát tâm ủng hộ 106 ca mổ mắt cho bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể ở trong nước.

Mới đây, được phát triển thành Hội, tổ chức này cũng tích cực hưởng ứng cuộc vận động quyên góp giúp đỡ các em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh trong chương trình “Trái Tim Cho Em”, với khoản tiền 2.000 USD.

ĐSQ Việt Nam tại Hungary đánh giá: việc thành lập Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Hungary đã đáp ứng được lòng mong mỏi của đa số bà con Việt Nam tại đây. Đồng thời, ĐSQ cũng cho biết, sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các hoạt động của Hội, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của GHPGVN và lợi ích chung của cộng đồng.

(*) Bài viết đã được trích đăng trên "Tiền Phong".

Tác giả bài viết: Trần Lê