Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGUYỄN THANH HIỀN VÀ CUỘC THI MEGASZTÁR 2008 CỦA HUNGARY

(NCTG) Từ 3 tuần qua, rất nhiều gia đình Việt Nam tại Hungary, cứ mỗi tối thứ Bảy, vào hồi 19 giờ 30, ai nấy lại quây quần bên chiếc TV để đón chờ phần trình diễn của Nguyễn Thanh Hiền, giọng ca "nhí" Việt Nam trong chương trình tìm kiếm "Giọng ca của năm" do Kênh truyền hình TV2 tổ chức.

Nguyễn Thanh Hiền với ca khúc "Crazy in Love" đã khiến em lọt vào Top 8 cuộc thi Megasztár 2008

Là một trong số vài thí sinh vừa chiếm được thiện cảm của Ban giám khảo (BGK), vừa giành được rất nhiều phiếu bầu của khán giả, hiện tại, Nguyễn Thanh Hiền đã lọt vào Top 8 của cuộc thi Megasztár 2008 và theo lời một nhạc sĩ, ca sĩ kỳ cựu của Hungary, nếu ông có quyền quyết định, căn cứ thực lực của Hiền, ông đánh giá Hiền còn có thể vào Top 3!
 
Để có được kết quả khích lệ như hiện tại, Nguyễn Thanh Hiền đã trải qua Vòng sơ khảo với nhiều kỳ thi căng thẳng, để lọt vào Top 15 (Vòng chung kết) và có cơ hội trình diễn hàng tuần trước khán giả truyền hình Hungary. Trước đó, những người quen biết gia đình Hiền đều biết, em theo học nhạc từ nhỏ, có căn bản vững vàng về thanh nhạc, chơi được các nhạc cụ, có giọng hát hay, truyền cảm, chất giọng tốt, nhưng chỉ khi xuất hiện trên sân khấu, cộng đồng Việt Nam mới có dịp thực sự chứng kiến được thưởng thức một phong cách tương đối tự nhiên, thuần thục, tự tin, chứng tỏ Hiền đã dụng công trong nghệ thuật trình diễn. Tất nhiên, vẫn có thể nhận ra trong dáng đi, điệu nhảy của em những nét đặc trưng của người Châu Á, và đây là điều BGK cuộc thi cũng đã từng nhắc đến, với mong muốn em có thể rèn giũa thêm cho đạt mức xuất sắc của các ca sĩ ngoại quốc, nhưng ở độ tuổi 14 như Hiền, bên cạnh việc học hành xuất sắc trong nhà trường, không thể đòi hỏi gì hơn ở em. Những gì Hiền đạt được tới giờ trong cuộc thi, có thể nói đã gần ở mức hoàn hảo!

Friderikusz Sándor, vị giám khảo khó tính nhất, nỗi kinh hoàng của nhiều thí sinh trong cuộc thi, đã có nhiều lời khen và trọng thị với Nguyễn Thanh Hiền - đặc biệt, tuần trước, sau khi Hiền thể hiện sống động và thuyết phục ca khúc "Crazy in Love", ông "vua truyền hình" Hungary này đã cho rằng đó là một màn trình diễn "đẳng cấp thế giới"! Fenyő Miklós, "vua nhạc Rock & Roll" của Hungary, thì cho biết cho dù Hiền mới 14 tuổi, nhưng mọi đánh giá của BGK đều dựa trên những tiêu chí dành cho các giọng ca đã trưởng thành và mỗi khi nghe Hiền hát, ông chỉ muốn nhắm mắt lại, không nhìn nhìn ảnh một cô bé trên sân khấu, chỉ để "thẩm thấu" giọng ca của Hiền rồi sau đó, đưa ra những nhận định khách quan. Và ông kết luận: Hiền rất xuất sắc!

Trong tiết mục đồng ca cùng các ca sĩ khác

Cũng như một thí sinh "nhí" khác của cuộc thi - Tóth Lüszi (13 tuổi), "con cưng" của các bà, các mẹ -, Nguyễn Thanh Hiền còn rất trẻ: em vẫn ở độ tuổi tới trường, học hỏi. Ca hát là sở trường, nhưng tất nhiên, trước mắt có lẽ mới chỉ là sở thích của Hiền (Hiền cho biết em muốn học để trở thành bác sĩ, đó là nguyện vọng của em). Tuy nhiên, những gì Hiền đạt được cho tới nay, vô hình trung, đã góp phần đáng kể khiến cái tên Việt Nam được nhắc đến trên đài báo, TV, là đề tài của những cuộc trò chuyện, trao đổi, thậm chí tranh luận của giới trẻ Hungary. Và cho dù, Hiền có đạt được danh hiệu "Giọng ca của năm" do Megasztár 2008 trao tặng hay không, chắc chắn, giọng ca của em đã là một bằng chứng cho thấy: thế hệ thứ hai, thứ ba của cộng đồng Việt Nam tại Hung cũng có những đại diện có khả năng cống hiến cho cuộc đời, cũng như cho nền nghệ thuật "chính mạch" của nước sở tại, củng cố vị thế của Việt Nam trong con mắt các bạn Hungary.

Chúc Hiền bình tĩnh và tự tin, tập trung để đạt được thứ hạng cao trong cuộc thi!

(*) Có thể bình chọn cho Hiền bằng hai cách: 1. Gửi SMS đến số 17631, nội dung: HIEN; 2. Gọi điện đến số 06-91-636263, kód: 10 (Từ nay trở đi, có thể gửi SMS hoặc gọi điện vào bất cứ lúc nào).

Tác giả bài viết: PV