Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LÁNH NẠN CHIẾN TRANH QUA HUNGARY NHƯ THẾ NÀO?

(NCTG) Mới đây, Vụ Khu vực Bộ Ngoại giao Hungary đã cung cấp thông tin cụ thể về việc nhập cảnh Hung với lý do lánh nạn đối với công dân quốc gia thứ ba sinh sống tại Ukraine. Đây là điều bà con Việt Nam tại Ukraine có thể sẽ quan tâm, nhất là sau khi tình hình biên giới Ukraine - Ba Lan đang tắc nghẽn nặng và chính quyền nước này đang cân nhắc một số biện pháp hạn chế mới với dòng người lánh nạn quá đông đảo.
Những hoạt động hỗ trợ người tỵ nạn chiến tranh từ Ukraine nở rộ trên toàn quốc Hungary - Ảnh: Bodnár Patrícia (index.hu)
Thông báo ngày 1/3/2022 của Vụ Khu vực Bộ Ngoại giao Hungary cho hay:

1. Đối với các trường hợp cư trú hợp pháp tại Ukraine (có giấy tờ chứng minh): được vào Hung và tạm lánh tại Hung nhưng không được đi tiếp sang các nước EU khác. Nếu đi tiếp sẽ bị coi là nhập cư bất hợp pháp.

2. Đối với các trường hợp không có giấy tờ cư trú hợp pháp ở Ukraine:

A/. Có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị:

- Nếu có vé máy bay (thương mại hoặc giải cứu; hoặc ít nhất là kế hoạch chuyến bay) để đi tiếp và được nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary (ĐSQ) đón ở cửa khẩu (danh sách cần được gửi trước cho cảnh sát biên phòng) thì không cần đăng ký tỵ nạn tai Hungary.

Tuy nhiên, bắt buộc phải bắt chuyến bay đầu tiên ra khỏi Hungary (thực tiễn cho đến nay là bay ngay hôm sau), không được ở lại Hungary.

- Nếu muốn ở lại Hungary chờ quay về Ukraine thì phải đăng ký quy chế tỵ nạn tại biên giới, ĐSQ không can thiệp được việc xét duyệt này. 

B/. Không có hộ chiếu Việt Nam:

- Nguyên tắc đầu tiên là phải có sự bảo lãnh của ĐSQ và được cấp hộ chiếu tạm thời, phải thông báo trước cho Cơ quan Biên phòng và có người ra đón tại cửa khẩu, và phải ra khỏi Hung bằng chuyến bay thương mại hoặc giải cứu đầu tiên (thực tiễn là chỉ được ở qua đêm).

- Nếu dưới 10 trường hợp thì Cơ quan Biên phòng có thể giải quyết linh hoạt cho nhập cảnh nhanh, còn nếu con số lên tới vài trăm người thì cần có sự phối hợp giải quyết của ĐSQ và chính quyền Hungary.
 
Chiến tranh khốc liệt lan tới rất gần thủ đô Kyiv, Ukraine - Ảnh: Genya Savilov (AFP)
Chiến tranh khốc liệt lan tới rất gần thủ đô Kyiv, Ukraine - Ảnh: Genya Savilov (AFP)

Trước đây ít ngày, do tình hình căng thẳng ngày một leo thang tại Ukraine, ĐSQ cũng đã đưa ra thông báo về một số vấn đề cần lưu ý liên quan đến xung đột tại Ukraine và công tác bảo hộ công dân của ĐSQ.

Trong thông báo, ĐSQ nhắc lai khuyến cáo của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, rằng công dân Việt Nam tránh đến các khu vực có xung đột nếu không thực sự cần thiết; bình tĩnh, theo dõi diễn biến tình hình, thực hiện nghiêm túc những thông báo, hướng dẫn của nhà chức trách địa phương.

Trong trường hợp phải di chuyển, sơ tán sang các nước lân cận, trong đó có Hungary, công dân Việt Nam cần lưu ý chuẩn bị kỹ hành trang, phương tiện, xăng xe và giấy tờ cá nhân để việc di chuyển cũng như quá cảnh tại các cửa khẩu được thuận lợi, đảm bảo an toàn. 

ĐSQ cũng thông báo một số quy định của chính quyền Hungary đối với công dân các nước có nhu cầu vào Hungary lánh nạn, như sau: 

- Kể từ ngày 24/02/2022, công dân Ukraine và công dân quốc tịch nước ngoài có giấy tờ cư trú hợp pháp tại Ukraine được tạm thời nhập cảnh Hungary mà không cần xin thị thực.

- Các quy định liên quan kiểm soát dịch bệnh Covid-19 được dỡ bỏ. 


Để đảm bảo công tác bảo hộ công dân và tạo thuận lợi cho các công dân có nguyện vọng sang Hungary lánh nạn, ĐSQ đề nghị: (i) Công dân tuân thủ các qui định của chính quyền Hungary khi nhập cảnh vào Hungary; (ii) Thông báo trước cho ĐSQ các thông tin cá nhân như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu và hạn sử dụng hộ chiếu; thẻ định cư, cư trú hợp pháp và hạn sử dụng; nhu cầu, nguyện vọng trong thời gian lưu trú tại Hungary (lánh nạn tạm thời, muốn quay trở về Việt Nam, v.v...).

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, ĐSQ đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân:

-  ĐSQ: Số điện thoại: +36-30-838-5699; email: consularhu@gmail.com
- Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 965 411 118.
- Tổng đài Bảo hộ Công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84; Email: baohocongdan@gmail.com 

Tác giả bài viết: NCTG