Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KỶ NIỆM QUỐC KHÁNH VIỆT NAM VÀ HUNGARY TẠI BUDAPEST

Chiều 25-8-2017, trong khuôn khổ một cuộc gặp mặt hữu nghị tại trụ sở Trung tâm Đo đạc Bản đồ Hungary (Budapest), Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary và Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam đã đồng tổ chức kỷ niệm trọng thể Quốc khánh của hai nước Hungary và Việt Nam.
Đại sứ Nguyễn Thanh Tuấn (thứ hai từ trái sang) cùng các đại biểu trong buổi lễ
Sự kiện này có sự tham dự của hơn 100 đại biểu, gồm đại diện các Hội, Đoàn của cộng đồng Việt Nam tại Hungary, cùng các thành viên Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam. Đại sứ CHXHCN Việt Nam, TS. Nguyễn Thanh Tuấn cùng các cán bộ Đại sứ quán và một số vị khách mời cũng có mặt trong buổi lễ.

Phát biểu khai mạc sau khi Quốc ca hai nước được cử, ông Váraljai Márton, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam - người đã trải qua 13 năm ở Việt Nam trên cương vị một nhà ngoại giao - bày tỏ niềm vui mừng khi một truyền thống tốt đẹp được tiếp nối từ những năm gần đây, khi Hội cùng đại diện các Hội, Đoàn thuộc cộng đồng Việt tại Hung chung tay tổ chức Quốc khánh hai nước.

Theo ông Váraljai Márton, đây là hai đại lễ của hai dân tộc: trong khi 20-8, Quốc khánh Hungary là dịp kỷ niệm vị vua lập quốc István Đại đế, người được cả hai Giáo hội (Công giáo La Mã và Chính thống giáo) phong Thánh vì những công trạng nổi bật trong việc thành lập nước Hung Kitô giáo, thì 2-9 là kỷ niệm Ngày Độc lập của Việt Nam.

Đại diện Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam nhấn mạnh những nét tương đồng và tình cảm thân thiết giữa hai dân tộc cách nhau rất xa, nhưng cùng mang trong lòng tình yêu tự do, độc lập. Đặc biệt, các bạn Việt Nam còn thấu cảm với người Hungary cả từ những khía cạnh tinh tế mà ngay các đất nước láng giềng của Hung cũng không chắc đã nắm bắt được.

Những mối quan hệ tình cảm và hữu nghị trong quá khứ, hiện vẫn được duy trì giữa hai nước và trong nỗ lực đó, Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam là một nhân tố quan trọng, theo ông Váraljai Márton. Đó cũng là nhận định của Đại sứ Nguyễn Thanh Tuấn, khi ông đánh giá cao đóng góp của Hội trong việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
 
Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam Botz László (trái) cùng một đồng đội ôn lại những kỷ niệm cũ trong thời gian tham gia gìn kiểm tra và giám sát đình chiến tại Việt Nam
Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam Botz László (trái) cùng một đồng đội ôn lại những kỷ niệm cũ trong thời gian tham gia gìn kiểm tra và giám sát đình chiến tại Việt Nam

Nói thêm về mối quan hệ đang phát triển giữa hai nước, Đại sứ Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, sau những chuyến công du của lãnh đạo cấp cao hai nước trong vòng ba năm nay, sắp tới, vào tháng 9, Thủ tướng Hungary Orbán Viktor sẽ thăm chính thức Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc để phát triển quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, và kể cả an ninh, quốc phòng.

Chính phủ Hungary cam kết dành 500 triệu Euro để thực hiện các dự án kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Trong hợp tác giáo dục, mỗi năm Hungary cấp cho Việt Nam 100 suất học bổng và con số này có thể tăng gấp đôi trong những năm tới. Ngoại giao nhân dân cũng có nhiều bước tiến, nhiều địa phương, thành phố lớn của Việt Nam đã thiết lập quan hệ với Budapest và các địa phương khác của Hungary.

Đáng ghi nhận là Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam với nhiều thành viên cốt cán từng là những quân nhân, nhà ngoại giao, ký giả... tham gia Ủy ban Kiểm soát và Giám sát Quốc tế (ICCS) giám sát sự thực hiện Hiệp định Paris về Việt Nam trong thời gian 1973-1975, nhưng thời gian gần đây đã kết nạp nhiều thành viên gốc Việt, và có thêm một số thành viên mới thuộc giới trẻ Hungary.

Thượng tướng về hưu, Chủ tịch Hội, Tiến sĩ Botz László - một “cựu chiến binh” Hungary tại Việt Nam cho hay, những năm tháng phục vụ tại Việt Nam trong thời chiến đã khiến ông cùng các đồng đội rất có thiện cảm với lòng yêu nước và lý tưởng của người dân Việt. Ông cũng bày tỏ hy vọng, lớp trẻ sẽ dần dần thay thế thế hệ ông - đa phần đã cao niên - để gánh vác những trọng trách trong tương lai của Hội.
 
Thành viên trẻ nhất của Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam
Thành viên trẻ nhất của Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam

Nhắc tới những mưu đồ bành trướng của Trung Quốc, ông Botz László nhấn mạnh: chính sách đặt lợi ích của mình lên trên hết của nước “láng giềng” Trung Quốc với ý đồ biến Biển Đông thành “ao nhà” của mình - đồng thời muốn thâu toán mọi tài nguyên, khoáng sản - đã gây tình trạng bất ổn và căng thẳng về an ninh quốc phòng, gây ảnh hưởng tới không chỉ Việt Nam mà còn nhiều nước khác trong khu vực.

Về phía chúng tôi, các thành viên Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam nói riêng, cũng như chính phủ Hungary nói chung, tôi nghĩ rằng chúng tôi ủng hộ việc buộc các bên có liên quan - mà chủ yếu là Trung Quốc - phải tuân thủ Luật Biển của Liên Hiệp Quốc. Tôi nghĩ rằng xung đột quân sự không tốt cho bất cứ ai, vì như chúng tôi đã được cảm nhận, Việt Nam có thể làm tất cả để bảo vệ đất nước và những giá trị của mình”.

Phần sau của lễ kỷ niệm, cử tọa đã có dịp cùng nhau trò chuyện, trao đổi thân tình bên bàn tiệc với những món ẩm thực truyền thông của Việt Nam và Hungary. Một số dự án chung trong tương lai đã được bàn bạc và khởi thảo. Trong cuộc gặp mặt, một cuộc triển lãm ảnh về đề tài đất nước, phong cảnh và con người Việt Nam cũng đã được tổ chức.

(*) Bản tin đã đăng trên báo điện tử “VietnamPlus” của TTXVN. Xem clip về buổi lễ ở đây.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: PV