Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KỶ NIỆM LẦN THỨ 120 NGÀY SINH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI HUNGARY

Nhân kỷ niệm lần thứ 120 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2010), ngày 18-5 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cùng đại diện các hội, đoàn và bà con trong cộng đồng người Việt đã đến Thành phố Zalaegerszeg (cách Thủ đô Budapest 240km về phía Tây), nơi có tượng đài Bác (từ năm 1976) để dâng hoa, tưởng nhớ đến Người.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Zalaegerszeg

 
Tham dự buổi lễ, về phía chính quyền địa phương có ông Gara Balázs và ông Tarr Ervin - đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh; ông Balog Miklós, nguyên đại biểu Quốc hội Hungary khóa 2002-2006, người đã trực tiếp chăm sóc tượng đài Bác trong nhiều năm qua và ông Hóbor József, người đã hỗ trợ tích cực trong việc tổ chức hoạt động này, cùng các phóng viên đài truyền hình và báo địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã nêu bật hình tượng, công lao và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam, cũng như những vun đắp của Người cho quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hungary.


Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ


Đại sứ cũng bày tỏ lời cảm ơn tới Chính quyền Thành phố đã duy trì và bảo quản tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định đây là biểu tượng tốt đẹp cho tình hữu nghị của nhân dân hai nước. Đại sứ cảm ơn ông Balog Miklós đã bỏ nhiều công sức chăm sóc tượng đài trong nhiều năm qua.

Trong phát biểu của mình, ông Tarr Ervin, đại diện chính quyền thành phố đã khẳng định: tượng đài Bác được đặt tại Zalaegerszeg không chỉ là biểu tượng tốt đẹp về quan hệ ngoại giao, mà còn có ý nghĩa thúc đẩy quan hệ văn hóa, kinh tế và trên nhiều lĩnh vực khác giữa hai nước.



Cán bộ nhân viên ĐSQ và đại diện các hội, đoàn Việt Nam tại Hungary đặt hoa tưởng nhớ Bác Hồ

Ông Tarr Errvin bày tỏ mong muốn trong tương lai gần, thành phố Zalaegerszeg sẽ có cơ hội kết nghĩa với một thành phố của Việt Nam và cũng sẽ có một biểu tượng của Hungary đặt tại thành phố đó nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai thành phố nói riêng và giữa hai nước nói chung.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cũng đã trả lời phỏng vấn đài truyền hình địa phương về ý nghĩa buổi lễ, cũng như một số nét nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Hungary thời gian qua.


Trả lời phỏng vấn truyền thông Hungary


Kết thúc buổi lễ, cán bộ nhân viên ĐSQ và đại diện cộng đồng đã cùng chụp ảnh kỷ niệm với những người bạn Hungary bên tượng Bác.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Zalaegerszeg là tác phẩm của ông Marton László (1925-2008), một trong những điêu khắc gia vĩ đại nhất của Hungary trong mọi thời đại. Hiện tại, đây cũng là đài kỷ niệm duy nhất về Bác trong vùng Đông - Trung Âu.

Tác giả bài viết: PV