Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HỘI THẢO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - CROATIA

Ngày 4-6-2009, tại thủ đô Zagreb của Cộng hòa Croatia, Đại sứ quán (ĐSQ) Việt Nam tại Hungary kiêm nhiệm Croatia đã phối hợp với Phòng Thương mại - Kinh tế Croatia tổ chức buổi Hội thảo „Hợp tác Kinh doanh với Việt Nam”.

Quang cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo về phía Việt Nam có Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, Tham tán Thương mại Nguyễn Trung Dũng, các cán bộ ĐSQ, ông Lê Hữu Thủy, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary và một số doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary.

Về phía Croatia có Đại diện Phòng Kinh tế, Đại diện Bộ Ngoại giao, Trung tâm Phân tích Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Croatia và hơn 20 doanh nghiệp tham dự.

Tại buổi Hội thảo, ông Miroslav Karamarkovic, Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế Phòng Thương mại – Kinh tế Croatia đã giới thiệu quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước kể từ 2003 đến nay đã có những bước phát triển nhanh chóng, các hoạt động trao đổi nhằm phát triển quan hệ hợp tác giữa các cơ quan Bộ ngành, các doanh nghiệp hai nước ngày một tăng.

Ông cũng đề xuất các ưu tiên phát triển hợp tác giữa hai nước nên tập trung vào các lĩnh vực như: xây dựng cầu đường, cảng biển, năng lượng, viễn thông, công nghiệp dược phẩm và hóa chất, hải sản, khai thác dầu khí và du lịch.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cùng phu nhân và các cán bộ ĐSQ tại Hội thảo

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã có bài thuyết trình giới thiệu khái quát về sự phát triển của kinh tế Việt Nam, các tác động của khủng hoảng cũng như các biện pháp xử lý khủng hoảng của Chính phủ Việt Nam, giới thiệu một số lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Việt Nam mà Bạn quan tâm để hợp tác và đầu tư như năng lượng,thông tin viễn thông, giao thông vận tải, v.v…

Về tiềm năng phát triển quan hệ hợp tác hai nước, Đại sứ cho rằng hai bên có những thế mạnh có thể bổ sung cho nhau, các doanh nghiệp Croatia có thể tham gia toàn bộ hoặc từng khâu các dự án về hạ tầng cơ sở như thiết kế, tư vấn, cung cấp công nghệ, kỹ thuật…, hai bên cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đặc biệt là dạy nghề; liên doanh,chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ,chế biến thực phẩm…

Đại sứ cũng đề nghị các doanh nghiệp Croatia đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, tham dự hội chợ triển lãm, hội thảo ở các địa phương khác nhau của Việt Nam nhằm phát hiện và tận dụng các cơ hội kinh doanh, hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam.

Buổi hội thảo, theo đánh giá của các quan chức và doanh nghiệp tham dự, đã rất thành công. Các doanh nghiệp Croatia cho rằng Hội thảo đã giúp họ có cái nhìn tổng thể về nền kinh tế Việt Nam, tiềm năng hợp tác, đầu tư và định hướng tiếp cận thị trường Việt Nam. Các doanh nghiệp đã giới thiệu về lĩnh vực hoạt động và khả năng của mình và đề nghị Đại sứ quán giúp giới thiệu các đối tác Việt Nam cho họ.

Các doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary tại Hội thảo

Các doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội thảo cũng thấy được khả năng hợp tác với các doanh nghiệp Croatia trong việc xuất khẩu trực tiếp sản phẩm của mình sang Croatia như nông sản, thực phẩm chế biến, may mặc, và khả năng sử dụng Cảng Rjeka của Croatia để vận chuyển hàng hóa vào Châu Âu.

Trong dịp sang Croatia công tác lần này Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cũng đã có buổi làm việc với Bộ Ngoại giao và liên kết châu Âu của Croatia về quan hệ hai nước và dự buổi tiếp tân của Tổng thống Croatia với Ngoại giao đoàn.

(*) Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Croatia đã có bước phát triển ấn tượng. Theo thống kê của Cục Thống kê Croatia, nếu kim ngạch hai chiều năm 2003 mới đạt 16,3 triệu USD thì năm 2008 đã đạt 64,6 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt 62,9 triệu USD (tăng 22,4% so cùng kỳ), nhập khẩu của Việt Nam từ Croatia đạt 1,71 triệu USD. Việt Nam xuất sang Croatia các mặt hàng như: giầy dép, may mặc, cà phê, hạt tiêu, túi xách, máy móc thiết bị, v.v… và nhập từ Croatia các sản phẩm như sản phẩm thịt, gỗ nguyên liệu, vắc-xin, máy bơm các loại, v.v…

Tác giả bài viết: PV