Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - HUNGARY HỌP ĐẠI HỘI LẦN THỨ BA

(NCTG) Theo nguồn tin riêng từ Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary (nhiệm kỳ 2008-2013) đã được khai mạc vào hồi 8 giờ sáng, ngày 1-11-2008, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị (105A Quán Thánh, Hà Nội).

Tân chủ tịch Hội Nguyễn Đăng Vang - Nguồn: Báo chí Việt Nam

Ông Vízi László, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam, cũng đã đến dự và phát hiểu tại Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội đã nhất trí bầu vào Ban Chấp Hành (BCH) mới 36 thành viên, gồm 35 người trong danh sách do BCH cũ đề cử trên cơ sở hiệp thương, cùng một đại biểu tự ứng cử tại Đại hội. Thay thế ông Nguyễn Thế Quang (nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội) trên cương vị chủ tịch Hội là đại biểu Quốc hội, PGS TS Nguyễn Đăng Vang, phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, từng học Nông nghiệp ở Hungary. Ông Trần Đình Hoan, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Tổ chức Trung ương, vẫn giữa chức chủ tịch danh dự của Hội. Đặc biệt, cộng đồng Việt Nam tại Hungary có hai thành viên là ủy viên BCH mới, là anh Nguyễn Phúc Tường và anh Vũ Quý Dương (chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary). Trong Đại hội, dự thảo Điều lệ sửa đổi và các quyết định khen thưởng cũng đã được công bố.

Được biết, do những cơn mưa quá to (được coi là kỷ lục trong vòng 15 năm trở lại), đường xá ngập lụt nên chỉ có chừng 60 đại biểu tới tham dự Đại hội, thay vì 150-200 đại biểu như mong đợi. Nhân dịp Đại hội, các đại biểu cũng có dịp nhận Bản tin của Hội, số mới nhất, trong đó NCTG có góp một số bài vở về cộng đồng Việt Nam tại Hungary, cũng như về tác phẩm của văn hào Márai Sándor, được chuyển ngữ và phát hành tại Hungar cách đây tròn 1 năm.

Tác giả bài viết: NCTG