Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


GẶP GỠ VÀ BÀN GIAO TIỀN ỦNG HỘ CỦA CỘNG ĐỒNG CHO HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUNGARY

(NCTG) Chiều thứ Ba 24-8 vừa qua, tại Văn phòng Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Hungary tại Budapest, đại diện cộng đồng Việt Nam tại Hungary đã bàn giao số tiền quyên góp ủng hộ người dân các khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai của Hungary trong thời gian qua cho phía bạn.

Về phía Việt Nam, có sự hiện diện của bà Trần Ngọc Liễu (Tham tán Công sứ ĐSQ Việt Nam tại Hungary), TS. Bùi Minh Phong (Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary), ông Đinh Quốc Minh (Phó chủ tịch Hiệp hội), ông Nguyễn Mạnh Hoàng (Ủy viên Thường vụ Hiệp hội, Chủ tịch Hội Người cao tuổi), anh Lê Trung Kiên (Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội, Chủ tịch Hội Sinh viên) và bà Nguyễn Thị Chung (đại diện Hội Từ thiện Việt Nam).

Thay mặt Hội CTĐ Hungary, có ông Selymes Erik (Tổng giám đốc Hội), TS. Almacht Ottó (cố vấn của Chủ tịch Hội), bà Szombati-Gille Angelica (chuyên viên Phòng Đối ngoại Hội) cùng một số cán bộ của Hội.

Sau phát biểu chào mừng Đoàn Việt Nam và giới thiệu Hội CTĐ Hungary của ông Selymes Erik, thay mặt Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary, TS. Bùi Minh Phong nhấn mạnh: đây là đợt quyên góp đã được sự hưởng ứng rộng rãi của 789 cá nhân và đơn vị trong cộng đồng Việt Nam tại Hungary, với tổng số tiền thu được là 2.375.200 Ft.

TS. Bùi Minh Phong cũng nói rõ: đây là tấm lòng của những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hungary, coi nước Hung là tổ quốc thứ hai, đồng thời, coi những khó khăn của nước bạn cũng là khó khăn của mình. Hiệp hội bày tỏ niềm vui khi thông qua Hội CTĐ, có thể sử dụng số tiền quyên góp để giúp đỡ đồng bào Hungary gặp cảnh khó khăn do bão lũ.

Trong lời đáp từ, ông Selymes Erik cũng như ông Almacht Ottó đã thay mặt Hội CTĐ cám ơn tấm lòng của bà con Việt Nam. Phía bạn cũng nhắc đến tình cảm và mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai đất nước, hai dân tộc, nhất là trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Hội CTĐ Hungary khẳng định: mặc dù hai đất nước cách xa nhau về địa lý nhưng tình cảm và sự cảm thông giữa hai dân tộc rất gần gũi. Các vị lãnh đạo Hội CTĐ Hungary cũng ngỏ ý muốn tìm hiểu về Hội CTĐ Việt Nam và hy vọng sẽ có sự hợp tác giữa đôi bên trong tương lai.

Ông Nguyễn Mạnh Hoàng và ông Đinh Quốc Minh cũng phát biểu thêm về mối quan hệ giữa hai nước và tình cảm của mình khi giúp một số doanh nghiệp Hungary sang Việt Nam tìm các khả năng hợp tác.

Thay mặt ĐSQ Việt Nam, Tham tán Công sứ Trần Ngọc Liễu chia sẻ về tấm lòng của bà con Việt Nam được gửi gắm qua đợt quyên góp này: số tiền tuy vừa phải nhưng tình cảm chứa đựng trong đó rất lớn. Bà Trần Ngọc Liễu cũng phát biểu về quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên, ghi nhận đề nghị hợp tác của phía Hungary và nói sẽ cung cấp những thông tin về Hội CTĐ Việt Nam cho phía bạn.
 
Kết thúc buổi gặp gỡ và bàn giao tiền ủng hộ, hai bên đã chụp ảnh kỷ niệm trong bầu không khí đầm ấm, vui vẻ.

Tác giả bài viết: PV