Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THAM GIA CỨU TRỢ NẠN NHÂN BÙN ĐỎ HUNGARY

(NCTG) Theo bản tin của Hội Chữ thập đỏ Hungary, một gói cứu trợ gồm các nhu yếu phẩm như lương thực thực phẩm có thể để lâu, xà phòng, đồ hộp, chăn màn và nước khoáng đã được đại diện các tòa đại sứ thuộc các quốc gia ASEAN bàn giao cho Hội để góp phần cứu trợ nạn nhân bùn đỏ tại Hungary.


Như NCTG đã đưa tin, gói cứu trợ với tổng trị giá 1,2 triệu Ft này đã được chuyển cho Hội Chữ thập đỏ Hungary vào thứ Năm 14-10 tại trụ sở của Hội ở thủ đô Budapest.

Trong lễ bàn giao, về phía các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, có sự hiện diện của Đại sứ CHXHCN Việt Nam tại Hungary Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ Malaysia Kamilan Makson, Đại biện Lâm thời Philippines Gracia Perényi, Đại biện Lâm thời Indonesia Dwi Wahyu Wibowot và Đại biện Lâm thời Thái Lan Pruthipong Poonthrigobol.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hungary, ông Habsburg György, đã bày tỏ sự tri ân tới các tòa đại sứ, đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết kiểu mẫu này. Hội sẽ trao gói cứu trợ cho cư dân các làng Kolontár, Devecser và Somlóvásárhely, mới đây đã phải chịu thiệt hại nặng nề bởi thảm họa bùn đỏ.

Được biết, ba doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary đã ủng hộ nạn nhân bùn đỏ trong dịp này là: Công ty Thịnh - Mai (ủng hộ 3.000 gói mỳ); Công ty Vimpexco (ủng hộ 3.000 gói mỳ) và Công ty Limexpo (ủng hộ các mặt hàng có tổng trị giá 500.000 Ft).

Có thể coi sự hỗ trợ này là tiếp nối tốt đẹp của một số nghĩa cử của cộng đồng Việt Nam tại Hungary đóng góp cho người dân và xã hội sở tại trong thời gian qua, mà gần đây nhất là đợt quyên góp giúp đồng bào Hungary bị bão lụt đạt thành công lớn trong mùa hạ 2010.

Tác giả bài viết: Trần Lê