Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT KIỀU CHÂU ÂU LẦN III THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Sau hai kỳ tổ chức trước đây tại Praha (Cộng hòa Czech) và Warszawa (Ba Lan), Diễn đàn Doanh nghiệp Việt kiều Châu Âu lần III đã diễn ra thành công tại thành phố Balatonfüred (Hungary) từ ngày 5-9 đến ngày 7-9-2008, quy tụ gần 200 đại biểu doanh nghiệp Việt kiều hàng đầu từ 12 nước Châu Âu. Một số đại biểu doanh nghiệp trong nước cũng có mặt tại Diễn đàn.

Tham dự Diễn đàn III, còn có các đoàn: Bộ Công Thương (Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh đứng đầu), Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hungary (Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng dẫn đầu), Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài (Phó Chủ nhiệm Trần Trọng Toàn làm trưởng đoàn) và tỉnh Ninh Bình (Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tạ Nhật Thới dẫn đầu) và 21 Tham tán Thương mại Việt Nam tại các nước Châu Âu. 
 
Trong phần khai mạc, Diễn đàn III vui mừng được đón nhận thư của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khẳng định sự ghi nhận và khích lệ của Chính phủ và Nhà nước Việt Nam đối với đóng góp của các doanh nghiệp người Việt ở nước ngoài vào công cuộc ổn định và phát triển cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước, quê hương. Tiếp đó, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, ông Trần Trọng Toàn và ông Tạ Nhật Thới cũng có phát biểu chào mừng Diễn đàn III, nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội thảo, trên nền những nỗ lực bền bỉ và liên tục của đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu.

Ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary, Trưởng Ban Tổ Chức Diễn đàn III

Bước vào phần thảo luận, ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary, Trưởng Ban Tổ Chức Diễn đàn III đã đề xuất một số nội dung tham luận, trao đổi như sau:

* Liên minh hay không liên minh giữa các doanh nghiệp.
• Trao đổi các kinh nghiệm về liên minh giữa các doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa các chi phí và cùng bảo vệ quyền lợi.
• Trao đổi các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp Việt kiều Châu Âu kinh doanh ổn định, hội nhập và phát triển trong điều kiện hội nhập EU và toàn cầu.

* Viễn cảnh gần và xa của các chợ.
• Đánh giá viễn cảnh của các chợ trong khung cảnh thị trường Châu Âu đang bị sức ép của các Plaza và Hypermarket.
• Trao đổi những kinh nghiệm, ý tưởng mới: cần thiết phải đa dạng hóa các hình thức kinh doanh, tìm kiếm các mặt hàng mới, thị trường mới.

* Một số kinh nghiệm mở cửa hàng trên phố.

* Những khả năng trong đầu tư bất động sản tại Châu Âu và Việt Nam.
• Giới thiệu các dự án do các doanh nghiệp đã và đang tiến hành, cũng như các dự án đang hình thành tại các nước Châu Âu và trong nước.
• Các doanh nghiệp thành công trong các dự án kinh doanh và đầu tư trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và kêu gọi liên doanh, liên kết thực hiện các dự án.

* Nhập khẩu hàng hóa Việt Nam và Trung Quốc trong tình hình hiện tại.

* Những điều cần biết về thị trường chứng khoán.

* Thị trường vốn (chứng khoán, tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư…)

* Ổn định tổ chức cho hoạt động của các doanh nhân Việt Nam tại Châu Âu.

Các ý kiến tham luận đều nhất trí rằng, trong bối cảnh thế giới và Châu Âu đang có những thay đổi lớn, liên minh (trong khuôn khổ các Hội Doanh nghiệp và giữa các Hội Doanh nghiệp với nhau) nhằm tối ưu hóa chi phí và cùng bảo vệ quyền lợi là hướng đi tất yếu của các doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu. Một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp người Việt trong điều kiện hội nhập EU và toàn cầu cũng đã được đưa ra, kèm những kiến thức, kinh nghiệm cần thiết để thâm nhập thị trường vốn (ngân hàng, chứng khoán, quỹ đầu tư), thủ tục nhập khẩu vào Châu Âu, kinh nghiệm khởi nghiệp, v.v... Tại Diễn đàn, một số doanh nghiệp cũng giới thiệu những dự án đầu tư đang thực hiện và sẽ hình thành tại Châu Âu và Việt Nam. Việc các tập đoàn lớn (như Technocom, New World Fashion…) tiến hành những dự án quy mô tại nước sở tại và trong nước cho thấy các doanh nghiệp đang tìm kiếm những phương thức kinh doanh tiên tiến, đòi hỏi không chỉ sự tập trung vốn lớn mà còn cả kỹ năng quản lý, điều hành khác hẳn những giai đoạn trước. Thành công bước đầu của một số dự án như Vincom, Vinpearl, khu đô thị Mỗ Lao, Viethaus… là những bước đi đáng khích lệ của các doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Danh Vĩnh

Phát biểu tại Diễn đàn III, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Danh Vĩnh nêu khái quát những đặc điểm của kinh tế Việt Nam hiện nay, mối quan hệ kinh tế mật thiết giữa Việt Nam với Châu Âu và đánh giá cao những nỗ lực của doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu nhằm đoàn kết cùng phát triển. Thứ trưởng nhấn mạnh: Bộ Công Thương luôn sẵn sàng hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài nói chung và tại Châu Âu nói riêng để đẩy mạnh xuất khẩu, thu hút đầu tư, khai thác thế mạnh công nghiệp của Châu Âu nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Sau phần thảo luận và trao đổi, Diễn đàn III đã nhất trí thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu để đoàn kết, thống nhất các doanh nghiệp tại khu vực. Một Ban Chấp hành Lâm thời của Hiệp hội đã được bầu ra với các ủy viên đều là những doanh nghiệp lớn, nắm giữ trọng trách trong các Hội Doanh nghiệp của cộng đồng Việt Nam tại các nước sở tại: Lê Thanh Bình, Vũ Quý Dương (Hungary), Phạm Minh Nam, Huỳnh Long (Vương quốc Anh), Đinh Kim Dung (Cộng hòa Áo), Hoàng Mạnh Huê, Hoàng Xuân Bình (Ba Lan), Phạm Ngọc Lân (Vương quốc Bỉ), Nguyễn Hà Việt, Ngô Thị Thục (Bulgaria), Nguyễn Thái Ngọc, Trịnh Việt Dũng (Cộng hòa Czech), Võ Văn Long, Nguyễn Văn Mạc (CHLB Đức), Phạm Gia Huyên (Cộng hòa Pháp), Lê Đức Hóa, Phạm Minh Dũng (Romania), Trần Văn Kha, Nguyễn Đồng Hải (Slovakia), Trần Kiên Cường, Phạm Văn Bằng (Ukraine). Ông Hoàng Mạnh Huê (Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan) được đề cử làm Chủ tịch Lâm thời.

Ông Hoàng Mạnh Huê, Chủ tịch Lâm thời Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu

Qua ba năm tổ chức, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt kiều Châu Âu cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu ngày càng lớn mạnh và quan tâm mạnh mẽ hơn đến việc liên kết, hỗ trợ nhau để cùng phát triển. Cho đến Diễn đàn III, quá trình tổ chức đã được chuyên nghiệp hóa, cẩn trọng và chu đáo: bên cạnh những kết quả đã đạt được trong hội thảo, công tác tổ chức cũng là một điểm son của kỳ gặp mặt lần này. Diễn đàn III đã ghi nhận nỗ lực của Ban Tổ Chức - Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary với các thành viên trụ cột là các ông Lê Thanh Bình, Vũ Quý Dương, Lê Hữu Thủy, Đinh Quốc Minh, Phạm Ngọc Chu, v.v... - và sự hỗ trợ quý báu của Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cùng nhiều cá nhân trong cộng đồng.

Hội nghị cũng quyết định sẽ tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt kiều Châu Âu lần thứ IV tại Berlin, thủ đô CHLB Đức.

Sau một ngày thảo luận và làm việc nghiêm túc, Diễn đàn III đã kết thúc thành công và tốt đẹp trong bầu không khí đoàn kết và phấn khởi của các đại biểu.

Tác giả bài viết: BTC Diễn đàn III