Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2555 TẠI HUNGARY

(NCTG) Ngày 23-5-2011 (tức ngày 21-4 năm Tân Mão), Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản PL 2555 tại TTTM Thăng Long (Budapest) với sự chứng minh và cử hành nghi lễ của Ðoàn Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) do Thượng Tọa Thích Chân Tính (Trụ trì chùa Hoằng Pháp - TP HCM) dẫn đầu.


Ðoàn còn gồm các vị: Thượng Tọa Thích Nhật Từ (TS Triết học, Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP HCM, Phó Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương, chủ biên tạp chí "Đạo Phật Ngày nay", Cố vấn Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam, trụ trì chùa Giác Ngộ - TP HCM), Đại Đức Thích Chí Chơn (cố vấn Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Czech, Cộng hòa Ba Lan, Trung tâm Văn hóa Phật giáo bang Sachen - CHLB Đức, trụ trì tu viện Khánh An – TP. HCM, trụ trì chùa Giác Ðạo – Cộng hòa Czech) cùng các chư tôn Đại Đức từ các địa phương ở Việt Nam và từ Cộng hòa Liên bang Đức.



Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Quốc Triệu nhân chuyến công tác tại Hungary đã đến dâng hương và chúc mừng Ðại lễ. Ngoài ra, Đại sứ Ngô Duy Ngọ, Tham tán Công sứ Trần Ngọc Liễu và các nhân viên của ĐSQ Việt Nam tại Hungary; ông Vũ Quý Dương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary, chủ sở hữu Tập đoàn Vimpex và TTTM Thăng Long; đại diện các hội đoàn Việt Nam tại Hungary cũng có mặt trong buổi lễ.

Đại lễ còn vinh dự tiếp đón sự hiện diện của TS Phật học Jelen János, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phật học Tan Kapuja Budapest; TS. Agócs Tamás, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông - Tây, quyền phụ trách Quan hệ Quốc tế Trường Cao đẳng Phật học Tan Kapuja Budapest; Ngài Cser Zoltán, Hiệu phó Giáo vụ Trường Cao đẳng Phật học; đại diện Tổng Giáo hội Phật giáo Hungary.



Ðại diện Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam, đại diện Hội Phật tử Việt Nam tại các nước CHLB Đức, Cộng hòa Czech, Cộng hòa Ba Lan cùng hơn 300 Phật tử Việt Nam tại Hungary cùng về tham dự Đại lễ.

Đại lễ được cử hành trong bầu không khí trang nghiêm hướng Phật của toàn thể hội chúng. Tiếp sau lễ chào Phật kỳ trang nghiêm, Đại Đức Thích Chí Chơn đã tuyên đọc Thông điệp Phật Đản của Đức Pháp chủ GHPGVN; Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary Dương Tuấn Long đọc diễn văn Phật đản của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN.



Các cháu thanh thiếu niên cũng thành kính dâng hoa lên Ban Phật và các chư Tôn Đức, chào mừng ngày Đức Phật đản sinh. Những tiếng hát, lời ca ca ngợi đức Phật đã thay lời cảm ơn của cộng đồng người Việt Nam nói chung và của Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary nói riêng đối với sự quan tâm của GHPGVN, cũng như của các chư Tôn Đức đã quang lâm tham dự Ðại lễ.



Sau nghi thức tụng kinh khánh đản là lễ tắm Phật trang nghiêm, bày tỏ những tấm lòng thành kính, nguyện làm theo lời Phật dạy, rửa hết những phiền não, tham, sân, si để ngọc tâm được trong sáng, thanh tịnh. Buổi lễ kết thúc viên mãn trong điệu nhạc hoan hỉ, những nét mặt rạng ngời của toàn thể hội chúng khi đón nhận món quà tâm linh của nhị vị Thượng Tọa Thích Chân Tính và Thích Nhật Từ mang từ Việt Nam sang.

Tác giả bài viết: Bài: Phật tử Hân Định - Ảnh: Sebők Ildikó