Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CỘNG ĐỒNG VIỆT TẠI HUNG ỦNG HỘ MIỀN TRUNG BỊ BÃO LŨ

(NCTG) Trên tinh thần tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách”, “nhường cơm sẻ áo” với miền Trung vừa trải qua cơn bão lớn nhất trong vòng 7 năm nay, ngày 3-10-2013, Ban Công tác Cộng đồng ĐSQ Việt Nam tại Hungary và Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary đã có thư kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ.

Quảng Bình, địa phương ước tính thiệt hại nặng nhất về người và tài sản (4.600 tỉ đồng) - Ảnh: Nguyễn Đông (vnexpress.net)

Thư cho hay: “Trước những thiệt hại, mất mát do cơn bão số 10 gây ra vừa qua cho đồng bào các tỉnh miền Trung, nhằm giúp đỡ về  vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng bị thiên tai, lũ lụt nhanh chóng khôi phục phát triển sản xuất và ổn định đời sống, ngày 2-10-2013 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTWMTTQVN) đã tổ chức Lễ phát động quyên góp  ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ”.

Ban Công tác Cộng đồng ĐSQ Việt Nam tại Hungary và Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary “kêu gọi đồng bào ta ở Hungary, các nhà hảo tâm trong cộng đồng hãy phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách”, với tinh thần “nhường cơm sẻ áo” dành cho đồng bào vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra sự giúp đỡ thiết thực về vật chất, tinh thần để góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân”.

Ban tổ chức quyên góp sẽ cử đại diện đến từng địa bàn để nhận sự đóng góp của bà con. Thời gian tổ chức quyên góp tại các địa bàn là ngày Chủ nhật 6-10-2013. Mọi thông tin liên quan tới quyên góp, xin liên hệ: 1. ĐSQ Việt Nam tại Budapest (Bp. 1146, Thököly u. 41;  ông Nguyễn Viết Khuê: ĐT 06-30-516- 1968); 2. Hiệp Hội Người Việt Nam tại Hungary (ông Bùi Minh Phong: ĐT 06-30-266-3280; ông Lê Hữu Thủy: ĐT 06-30-222-2911). Sau khi tổng hợp, ĐSQ Việt Nam sẽ chuyển số tiền quyên góp được về cho UBTWMTTQVN trong thời gian sớm nhất.

Siêu bão Wutip (còn gọi là bão số 10) - với sức gió giật cấp 16-17 - đã càn quét và tàn phá các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, v.v..., khiến 9 người tử vong, 3 người mất tích và 199 người bị thương, thiệt hại lên tới hơn 5 ngàn tỉ đồng. Rất nhiều nhà cửa, trường học, trụ sở cơ quan, bệnh viện, công trình công cộng bị sập, đổ, ngập, tốc mái và cuốn trôi, hệ thống điện lực, giao thông và mùa màng bị phá hủy nặng nề, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh kế của người dân.

Ngay sau khi những tin dữ về bão số 10 được dồn dập đăng tải trên báo chí trong nước, tại Hungary, đã có nhiều cá nhân tự vận động nhau quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Từ mấy ngày nay, thông qua mạng xã hội Facebook và các kênh cá nhân, hai nhóm thiện nguyện “Vì Ta Cần Nhau” và “Cơm Có Thịt” đã hoạt động hết sức hiệu quả, và có đóng góp rất thiết thực, nhanh chóng về trong nước, đến tận tay những người cần sự giúp đỡ.

Tác giả bài viết: NCTG