Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BUDAPEST IDOL 2008, CUỘC SO TÀI CỦA GIỚI TRẺ VIỆT YÊU NHẠC TẠI HUNGARY

(NCTG) Bảy, tám năm trở lại đây, kể từ khi karaoke trở nên một tiện ích phổ biến và thông dụng, giới trẻ Việt Nam tại Hungary có thêm một phương tiện để ca hát và tổ chức những cuộc thi tìm kiếm những giọng ca mới.

Poster của Budapest Idol 2008

Bắt đầu từ một số đợt so tài "Giọng hát vàng" những năm 2001-2002, nổi lên một số giọng ca sinh viên, sau này đã khẳng định khả năng của mình qua nhiều hoạt động âm nhạc cộng đồng, như Lưu Minh Ngọc, Phạm Trường Sơn... Với thời gian, dù không đều đặn và chất lượng tổ chức chưa đồng đều, nhưng hầu như năm nào các bạn trẻ Việt tại Hungary cũng có được ít nhất một dịp để thể hiện đam mê và khả năng ca hát mình, qua những cuộc thi tìm giọng ca triển vọng.

Nhất là, sau thành công của Budapest Idol 2007 do Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary tổ chức, với phần thắng thuộc về giọng ca trẻ Thu Hương, giới sinh viên, học sinh đã muốn biến sự kiện âm nhạc ấy thành một sân chơi thường niên, nhằm "tìm kiếm tài năng âm nhạc" và "chắp cánh cho những tâm hồn ca hát" trong giới trẻ học đường, như lời giới thiệu trong poster của cuộc thi năm nay, sẽ được tổ chức vào hồi 16 giờ 30 phút thứ Bảy 18-10-2008 tại Ngôi Nhà Việt (Édenkert).

Được biết, các thí sinh tham dự có thể chọn các ca khúc trong danh sách karaoke tại Ngôi nhà Việt, nhưng một điểm đáng chú ý là BTC cũng chấp nhận nhạc nền (beat) riêng do thí sinh tự đề xuất. Budapest Idol 2008 được tổ chức thành 3 vòng, trong vòng đầu (Vòng thử giọng), thí sinh được chọn một ca khúc để biểu diễn và BGK sẽ chọn 6 thí sinh vào vòng tiếp. Ở vòng thứ hai (Vòng hát đôi), 6 thí sinh có số điểm cao nhất sẽ được xếp thành 3 cặp ngẫu nhiên và từng cặp sẽ chọn 1 bài để trình bày song ca, BGK sẽ chấm điểm để chọn ra 3 bạn vào vòng tiếp theo.

Tại vòng chung cuộc (Vòng Idol), 3 thí sinh sẽ chọn 2 ca khúc để trình diễn, sau đó khán giả sẽ bình chọn bằng cách bỏ phiếu, thí sinh nào được nhiều phiếu nhất sẽ là người thắng cuộc. Theo thông tin từ BTC, giọng ca giành giải Budapest Idol 2008, ngoài cơ hội được tham gia các hoạt động âm nhạc, sẽ được nhận phần thưởng giá trị cùng Cúp lưu niệm.

Thu Hương, cô nữ sinh đoạt giải Budapest Idol 2007, trong chương trình Văn nghệ đón Xuân 2008 tại Trung tâm Thăng Long - Ảnh: Đông Xuân

Trước thềm cuộc thi, NCTG đã có một cuộc trao đổi ngắn với Nguyễn Thị Hoàng Phương, thành viên chủ chốt của BTC Budapest Idol 2008. Phượng cho biết, mặc dù cuộc thi được tổ chức nhằm vào các bạn sinh viên, học sinh, nhưng Budapest Idol 2008 cũng chào đón các bạn yêu ca hát khác, và em bày tỏ hy vọng trong một dịp tới, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary có thể đứng ra tổ chức những sân chơi âm nhạc cho toàn thể bà con trong cộng đồng.

Cũng từ Phương, SV được biết là, BGK cuộc thi sẽ là những gương mặt uy tín trong giới sinh viên, như cây guitare Nguyễn Thanh Hải, giọng ca Lưu Minh Ngọc và anh Giang Tuấn Đạt, tác giả nhiều vần thơ được lớp trẻ rất say mê, thời gian gần đây còn được biết đến như một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi.

SV cũng có dịp trò chuyện với một số bạn trẻ đang là học sinh, sinh viên, và nhận thấy sự thu hút của cuộc thi đối với họ, nhất là trong thời điểm một gương mặt trẻ của cộng đồng là Nguyễn Thanh Hiền đã lọt vào Top 10 cuộc thi tìm "Giọng ca của năm" (Megasztár) do Kênh truyền hình Hungary TV2 tổ chức.

Chẳng hạn, Nguyễn Hồng Trang (17 tuổi), một học sinh Trung học, tâm sự rằng em đi thi vì niềm say mê ca hát, không mong được giải cao nhất mà chỉ muốn có dịp được tham gia một sinh hoạt văn hóa cùng bạn bè. Trang cũng cho biết, ca khúc được em chọn để thi ở Vòng thử giọng là “Lời ru ngọt ngào”, một bài hát về mẹ để tặng người mẹ kính yêu của em.

Các thông tin về Budapest Idol 2008 được cập nhật trên Diễn đàn TÖKJÓ của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary ở địa chỉ tokjo.net/forum.

Tác giả bài viết: PV