Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BẠN CẦN BIẾT: MIỄN THỊ THỰC QUÁ CẢNH (VISA TRANSIT)

Đây là một điểm mới trong luật của EU, đã được chính phủ Hung thông qua ngày 21-6-2006 và được Hungary thi hành kể từ ngày 1-9-2006. (Luật này đồng bộ với các quyết định số 895/2006/EK và 896/2006/EK của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Châu Âu).

Theo đó, người ngoại quốc lẽ ra thuộc diện cần có thị thực khi vào Hung, nhưng:

- đang có thị thực (loại B, C hoặc D) hoặc giấy phép cư trú của một trong số các quốc gia thuộc khối Schengen (Áo, Bỉ, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Hà Lan, Luxemburg, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Đan Mạch, Island, Na Uy),

- hoặc, đang có thị thực hoặc giấy phép cư trú của một trong những nước thành viên mới của EU (Cộng hòa Czech, Cyprus, Estonia, Litvania, Malta, Ba Lan, Slovakia, Slovenia),

- hoặc có thẻ cư trú do Thụy Sĩ hoặc Liechtenstein cấp,

sẽ được quá cảnh trên lãnh thổ Cộng hòa Hungary mà không cần thị thực. Thời gian quá cảnh không được vượt quá 5 ngày (*).

Việc miễn thị thực này chỉ ứng với sự quá cảnh, nghĩa là địa điểm nhập cảnh và xuất cảnh trên lãnh thổ Hungary không được diễn ra tại cùng một cửa khẩu, một đoạn biên giới. Ngoài ra, thời gian quá cảnh phải nằm trong thời hạn của thị thực hay giấy phép cư trú mà người nước ngoài đang sử dụng.

Trong trường hợp có những tồn nghi về việc chuyến đi qua nước Hung có được coi là “quá cảnh” hay không, Bộ Ngoài giao Hungary yêu cầu người ngoại quốc hãy liên hệ với các bộ phận lãnh sự của Hung tại nước ngoài để hỏi và xác nhận các thông tin cần thiết.

(*) Một ví dụ: người Việt có thị thực hay thẻ cư trú ở Áo, đã xin được visa Ukraine, có thể đi ngang qua (và ở lại) nước Hung trong vòng 5 ngày mà không cần thị thực quá cảnh Hungary. Miễn là địa điểm nhập cảnh và xuất cảnh ở Hung phải diễn ra ở các cửa khẩu khác nhau (chẳng hạn, đi tàu hỏa từ Vienna sang Budapest, nhập cảnh ở cửa khẩu Hegyeshalom), rồi đi máy bay chặng Budapest - Kiev (cửa khẩu Budapest).

Tác giả bài viết: NCTG - theo Bộ Ngoại giao Hung