Hungary - Ukraine: KHẨU CHIẾN DỮ DỘI TRONG HỒ SƠ NĂNG LƯỢNG
- Thứ ba - 03/03/2026 14:11
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) Mối quan hệ Hungary - Ukraine vẫn tiếp tục căng thẳng với nhiều phát biểu gay gắt của lãnh đạo hai nước, nhất là khi Tổng thống Volodimyr Zelensky cho rằng chỉ có thể bình thường hóa quan hệ nếu ông Orbán Viktor thất cử vào tháng 4 tới.
Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên nhật báo Ý "Corriere della Sera" vào thứ Ba, ông Zelensky cho hay hiện ông không còn trao đổi với Orbán vì phía Thủ tướng Hungary không mong muốn điều đó; thay vào đó, ông duy trì liên lạc với Thủ tướng Slovakia Robert Fico.
Zelensky cho biết việc mở lại đường ống dẫn dầu Hữu Nghị (Druzhba) là không khả thi, bởi phía Nga đã nhiều lần tấn công cơ sở hạ tầng này, thậm chí còn tấn công cả các kỹ thuật viên Ukraine đang tiến hành sửa chữa. Đường ống dã bị tiêu hủy, muốn sửa chữa phải có ngừng chiến, theo ông.
"Tại sao Orbán không lên án Nga về các vụ ném bom?", ông đặt câu hỏi mang tính tu từ. Theo ông, quan hệ giữa hai nước chỉ có thể được cải thiện nếu Orbán thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới, điều mà ông nghĩ, vì "dân Hung không thân Nga".
Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Orbán Viktor đã gửi thư cho Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, bà Ursula von der Leyen, nói rằng theo hình ảnh vệ tinh, không tồn tại bất kỳ trở ngại kỹ thuật hay vận hành nào khiến đường ống không thể được khởi động lại ngay lập tức.
Zelensky cho biết việc mở lại đường ống dẫn dầu Hữu Nghị (Druzhba) là không khả thi, bởi phía Nga đã nhiều lần tấn công cơ sở hạ tầng này, thậm chí còn tấn công cả các kỹ thuật viên Ukraine đang tiến hành sửa chữa. Đường ống dã bị tiêu hủy, muốn sửa chữa phải có ngừng chiến, theo ông.
"Tại sao Orbán không lên án Nga về các vụ ném bom?", ông đặt câu hỏi mang tính tu từ. Theo ông, quan hệ giữa hai nước chỉ có thể được cải thiện nếu Orbán thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới, điều mà ông nghĩ, vì "dân Hung không thân Nga".
Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Orbán Viktor đã gửi thư cho Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, bà Ursula von der Leyen, nói rằng theo hình ảnh vệ tinh, không tồn tại bất kỳ trở ngại kỹ thuật hay vận hành nào khiến đường ống không thể được khởi động lại ngay lập tức.
Ông Orbán nhắc lại: sự do dự của Ukraine trong việc tái khởi động đường ống Hữu Nghị hoàn toàn xuất phát từ lý do chính trị, với mục đích can thiệp vào chiến dịch bầu cử đang diễn ra tại Hungary. Theo ông, Ukraine đang vi phạm các nghĩa vụ pháp lý của mình đối với Liên Âu.
Ông Orbán cũng nhắc rằng tuần trước, Hungary cùng với Slovakia đã cố gắng tìm giải pháp thông qua con đường ngoại giao, đề xuất thành lập một phái đoàn điều tra thực tế gồm các chuyên gia Hungary và Slovakia nhằm đánh giá tình trạng của đường ống, nhưng đề xuất này đã không được chấp nhận.
Thủ tướng Hungary kêu gọi Ủy ban Châu Âu "ủng hộ Hungary trong việc vô hiệu hóa vũ khí năng lượng của Ukraine", bằng cách gia tăng sức ép chính trị lên Ukraine, để nước này không làm suy yếu an ninh năng lượng của Hungary và Slovakia, đồng thời phải tuân thủ các điều khoản của Hiệp định Liên kết EU-Ukraine.
"Chúng ta không thể chấp nhận sự can thiệp từ nước ngoài vào các tiến trình dân chủ của mình, và sẽ đẩy lùi mọi nỗ lực như vậy", ông viết. Theo tinh thần đó, Orbán khẳng định: cho đến khi Ukraine trở lại trạng thái bình thường, Hungary không thể ủng hộ bất kỳ quyết định nào trong Liên Âu có lợi cho Ukraine!
Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary, ông Szijjártó Péter cũng "góp chuyện" với tuyên bố hôm thứ Ba 3/3/2026 tại Szolnok, theo đó "cho đến cuộc bầu cử vào tháng 4, không thể kỳ vọng có tiến triển nào trong vấn đề đường ống dẫn dầu Hữu Nghị", và rằng tại Ukraine hiện nay "chiến tranh là một mô hình kinh doanh".
Theo vị bộ trưởng, Ukraine đang cố gắng tác động đến kết quả bầu cử Hungary bằng cách dừng quá cảnh dầu và nếu chính phủ hiện tại tiếp tục nắm quyền, điều theo ông "có cơ sở khá tốt", phía Ukraine sẽ buộc phải đạt được thỏa thuận, "bởi tiền của họ sẽ cạn trước khi dầu mỏ của chúng ta hết".