"LỘ DIỆN" LÁ PHIẾU BẦU CHO CÁC "ĐẢNG TOÀN QUỐC"
- Thứ sáu - 13/03/2026 03:35
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) Chỉ có năm đảng sẽ có danh sách để cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 4 tới, đây là điều có thể dự đoán từ trước và đã được chính thức xác nhận sau khi Văn phòng Bầu cử Quốc gia Hungary (Nemzeti Választási Iroda - NVI) xóa danh sách ứng cử toàn quốc của đảng Szolidaritás - Magyar Munkáspárt khỏi sổ đăng ký.
Ủy ban Bầu cử Quốc gia (Nemzeti Választási Bizottság - NVB) cũng đã phê duyệt mẫu phiếu bầu cho danh sách đảng toàn quốc (pártlistás szavazólapok), đồng thời quyết định rằng mỗi đảng trong số năm chính đảng kể trên sẽ được 94 phút phát quảng cáo chính trị trên các kênh truyền thông công cộng (közmédia), theo cách tính dưới đây.
Theo Đạo luật về thủ tục bầu cử (a választási eljárásról szóló törvény), trong thời gian vận động tranh cử (kampányidőszak) trước cuộc bầu cử Quốc hội, tổng thời lượng dành cho quảng cáo chính trị (politikai reklám) trên truyền thông công cộng của các tổ chức lập danh sách đảng là 470 phút. Thời lượng này phải được chia đều: khi chia cho năm danh sách, mỗi đảng sẽ có 94 phút.
Các cơ quan truyền thông không thuộc hệ thống truyền thông công cộng (nem közszolgálati médiaszolgáltató) không bắt buộc phải phát quảng cáo chính trị, nhưng có thể tự nguyện làm điều đó. Cho đến nay, chỉ có kênh RTL bày tỏ ý định phát quảng cáo chính trị với thời lượng tổng cộng là 235 phút, do đó mỗi đảng trong số năm đảng kể trên sẽ được 47 phút phát sóng trên kênh này.
Theo Đạo luật về thủ tục bầu cử (a választási eljárásról szóló törvény), trong thời gian vận động tranh cử (kampányidőszak) trước cuộc bầu cử Quốc hội, tổng thời lượng dành cho quảng cáo chính trị (politikai reklám) trên truyền thông công cộng của các tổ chức lập danh sách đảng là 470 phút. Thời lượng này phải được chia đều: khi chia cho năm danh sách, mỗi đảng sẽ có 94 phút.
Các cơ quan truyền thông không thuộc hệ thống truyền thông công cộng (nem közszolgálati médiaszolgáltató) không bắt buộc phải phát quảng cáo chính trị, nhưng có thể tự nguyện làm điều đó. Cho đến nay, chỉ có kênh RTL bày tỏ ý định phát quảng cáo chính trị với thời lượng tổng cộng là 235 phút, do đó mỗi đảng trong số năm đảng kể trên sẽ được 47 phút phát sóng trên kênh này.


Trong chiến dịch bầu cử, tương tự như truyền thông công cộng, các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông không phải công cộng chỉ được phép phát quảng cáo chính trị của các tổ chức lập danh sách trong điều kiện bình đẳng. Cấm đưa ra ý kiến hoặc bình luận đánh giá kèm theo quảng cáo chính trị. Các cơ quan truyền thông không được yêu cầu hoặc nhận thù lao khi phát quảng cáo chính trị.
Ngày 6/3 là hạn cuối để thu thập chữ ký đề cử (ajánlásgyűjtés). Trước thời điểm đó, các ứng viên (jelöltek) tại các khu vực bầu cử (választókerületek) phải nộp phiếu đề cử cần thiết để được ra tranh cử. Việc đề cử ứng viên (jelöltállítás) ở các khu vực bầu cử cũng là điều kiện bắt buộc để một đảng có thể lập danh sách toàn quốc (országos lista).
Chỉ những đảng nào đến hạn chót đã có ứng viên tại ít nhất 71 trong tổng số 106 khu vực bầu cử, đồng thời có mặt tại ít nhất 14 tỉnh (vármegye) và tại thủ đô Budapest, mới được phép lập danh sách toàn quốc. Trong kỳ bầu cử lần này, chỉ có năm đảng đáp ứng được điều kiện đó (vì vậy, phiếu bầu năm nay sẽ có ít danh sách đảng hơn bất kỳ kỳ bầu cử nào trước đây):
- FIDESZ-KDNP (Liên minh Công dân Hungary Fidesz - Đảng Nhân dân Dân chủ Thiên Chúa giáo)
- TISZA Párt (Đảng Tôn trọng và Tự do)
- DK (Liên minh Dân chủ)
- Mi Hazánk Mozgalom (Phong trào Tổ quốc Chúng ta)
- Magyar Kétfarkú Kutya Párt (Đảng Chó Hai Đuôi Hungary)