Cảnh sát kiểm tra người nhập cảnh tại cửa khẩu Vámosszabad, biên giới Hungary - Slovakia, ngày 5-6-2020 - Ảnh: Máthé Zoltán (MTI)

15/7: HUNGARY THẮT CHẶT NHẬP CẢNH VỚI “BẢNG MÀU” KHÓ HIỂU

 18:31 15/07/2020

(NCTG) Từ 0h thứ Tư 15-7, chính quyền Hungary cho đi vào thực tế những quy định hạn chế nhập cảnh mà họ đã thông báo từ nhiều ngày trước, nhằm phòng chống làn sóng thứ hai của Covid-19 bằng cách “cấm cửa” dịch bệnh. Nghị định mới này của chính phủ Hung bị truyền thông nước này coi là phức tạp và có nhiều điểm vô lý.

Kiểm tra tại cửa khẩu Hegyeshalom (biên giới Áo - Hung), tháng 3-2020 - Ảnh: Joe Klamar (AFP)

ÁO TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA TẠI BIÊN GIỚI VÌ COVID-19 “TÁI PHÁT”

 18:25 08/07/2020

(NCTG) Cộng hòa Áo sẽ tăng cường kiểm tra biên giới tại ranh giới với các láng giềng phía Đông: trong số khách đến Slovenia và Hungary, Áo sẽ đặc biệt quan tâm tới các hành khách và xe buýt xuất phát từ vùng Balkans, theo tuyên bố của Thủ tướng Sebastian Kurz.

Nhà vô địch thế giới Kapás Boglárka cũng bị lây nhiễm Covid-19 - Ảnh: tenyek.sk

LÂY NHIỄM COVID-19, CƠ THỂ KHÔNG SẢN SINH KHÁNG THỂ

 15:30 08/07/2020

(NCTG) Cơ thể của 10 thành viên tuyển bơi lội Hungary không sản xuất ra kháng thể, do đó huyết tương của họ không thể dùng để giúp các bệnh nhân khác nhiễm Covid-19, theo tin của mạng 24.hu.

Hành khách lên máy bay của hãng hàng không Anh EasyJet tại Phi trường Quốc tế Schipol (Amsterdam, Hà Lan), ngày 1-7-2020 - Ảnh: Remko De Waal (EPA)

CÔNG DÂN HUNGARY SẼ TỰ DO NHẬP CẢNH NƯỚC ANH

 03:54 05/07/2020

(NCTG) Từ thứ Sáu tuần sau 10-7, công dân đến từ rất nhiều quốc gia - trong đó có Hungary - sẽ được nhập cảnh nước Anh mà không bị buộc phải cách ly hai tuần như thường lệ, theo thông báo của Bộ Giao thông Anh.

Du lịch Hungary không biết bao giờ mới hồi trở lại! - Ảnh: 24.hu

Hungary: GIỚI HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH KÊU CỨU

 04:15 04/07/2020

(NCTG) Các hướng dẫn viên du lịch (HDV) Hungary muốn được miễn thuế tới chừng nào còn chưa có du khách, nhưng không được chính quyền chấp thuận. Thay vào đó, chỉ có thể xin một khoản hỗ trợ một lần, và cũng chỉ các HDV sống ở các tỉnh mới có cơ may này.

GS. TS. Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (Budapest) - Ảnh: Rostás Bianka (index.hu)

“COVID-19 CÓ THỂ TRỞ LẠI NGAY TRONG MÙA HÈ”

 01:57 04/07/2020

(NCTG) Coronavirus “nhập khẩu” từ nước ngoài có thể gây ra làn sóng thứ hai của dịch bệnh vào bất cứ lúc nào, thậm chí ngay trong hè này, theo nhận định của GS. Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest), người đứng đầu nhóm nghiên cứu phân tích dịch bệnh lâm sàng.

Thủ tướng Orbán Viktor - Ảnh chụp màn hình

Thủ tướng Orbán Viktor: EU ĐỀ NGHỊ, NHƯNG HUNG KHÔNG MỞ BIÊN!

 16:36 02/07/2020

(NCTG) Hungary không thực hiện khuyến nghị mở biên từ 1-7-2020 của Liên Âu, và ngoại trừ công dân Serbia, công dân của 14 quốc gia khác trong danh sách ban đầu của EU vẫn không được nhập cảnh Hung từ đầu tháng 7, theo tuyên bố của Thủ tướng Orbán Viktor.

Linz, thủ phủ của bang Thượng Áo ghi nhận sự gia tăng đột ngột của các ca lây nhiễm mới - Ảnh: vindobona.org

VÙNG THƯỢNG ÁO VẪN TRONG CƠN DỊCH BỆNH

 15:10 01/07/2020

(NCTG) Từ thứ Sáu 3-7 trở đi, theo dự tính, Áo cho đóng cửa trở lại các trường mầm non, tiểu học, mẫu giáo tại 5 vùng của bang Thượng Áo (Oberösterreich, vùng giáp Đức và Cộng hòa Czech) vì con số lây nhiễm Covid-19 đột ngột tăng mạnh, theo tuyên bố của lãnh đạo vùng, ông Thomas Stelzer.

Cảnh tượng ảm đạm tại phi trường Madrid ngày 17-3-2020, khi EU quyết định đóng cửa - Ảnh: Pablo Cuadra

CHÍNH THỨC: EU MỞ VỚI 15 QUỐC GIA TỪ NGÀY 1-7-2020

 23:53 30/06/2020

(NCTG) Quyết định chính thức của Hội đồng Châu Âu vào hôm nay, thứ Ba 30-6-2020, đã chấm dứt mọi đồn đoán xung quanh các danh sách “tốt”, “tồi” được rò rỉ trên báo chí và các mạng xã hội từ nhiều ngày qua, xung quanh câu hỏi công dân các quốc gia thứ ba nào được nhập cảnh Liên Âu từ đầu tháng Bảy?

Người biểu tình đeo khuyên tai phản đối tiêm chủng tại Indianapolis, ngày 18-4-2020 - Ảnh: SOPA Images

“HOA KỲ KHÔNG THỂ CÓ MIỄN DỊCH CỘNG ĐỒNG DẦU CÓ VACCINE ĐI NỮA”

 15:53 30/06/2020

(NCTG) Nếu có quá nhiều người không tiêm chủng vaccine chống Coronavirus, thì Mỹ không bao giờ có thể đạt trạng thái miễn dịch cộng đồng, theo ông Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia (NIAID), đồng thời là thành viên Nhóm Đặc nhiệm chống Coronavirus của Tòa Bạch Ốc.

Hành khách chờ đợi để lên chuyến bay Đức - Ý, ngày 3-6-2020 - Ảnh: AP

VIỆT NAM VẪN THUỘC “VÒNG NGOÀI” TRONG CUỘC ĐUA NHẬP CẢNH EU

 03:59 29/06/2020

(NCTG) Rốt cục thì Việt Nam - bên cạnh những “ông lớn” khác như Mỹ, Nga, Israel... - vẫn chưa lọt vào danh sách sẽ được đưa ra biểu quyết vào ngày mai, 28-6, gồm các quốc gia mà công dân sẽ được tự do nhập cảnh EU từ đầu tháng 7-2020, theo những nguồn tin từ báo chí Pháp và Ý.

Minh họa: vjm.hu

1-7-2020: LIÊN ÂU DỰ KIẾN MỞ BIÊN VỚI 54 QUỐC GIA “BÊN NGOÀI”

 17:29 28/06/2020

(NCTG) Công dân của 54 quốc gia trên thế giới sẽ được hưởng lợi từ việc mở lại biên giới bên ngoài của EU, sự kiện dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng Bảy tới, theo một nguồn tin sơ bộ.

Tác giả và con trai - Ảnh do nhân vật cung cấp

NHẬT KÝ CÁCH LY TẠI GIA (Phần 7)

 04:01 28/06/2020

(NCTG) “Vừa hí ha hí hửng để điện thoại xuống thì bên ngoài bỗng có tiếng chuông cửa. Tim mình như bị bóp nghẹt. Nhanh thế thì không thể nào là chồng thân yêu được. Vụ gì đây?”.

Khách bộ hành trong mùa dịch bên bờ sông Tagus, cạnh tượng đài kỷ niệm những nhà chính phục (Padrão dos Descobrimentos) - Ảnh: aa.com.tr

BỒ ĐÀO NHA LẠI HẠN CHẾ RA ĐƯỜNG

 04:52 26/06/2020

(NCTG) Lý do là vì tại thủ đô Lisbon và khu vực lân cận, con số lây nhiễm Covid-19 lại tăng vọt.

Thủ tướng Boyko Borisov cùng các giáo sĩ tại Tu viện Rila - Ảnh: novinite.com

KHÔNG ĐEO KHẨU TRANG, THỦ TƯỚNG BUN BỊ PHẠT TIỀN

 05:16 24/06/2020

(NCTG) Đó là trường hợp của ông Boyko Borisov, người đứng đầu nội các Bulgaria trong nhiệm kỳ thứ ba, và là chinh khách giữ cương vị này trong thời gian dài thứ ba của lịch sử quốc gia này. Trong chuyến thăm Tu viện Rila hôm 23-6, ông đã không sử dụng khẩu trang mặc dù nước này vẫn còn dịch bệnh.

Khoa Sản và Phụ khoa số 1 của Đại học Y khoa Semmelweis - Ảnh: Jászai Csaba (MTI)

SẢN PHỤ NHIỄM COVID-19 SINH CON Ở TUẦN THỨ 31

 04:09 24/06/2020

(NCTG) Một phụ nữ Hung bị phát hiện lây nhiễm Coronavirus ít lâu trước khi sinh, đã cho ra đời một cháu bé nặng 1.450g ở tuần thứ 31, theo thông báo của Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest).

Tác giả trong chuyến đi Sơn Đoòng năm 2017 - Ảnh do nhân vật cung cấp

NHẬT KÝ CÁCH LY TẠI GIA (Phần 6)

 04:05 23/06/2020

(NCTG) “Mình nằm khóc lóc thêm một chặp, rồi chợt nghĩ phải khóc thế nào thì nước mắt mới bay bay đẹp giống phim Hàn Quốc. Nghĩ xong nước mắt chợt khô cong, chịu không khóc được nữa. Khóc không được, cười cũng không được. Làm gì để giải trí bây giờ?”.

Một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của mọi thời đại trong lịch sử bóng đá Iraq - Ảnh: Internet

CÂY LÀM BÀN IRAQ DUY NHẤT TẠI WORLD CUP QUA ĐỜI VÌ COVID-19

 01:37 22/06/2020

(NCTG) Đó là cựu danh thủ Ahmed Radhi, người trong nhiều năm từng là cầu thủ trụ cột của đội tuyển bóng đá Iraq. Dịch bệnh Covid-19 đã đưa huyền thoại thể thao Iraq sang cõi âm ở tuổi 56.

Bảo tàng Quốc gia, “thánh địa” của tinh thần dân tộc Hungary - Ảnh: Faludi Imre (MTI)

VĂN HÓA HUNGARY HỒI SINH SAU KHI CHẤM DỨT TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

 04:44 20/06/2020

(NCTG) Đời sống văn hóa của Hungary sẽ thực sự tái hoạt động vào cuối tuần này khi hệ thống các bảo tàng, cung điện lâu đài, sở thú, rạp phim, nhà hát... đồng loạt mở cửa đón khách sau nhiều tháng phải đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19.

“Cửa sổ chính phủ” di động trên xe buýt ở gần vùng Zabar, ngày 21-3-2020 - Ảnh: Komka Péter (MTI)

GIẤY TỜ HẾT HẠN CÓ HIỆU LỰC THÊM NỬA NĂM

 01:53 20/06/2020

(NCTG) Hiệu lực của những giấy tờ đã hết hạn trong thời kỳ Hungary ban bố tình trạng khẩn cấp - hoặc sẽ hết hạn trong vòng 15 ngày kể từ khi tình trạng khẩn cấp được đình chỉ - được chính phủ Hungary gia hạn thêm 180 ngày, theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng với Hãng Thông tấn Hungary MTI.

Các tin khác