Mùa thu nước Hung. Ảnh chụp tại Skanzen (Syentendre) - Ảnh do nhân vật cung cấp

NHẬT KÝ CÁCH LY TẠI GIA (Phần 9)

 03:30 11/08/2020

(NCTG) “Chúa tể thiên nhiên ư? Chỉ một loài virus nhỏ bé đến độ không thể tự tồn tại cũng có thể làm cả nhân loại điêu đứng! Sự phách lối ngu ngốc của con người trước thiên nhiên thật nực cười! Liệu rồi tất cả chúng ta sẽ đi về đâu?”.

GS. Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis - Ảnh: Mohos Márton (24.hu)

HUNGARY “Ở NGƯỠNG CỬA CỦA LÀN SÓNG THỨ HAI”

 01:23 11/08/2020

(NCTG) Đó là nhận định của Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest), GS. Merkely Béla, khi ông phân tích rằng trong tháng 7-2020, chủ yếu các ca lây nhiễm là “nhập khẩu” từ nước ngoài, hoặc có thể chỉ ra “yếu tố nước ngoài” tại các “tiếp xúc gần” với bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Cửa khẩu Barabás tại biên giới Hungary - Ulraine - Ảnh: Balázs Attila (MTI)

HỐI LỘ LÍNH BIÊN PHÒNG 10 EURO, BẤT THÀNH

 13:54 09/08/2020

(NCTG) Tòa án vùng Nyíregyháza vừa tuyên án tù giam 1 năm, treo trong 2 năm đối với một người đàn ông quốc tịch Romania - Ukraine vì tội hối lộ 10 Euro một nhân viên biên phòng vào tuần trước tại cửa khẩu Barabás, theo bản tin của Hãng Thông tấn Hungary MTI.

Buổi ra mắt Đơn vị Trực chiến Dịch tễ, Budapest ngày 7-8-2020 - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)

HUNGARY THÀNH LẬP ĐƠN VỊ ĐẶC NHIỆM DỊCH TỄ

 16:53 08/08/2020

(NCTG) Chính quyền Hungary vừa cho ra mắt một đội đặc nhiệm về mặt dịch tễ, trong bối cảnh vào 24h qua tại nước này lại phát hiện thêm 32 ca dương tính với Coronavirus, nhưng không có ai bị tử vong vì Covid-19.

Lâu đài của dòng họ quý tộc Eszterházy tại TP. Pápa - Ảnh: Internet

HUNGARY: MỘT THÀNH PHỐ NHỎ TRỞ THÀNH “Ổ DỊCH”

 16:45 07/08/2020

(NCTG) Đó là Pápa, thành phố với chừng 30 ngàn cư dân ở tỉnh Veszprém, hiện đã có 22 ca lây nhiễm mới được ghi nhận, theo lời Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília, cho dù thị trưởng thành phố thì cho hay, kể cả các trường hợp sinh sống ở vùng lân cận thì cũng chỉ có 20 ca mà thôi.

Minh họa: Paul Hennessy (AFP)

HUNGARY LẠI CÓ RẤT NHIỀU CA LÂY NHIỄM MỚI

 22:06 06/08/2020

(NCTG) Từ hai tháng rưỡi nay, Hungary mới lại có nhiều ca lây nhiễm mới được phát hiện như trong 24h qua: theo tin của chính quyền nước này, 33 ca lây nhiễm mới và 1 ca tử vong (là người cao tuổi có bệnh nền) được ghi nhận, nâng tổng số ca lây nhiễm Covid-19 được biết tới ở Hung cho tới nay lên tới 4.597 ca.

Minh họa: nepszava.hu

TÂY BAN NHA CHUYỂN TỪ “XANH” SANG “VÀNG”

 17:02 06/08/2020

(NCTG) Theo thông báo của Giám đốc Y tế Quốc gia Hungary, kể từ thứ Sáu 7/8 trở đi, Tây Ban Nha sẽ bị Hungary coi là quốc gia có mức độ lây nhiễm trung bình, nên quốc gia thành viên Liên Âu này bị chuyển từ “xanh” sang “vàng”.

Minh họa: AFP

PHÁP VÀ ĐỨC SẼ CÒN KHỐN ĐỐN BỞI DỊCH BỆNH

 00:16 05/08/2020

(NCTG) Một nhóm nghiên cứu hàng đầu của Pháp cho rằng nước này có thể đánh mất sự kiểm soát trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vào bất cứ lúc nào, trong khi, theo lãnh đạo Công đoàn Y tế Đức, ở Đức đã bắt đầu làn sóng thứ hai của đại dịch.

Minh họa: Northfoto

“SỐ CA LÂY NHIỄM THỰC SỰ Ở HUNG CÓ THỂ GẤP 20 LẦN!”

 13:58 04/08/2020

(NCTG) Đó là khẳng định của TS. Szlávik János, Trưởng khoa Lây nhiễm Trung tâm Y tế Nam Pest, người chịu trách nhiệm về các vấn đề dịch tễ trong Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus trong chương trình của Kênh Truyền hình Quốc gia M1, sáng 3-8-2020.

Hà Nội, những ngày tháng êm đềm - Ảnh do nhân vật cung cấp

NHẬT KÝ CÁCH LY TẠI GIA (Phần 8)

 03:20 04/08/2020

(NCTG) “Tổ sư cô, im lìm lìm làm chị già đây đau tim tổn thọ lắm cô có biết không?”.

Minh họa: news-medical.net

THỤY SĨ LẠI THẮT CHẶT CHỐNG DỊCH COVID-19

 01:56 04/08/2020

(NCTG) Chính quyền Thụy Sĩ vừa tuyên bố vào Chủ nhật 2-8 rằng nước này sẽ thắt chặt các biện pháp phòng chống Coronavirus vì “sợ rằng nếu bây giờ không làm, thì mọi thứ sẽ quá muộn”.

Thủ tướng Orbán Viktor từ hồ Balaton - Ảnh: Facebook của nhân vật

“LÀN SÓNG THỨ HAI ĐANG Ở ĐÂY…”

 15:56 30/07/2020

(NCTG) Làn sóng thứ hai của dịch bệnh đang ở đây, bởi lẽ tại nhiều nước Châu Âu tình hình dịch Covid-19 đang tăng ở mức có thể coi đó là làn sóng thứ hai, theo Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely.

Serbia bị loại khỏi vòng các quốc gia an toàn về dịch bệnh - Ảnh: coe.int

EU BỔ SUNG DANH SÁCH CÁC QUỐC GIA “KHÔNG AN TOÀN”

 15:41 30/07/2020

(NCTG) Liên Âu cho xem xét lại và tiếp tục thắt chặt danh sách các nước ngoài EU mà công dân được phép nhập cảnh EU mà không gặp phải hạn chế gì, theo thông báo ngày thứ Năm 30-7 của Hội đồng Liên minh Châu Âu.

TP. Antwerpen vẫn chìm trong dịch bệnh - Ảnh: geeky.news

COVID-19 LAN TRUYỀN Ở MỨC CHÓNG MẶT TẠI BỈ

 17:52 28/07/2020

(NCTG) Theo truyền thông địa phương, dịch Covid-19 lại lan truyền với tốc độ nhanh hơn so với dự tính, hay theo lời của Phát ngôn viên Viện Y tế Công cộng Quốc gia nước này, con số các ca lây nhiễm mới được phát hiện tăng “ở mức đáng sợ”.

Giáo sư Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Budapest - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)

“HUNGARY HẦU NHƯ CHẮC CHẮN KHÔNG THỂ TRÁNH ĐƯỢC LÀN SÓNG THỨ HAI!”

 17:45 28/07/2020

(NCTG) Gần như chắc chắn sẽ có làn sóng thứ hai của Covid-19 tại Hungary, nhưng sẽ không thể phong tỏa đất nước như vào mùa xuân năm nay, theo GS. Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest).

Lãnh tụ Kim Chính Ân của Bắc Hàn - Ảnh: AFP

COVID-19 CHÍNH THỨC ĐƯỢC XUẤT HIỆN TẠI BẮC HÀN?

 01:06 27/07/2020

(NCTG) Trường hợp tình nghi lây nhiễm Coronavirus đầu tiên tại xứ sở khép kín này được ghi nhận vào hôm qua, thứ Bảy 25-7, là một người đàn ông từ nhiều năm trước đã “vượt biên trái phép” qua Nam Hàn, và vừa trở về cách đây không lâu.

Vi phạm các quy định phòng dịch bị coi là tội hình sự và có thể bị... bỏ tù! - Ảnh: behir.hu

HUNGARY THẮT CHẶT KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁCH LY TẠI GIA

 14:40 24/07/2020

(NCTG) Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus đề nghị cảnh sát Hunary kiểm tra nghiêm ngặt hơn nữa việc tuân thủ các quy định cách ly tại gia mà chính quyền đưa ra đối với người nhập cảnh nước này, theo thông tin của mạng Koronavirus.gov.hu.

Thủ tướng Sebastian Kurz đeo khẩu trang tới dự một phiên họp của Ủy ban Điều tra Quốc hội Áo, Vienna ngày 24-6-2020 - Ảnh: Leonhard Foeger (Reuters)

COVID-19 TIẾP TỤC GÂY ĐAU ĐẦU CHO TRUNG ÂU

 14:53 19/07/2020

(NCTG) Chính quyền Áo lại phải bắt buộc người dân dùng khẩu trang vì tình hình dịch bệnh phức tạp, trong khi tại Croatia và Slovenia, hai nước cộng hòa cũ thuộc Liên bang Nam Tư và đều là láng giềng của Hung, Covid-19 vẫn tăng mạnh, và Ba Lan thì đã có tới hơn 40 ngàn ca lây nhiễm Coronavirus bị phát hiện.

Minh họa: Maxym Marusenko

ĐAU BỤNG ĐI NGOÀI CŨNG LÀ TRIỆU CHỨNG CÚM TẦU!

 14:45 19/07/2020

(NCTG) Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (Center for Disease Control and Prevention - CDC) mới đây vừa bổ sung thêm một số triệu chứng, được xem như những dấu hiệu mới của dịch Covid-19, trong đó có chứng đau bụng đi ngoài.

Bồ Đào Nha, một điểm đến dễ chịu của du lịch Châu Âu, được “nâng hạng” trong mắt chính quyền Hungary - Ảnh: euractiv.com

HUNGARY “ÂN XÁ” CHO CANADA VÀ BỒ ĐÀO NHA

 15:03 18/07/2020

(NCTG) Canada được chuyển từ “đỏ” sang “vàng”, còn Bồ Đào Nha từ “vàng” sang “xanh” trong “bảng màu” của chính phủ Hungary, trong việc áp dụng các quy định hạn chế nhập cảnh đối với hành khách đến từ hai quốc gia này.

Các tin khác