Họa sĩ Lê Thương (ngoài cùng, bên trái) cùng các bạn hữu Hungary

TRÒ CHUYỆN VỚI HỌA SĨ LÊ THƯƠNG

 20:49 19/12/2002

(NCTG) Họa sĩ Lê Thương là một trong những người đầu tiên đến với NCTG và từ đó, anh cũng là thành viên tận tình với công việc vào bậc nhất của báo. Nhân dịp tờ báo tròn 1 tuổi, NCTG đã có một cuộc trao đổi nhỏ với anh.

MỘT THỜI VÀ MÃI MÃI

MỘT THỜI VÀ MÃI MÃI

 21:19 12/12/2002

(NCTG) Trước đây một năm, khi được biết anh Hoàng Linh có ý định ra một tờ báo phục vụ cộng đồng người Việt ở Hung, tôi khoa chân múa tay cổ vũ nồng nhiệt như một người rất biết đánh giá ý nghĩa của những việc làm không can hệ gì đến mình.