Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TẾT NÀY BẠN MỪNG TUỔI BAO NHIÊU?

(NCTG) “Đối với mình, hạnh phúc nhất là khi được trao lì xì cho người mình yêu quý. “Hạnh phúc là cho, không phải nhận bao giờ”. Và giá trị bao lì xì lúc đó không còn là điều quan trọng”.
Lì xì ngày Tết nguyên thủy là một phong tục của các nước có nền văn hóa ẩm thực ăn cơm với đũa
Mừng tuổi (hay lì xì) ngày Tết vốn là một phong tục của các nước có nền văn hóa ẩm thực ăn cơm với đôi đũa (còn gọi là những quốc gia cầm đũa) gồm có Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc. Khi được truyền sang những nơi có nhiều kiều dân các nước này sinh sống như Singapore, Cambodia, Thái Lan, Úc Châu hay Hoa Kỳ, phong tục đó kết hợp với truyền thống bản địa tạo nên những nét văn hóa hết sức độc đáo.
 
Phong bao lì xì không chỉ là một gói giá trị vật chất hay một món quà, mà còn là thông điệp của sự chia sẻ những ước muốn, những niềm tin. Nó đại diện cho những tình cảm được trao và được nhận trong một dịp đặc biệt nhất: Điểm khởi đầu của một năm mới.
 
Singapore là một đảo quốc nhỏ với một nền văn hóa phong phú đa dạng, đa chủng tộc. Tuy nhiên với dân số chủ yếu là gốc Hoa (chiếm hơn 70%), việc mừng tuổi, tặng quà và lì xì năm mới rất được coi trọng và được nâng lên thành một phong cách trong đời sống tinh thần của những người dân nước này.
 
Chính phủ Singapore luôn luôn “gương mẫu” đi đầu trong phong cách “lì xì năm mới” cho các công dân của đảo quốc này. Là một nền kinh tế năng động và luôn có ngân sách thặng dư, người dân Singapore thường xuyên có dịp được chia sẻ những thành tựu phát triển kinh tế của đất nước. Mỗi người dân từ 21 tuổi trở lên sẽ được nhận từ vài trăm đến một ngàn đô-la Singapore tiền “lì xì” của Chính phủ vào đầu năm mới.
 
Thật không may cho những công dân nhí nếu thời điểm phát lì xì vẫn chưa đủ 21 tuổi. Nhưng đừng lo, thay vì được nhận “lì xì” đầu năm như người lớn, những thiếu niên này sẽ nhận được khá nhiều những hỗ trợ tài chính rất hào phóng của Chính phủ cho việc học hành và hướng nghiệp tại các nhà trường và cơ sở giáo dục Singapore. Thế còn quá bé để đến trường ư? Gói lì xì cho trẻ em còn cao hơn nữa, tới hàng chục ngàn đô la khi bé chào đời.
 
Ngân hàng Singapore mở thêm quầy 'đổi tiền mới' miễn phí cho nhân dân dùng làm tiền lì xì
Ngân hàng Singapore mở thêm quầy "đổi tiền mới" miễn phí cho nhân dân dùng làm tiền lì xì
 
Khác với Việt Nam, ở Singapore người ta chỉ “lì xì” cho người già, trẻ em và người độc thân. Nếu là một FA và kể cả đã vượt qua lứa tuổi “tam thập nhi lập”, FA này vẫn được ông bà, bố mẹ và đồng nghiệp tặng lì xì như đối với các em bé vậy, thậm chí còn được nhiều hơn. Đây là “thành ý” của mọi người muốn đầu tư cho các cô gái và chàng trai có thể nhanh chóng tìm được ý trung nhân/ ý phu quân của mình.
 
Nếu bạn có đến chơi nhà một người dân Singapore vào năm mới và không biết nên lì xì các cô con gái xinh đẹp của chủ nhà? Đừng lo, cô ấy sẽ “đòi” lì xì một cách rất vui vẻ và không một chút ngượng ngùng vì mình còn FA. Với phong trào kết hôn rất muộn ở Singapore, cũng như Nhật hoặc Hàn Quốc, tốt nhất là bạn nên cầm theo cơ số phong bao lì xì dự trữ khi đi chơi Tết Nguyên đán ở Singapore.
 
Cứ độ một tháng trước Tết Nguyên đán là ngân hàng Singapore mở thêm quầy “đổi tiền mới” miễn phí cho nhân dân dùng làm tiền lì xì. Ngân hàng còn lập thêm các quầy đổi tiền tự động tại Khu sinh hoạt cộng đồng. Các con số yêu thích được lì xì là 2, 6, 8, 50, 100, 1.000. Ngân sách “lì xì” trung bình khoảng 500 đô-la, bằng một phần mười thu nhập bình quân hàng tháng của người dân Singapore.
 
Công nghệ thông tin và dịch vụ ngân hàng phát triển của đảo quốc này cho phép những ai ở xa vẫn có thể mừng tuổi người thân qua “lì xì điện tử”. Sáng kiến này của Singapore lập tức được chuyền sang các nước khác như Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc. Dù không thể thay thế được những chiếc phong bao được trao tận tay cùng lời chúc mừng thân ái hay vòng tay ôm xiết thì nó cũng làm cho người trao và người nhận xích lại gần nhau thêm trong khoảng khắc năm mới.
 
Ai sẽ là người hạnh phúc nhất với phong bao lì xì mừng tuổi? Đối với mình, hạnh phúc nhất là khi được trao lì xì cho người mình yêu quý. “Hạnh phúc là cho, không phải nhận bao giờ”. Và giá trị bao lì xì lúc đó không còn là điều quan trọng.
 
How much Hongbao should you give? (Tết này bạn định mừng tuổi bao nhiêu?).

Tác giả bài viết: Michael Nguyễn Minh, từ Singapore