Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


RV - ĐẤT TRỜI VÀ TỰ DO

(NCTG) “Cũng như những người Gypsies ở các thế kỷ trước, dân “du mục” hiện đại chọn một lối sống nay đây mai đó, xem bốn bể là nhà. Họ chọn từ bỏ lối sống an toàn và tiện nghi của một căn nhà cố định để đổi lấy sự tự do đầy mạo hiểm, và để có thể đặt chân đến mọi miền của đất nước” - tác giả Hải Lý từ Canada giới thiệu một “lối sống” ở Bắc Mỹ.
Tác giả và chiếc PV của mình
Thỉnh thoảng, trên các con đường ở Bắc Mỹ, ta bắt gặp một chiếc xe hơi kéo theo đằng sau một chiếc “xe” khác nhưng lớn hơn nhiều, thậm chí trông như một ngôi nhà nhỏ. Chiếc xe được kéo ấy gọi là RV (viết tắt của Recreational Vehicle - gọi nôm na là xe dã ngoại).

Đây là loại xe chuyên dụng dành cho những chuyến cắm trại hoặc du lịch xa, với đầy đủ các tiện nghi tối thiểu như giường ngủ, bếp, lò vi sóng, tủ lạnh, nhà vệ sinh & nhà tắm, v.v…
 
haily1
  
Không ai biết chắc chắn bối cảnh ra đời của những chiếc RV đầu tiên. Có giả thuyết cho rằng những toa xe có mui mà người Gypsies (Tzigane) dùng làm nơi ăn, ngủ, trú mưa nắng ở thế kỷ 19 đã truyền cảm hứng cho những nhà chế tạo RV. Vào đầu thế kỷ 20, khi mà những chiếc xe sử dụng động cơ bắt đầu được sản xuất đại trà, người yêu xe và yêu thích thiên nhiên bắt đầu tự tay mày mò, chế tạo chiếc RV đầu tiên.

Chiếc xe ấy rất đơn giản so với các mô hình RV hiện giờ: chỉ có 4 giường tầng, dùng đèn huỳnh quang, có một máy giữ đá đông và một radio. Càng ngày những chiếc RV càng được cải tiến và trang bị nhiều hơn để phục vụ các nhu cầu của con người, như chiếc RV trong hình dưới đây. Đó là chiếc “Gypsy Van” (năm 1915), có bếp, nước tiêu dùng, giường ngủ, bàn ghế và cả một khu vườn nho nhỏ ở tầng trên.
 
haily2

Tại sao lại chọn RV mà không là khách sạn?

Với nhiều người, khách sạn là biểu hiện của sự tù túng và thậm chí là thiếu thoải mái, nhất là với những người yêu thiên nhiên. RV là biểu hiện của những gì ngược lại.

Hãy tưởng tượng một buổi sáng bạn thức dậy theo tiếng chim hót ríu rít ở ngoài, mở cửa đi xuống và dưới chân bạn là thảm cỏ xanh rờn, hít vào một hơi, không khí trong lành mát rượi. Bạn tự pha cho mình một ly cà phê và ngắm mặt trời đang từ từ lên cao, trước mắt bạn là mặt hồ phẳng lặng như gương.

Những khách sạn nào có thể cho bạn tận hưởng thiên nhiên như thế này? Thì cũng có đấy, nhưng chỉ là những khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng hạng sang, và dĩ nhiên họ hét giá “trên trời”.

Với RV, bạn hòa mình với thiên nhiên mà không phải nghĩ nhiều về túi tiền. Đến nơi phong cảnh hữu tình, thích thì ở vài ngày, không thích thì lại đi nơi khác. Không chịu bất cứ ràng buộc gì. Không cần lo đặt phòng hoặc thiếu chỗ ngủ.

Nhưng không phải ai cũng thích RV

RV thường chỉ dành cho những kẻ thích mạo hiểm, thích thiên nhiên và không ngại khó. Đây là một số bất tiện khiến người ta không muốn dùng RV.

1. Lái xe đường dài: nếu không thích lái xe nhiều và không thích các road trips (chuyến đi “phượt”) thì bạn không nên chọn RV. 

2. Rất nhiều khâu chuẩn bị: những chuyến dã ngoại dùng RV cần bạn phải sắm sửa và chuẩn bị rất nhiều thứ, vì mọi chuyện đều là tự túc. Ví dụ như trong chuyện nấu nướng, bạn sẽ phải chuẩn bị đủ các nguyên liệu, gia vị, v.v… nếu muốn có một bữa steak thịnh soạng với rượu đỏ trong RV (còn nếu chỉ ăn mì gói thôi thì khỏi cần).

Để sưởi ấm ban đêm, bạn cần nhớ đem đủ gas, chứ nếu không thì sẽ chịu cảnh lạnh cóng. Nếu bạn không giỏi về các khâu chuẩn bị thì có lẽ chỉ nên ở khách sạn, vì mọi tiện nghi đều ở trong tầm tay và bạn không cần phải lo điều gì cả.

3. Hiểm nguy: vì RV thường đậu ở những nơi thiên nhiên, hoang dã, nên đôi khi bạn có thể sẽ gặp gấu hay những con thú có thể tấn công gây thương tích cho bạn. Trường hợp gặp kẻ xấu phá hoại cũng có thể xảy ra. Nếu lo nhiều về sự an toàn của bản thân, tốt nhất là bạn chọn ở khách sạn.

Sự bùng nổ của PV thời Covid-19
 
Covid-19 khiến nhiều ngành lao đao vì phải đóng cửa, giảm số lượng khách, nhưng cũng có một số ngành nghề ăn nên làm ra, cung không đủ cầu.

Hiện tại, một trong những doanh nghiệp gặt hái nhiều lợi nhuận (và phải cảm ơn Covid-19) là các nhà sản xuất tàu và RV. Vì các lệnh bế quan tỏa cảng và các biện pháp phòng ngừa, giãn cách xã hội, nhiều gia đình tìm cách thoát khỏi cảnh tù túng, chồn chân trong nhà.

Với tàu, họ có thể ra ngoài hồ bơi lội thỏa thích. Với RV, họ có thể du lịch từ nơi này đến nơi kia mà không cần lo nghĩ về máy bay và khách sạn. Vừa được ra ngoài hít thở không khí trong lành, vừa được đi chơi trong tự do, lại đúng tiêu chí giãn cách xã hội, còn gì bằng?

Chiếc PR của mình

Mình cũng là một trong số những người quyết định sắm chiếc RV đầu tiên trong thời Covid-19. Chiếc RV này thuộc loại khiêm tốn, kích thước không quá lớn để có thể kéo đi một cách dễ dàng.

Trong xe có bếp, chỗ rửa chén, tủ lạnh, lò vi sóng, bàn ăn, phòng vệ sinh/ tắm, giường ngủ (một giường chính và hai giường tầng - lý tưởng cho gia đình vợ chồng và hai đứa con nhỏ). Hệ thống sưởi và bếp dùng gas. Máy điều hòa và các bóng đèn thì dùng pin đã sạc sẵn.
 
haily3
 
haily4
 
haily5
 
haily6
 
haily7
 
haily8
 
Và bạn có biết, có những người chọn PV là nhà?

Với đa số những người sở hữu RV, đây chỉ là một phương tiện để dã ngoại và cắm trại - một năm chỉ dùng cao nhất là 5 hay 6 lần. Nhưng một số người xem RV là ngôi nhà chính của họ.

Cũng như những người Gypsies ở các thế kỷ trước, dân “du mục” hiện đại chọn một lối sống nay đây mai đó, xem bốn bể là nhà. Họ chọn từ bỏ lối sống an toàn và tiện nghi của một căn nhà cố định để đổi lấy sự tự do đầy mạo hiểm, và để có thể đặt chân đến mọi miền của đất nước.

Chúng ta hãy gặp cặp đôi Heath và Alyssa - họ đã chọn sống trong RV để có thể đi hết 49 tiểu bang của nước Mỹ. Đây là một số điều Heath và Alyssa chia sẻ để giải thích tại sao (với họ) cuộc sống trong RV tốt đẹp hơn rất nhiều là sống trong một ngôi nhà bình thường:
 
haily9

Qua cánh cửa sổ của RV, bọn mình có thể ngắm được các cảnh đẹp mê hồn. Trong khi đó chỉ những ngôi nhà triệu đô mới cho được cảnh đẹp như vậy.”

Có dùng RV đi khắp nơi mới khiến bọn mình hiểu là phải nên quý trọng những điều tầm thường nhất, như là sóng wifi tốt, những dịp được tắm gội thoải mái, hay là một chiếc máy rửa chén. Đây quả là những điều xa hoa. Cuộc sống rong duổi trên đường dài là cuộc sống rất đơn giản, và bọn mình được nhắc nhở mỗi ngày là ta không cần phải có quá nhiều để có được hạnh phúc.

Bọn mình không cần phải oằn mình gánh nợ nhà. Căn nhà này hiện đã trả dứt rồi nên khỏi lo chuyện trả góp hàng tháng.”

Lối sống RV khiến bọn mình hưởng thụ thiên nhiên nhiều hơn, trong khi đó nếu ở trong một ngôi nhà lớn thì chỉ có nằm dài người trên sofa mà ngốn Netflix thôi.

Khi muốn chuyển sang nơi khác sinh sống, thay vì mướn một công ty vận chuyển thì bạn chỉ cần kéo lại mái che (của RV) và ngắt điện là xong. Hơn nữa, bạn có thể chuyển đi mỗi ngày. Không thích thời tiết ư? Đã chán ngấy với cảnh núi non? Muốn sống tại bờ biển trong dịp hè? Chả là chuyện lớn lao gì. Thật sự bạn có thể sống tại bất kỳ nơi nào.”

Bạn có thể du lịch dài hạn và vẫn kiếm ra tiền. Hiện tại có rất nhiều cơ hội làm việc kiếm tiền từ xa. Bọn mình giờ đã có ba công việc kinh doanh rồi đấy - tất cả đều khởi đầu trong chiếc RV này.”
 
Và, sau khi đọc đến đây, bạn có nghĩ trong một tương lai nào đó sẽ sắm thử một chiếc RV không? Hay là lối dã ngoại và lối sống này không hợp với bạn?

(*) Tác giả là chuyện gia điện toán, sinh sống tại Canada.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Hải Lý, từ Canada