Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT TỚI VÙNG BIỂN ADRIATIC: KHỞI ĐẦU CUỐI THÁNG 5-2021

(NCTG) Sau lần đầu ra mắt vào hè năm ngoái, dịch vụ đường sắt chở khách tư nhân từ Hungary đến vùng biển Adriatic sẽ tái hoạt động vào ngày 28-5 năm nay, nhưng không phải từ Csorna như năm ngoái, mà từ thủ đô Budapest. Vé tàu sẽ có giá 22-30 euro, phù hợp với hình thức du lịch đường sắt rất quen thuộc và truyền thống của Châu Âu.
Tàu của hãng Regiojet - Ảnh: Lakatos Benedek (index.hu)
Tháng 7-2020, chuyến tàu chở khách thuộc sở hữu tư nhân đầu tiên ở Hungary kể từ Đệ nhị Thế chiến - từ Csorna đến thành phố cảng Rijeka (Croatia) - được vận hành. Rijeka (Fiume), điểm đến của chuyến tàu, là một địa danh “vang bóng một thời”: đây từng là hải cảng lớn nhất của Vương quốc Hungary vào thời song quốc quân chủ” Áo - Hung.

Thử nghiệm năm 2020 diễn ra tốt đẹp, vì vậy hãng Regiojet (Cộng hòa Czech) sẽ tiếp tục các chuyến tàu đêm từ Praha đến Rijeka và Split, nhưng điểm dừng lần này ở Hungary sẽ là ở Budapest. Chuyến đầu tiên khởi hành vào thứ Sáu 28-5-2021 theo tuyến Praha-Brno-Bratislava-Budapest-Zagreb-Rijeka/ Split.
 
Lộ trình của chuyến đi - Ảnh chụp màn hình
Lộ trình của chuyến đi - Ảnh chụp màn hình

Regiojet thông báo rằng vé bắt đầu được bán vào tháng Hai với mức giá giống như năm ngoái, từ 22 Euro một chiều (vé ngồi) và từ 30 Euro (vé nằm). Giá trên đã bao gồm các dịch vụ trên tàu và đặt chỗ (ngồi hoặc giường). Các chuyến tàu ở Rijeka, Split và (về phía Split) Gračac được kết nối bằng dịch vụ xe buýt riêng, kết nối tất cả các điểm nghỉ mát nổi tiếng trên bờ biển Croatia, từ Istria đến Dubrovnik

Các chuyến tàu chạy theo lịch trình tương tự như năm ngoái - khởi hành từ Praha vào khoảng 5h chiều, sau đó khởi hành vào buổi tối từ Brno và Bratislava, và trước 12h đêm từ Budapest. Tàu đến Zagreb và Rijeka vào sáng hôm sau và đến Split vào đầu giờ chiều.
 
Fiume, hải cảng lớn nhất một thời của Vương quốc Hungary, nay thuộc Croatia - Tenczer Gábor (index.hu)
Fiume, hải cảng lớn nhất một thời của Vương quốc Hungary, nay thuộc Croatia - Tenczer Gábor (index.hu)
 
Bãi biển Ploce tại Fiume - Ảnh: Tenczer Gábor (index.hu)
Bãi biển Ploce tại Fiume - Ảnh: Tenczer Gábor (index.hu)

Trong tháng Sáu và tháng Chín, các chuyến tàu sẽ chạy 3 lần một tuần với các chuyến khởi hành từ Praha và Budapest: khởi hành từ Praha và Budapest vào các ngày thứ Sáu, Chủ nhật và thứ Ba, và từ Croatia vào các ngày thứ Bảy, thứ Hai và thứ Tư. Vào tháng Bảy và tháng Tám, các chuyến tàu sẽ chạy hàng ngày trên cả hai chiều.

Regiojet sẽ vận hành tuyến tàu này với sự hợp tác của các đối tác truyền thống là HZ (vận tải hành khách) ở Croatia và Continental Railway Solution Kft. ở Hungary. Các chuyến tàu của Regiojet đến Croatia đã chạy lần đầu tiên trong hè năm ngoái, chở tổng cộng hơn 60.000 hành khách ở cả hai chiều. Hiệu suất sử dụng trung bình của các chuyến tàu là hơn 90%.
 
Phòng ngủ trên tàu - Ảnh: Tenczer Gábor (index.hu)
Phòng ngủ trên tàu - Ảnh: Tenczer Gábor (index.hu)

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh