Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BUDAPEST VƯỢT BẮC KINH TRONG DU LỊCH QUỐC TẾ

(NCTG) Mới đây, tập đoàn nghiên cứu thị trường Euromonitor International vừa công bố một thống kê về những thành phố có đông du khách ngoại quốc tới thăm nhất trong năm 2014, với vị trí đầu bảng thuộc về Hồng Kông (27,8 triệu), vượt xa London (17,4 triệu) đứng thứ nhì.
Florence (Ý) cũng thua Budapest trong bảng xếp hạng những thành phố trên thế giới được nhiều du khách quốc tế viếng thăm nhất - Ảnh: Manuel Cohen
Điều này có lý do dễ hiểu của nó: Hồng Kông do gần Trung Hoa lục địa, nên thu hút được nhiều người Hoa sang mua bán, thăm thú (số này chiếm tới 67% trên tổng số du khách ngoại quốc đến Hồng Kông).

Trong số các thành phố Châu Âu, Kinh thành Ánh sáng Paris chỉ xếp thứ 5 với 15 triệu du khách nước ngoài. Ở khu vực Đông - Trung Âu, Praha dẫn đầu (6,3 triệu), đứng thứ 21 trong danh sách tổng thể.

“Paris nhỏ bên bờ Danube”, thủ đô của Hungary - Budapest với 4,5 triệu du khách ngoại quốc được xếp thứ 37 trong bảng xếp hạng, thua Vienna, nhưng vẫn vượt một số tụ điểm du lịch nổi tiếng khác như Bắc Kinh, Florence hay Madrid.

Tính theo khu vực thì Châu Á dẫn đầu với 35 thành phố trong bảng xếp hạng Top 100, lý do là du khách Trung Quốc ngày càng thích khám phá các điểm đến du lịch ở ngay tại châu lục của mình. Xếp thứ nhì là Tây Âu với 28 thành phố trong Top 100.
 
Bắc Kinh với vô vàn di tích lịch sử đáng chú ý chưa đủ thu hút du khách ngoại quốc bằng Budapest - Ảnh: Điện Kỳ Niên, tòa nhà lớn nhất trong quần thể Thiên Đàn (Đàn tế Trời) tại Bắc Kinh
Bắc Kinh với vô vàn di tích lịch sử đáng chú ý chưa đủ thu hút du khách ngoại quốc bằng Budapest - Ảnh: Điện Kỳ Niên, tòa nhà lớn nhất trong quần thể Thiên Đàn (Đàn tế Trời) tại Bắc Kinh

Trong một diễn biến có liên quan, theo tin của tờ “Kinh tế Thế giới”, trong số các thủ đô vùng Đông - Trung Âu, Budapest là thành phố bị chịu ảnh hưởng nhiều nhất về sự sụt giảm trong du lịch quốc tế do nguy cơ khủng bố tại Châu Âu những tháng gần đầy.

Theo phân tích của Trend Reports (STR), tại Paris tỷ lệ số phòng khách sạn được thuê giảm xuống còn 65,5%, ở Brussels còn 61,1%, tức là giảm 10,3%, cũng như 14,1% so với cùng thời kỳ này năm trước.

Một thống kê tháng 11 năm ngoái cho hay, tỷ lệ số phòng khách sạn được thuê ở Budapest giảm từ 65,6% xuống 62,3%, nhưng đồng thời trong thời gian đó, tỷ lệ này lại tăng ở Vienna, Warszawa, Praha và Bratislava.

Lý do được các nhà phân tích đưa ra, là vì Budapest trở nên kém hấp dẫn trong mắt du khách do những tin tức tiêu cực liên quan đến người tỵ nạn trong thời gian đó.

Theo Hiệp hội Khách sạn và Nhà hàng Hungary, tính đến cuối tháng 11-2015, tại các khách sạn của Hung, số đêm mà du khách trong nước thuê phòng tăng 7,2%, còn đối với du khách ngoại quốc tăng 4,2% so với một năm trước đó.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu và origo.hu