Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VÕ NGUYÊN GIÁP, VỊ TƯỚNG HUYỀN THOẠI CỦA VIỆT NAM QUA ĐỜI

(NCTG) “Cầu mong cho ông được yên nghỉ, người anh hùng của nhân dân! Đại tướng luôn là vị tướng lớn nhất của chúng tôi!” - hôm qua, thứ Sáu, trên những trang mạng xã hội Việt Nam, tràn ngập những lời tiếc thương như thế trước tin vị tướng qua đời” - bản tin của Hãng thông tấn Hungary MTI về sự ra đi của tướng Giáp.

Tướng Giáp, người sinh thời ba lần được lên trang bìa tạp chí “Times


Võ Nguyên Giáp, vị tướng Việt Nam huyền thoại - người đã lãnh đạo quân đội của xứ sở châu Á này trong cuộc chiến với Pháp, và sau đó là với Hoa Kỳ - đã từ trần ở tuổi 102.

Vị tướng lừng danh với những giải pháp chiến lược xuất chúng và cách cầm quân thẳng tay là đại diện cuối cùng của thế hệ các nhà cách mạng đã chiến đấu giành độc lập cho Việt Nam. Theo giờ địa phương, tướng Giáp qua đời vào tối thứ Sáu, sau một thời gian dài lâm bệnh, tại một quân y viện Hà Nội.

Được nhắc tới bằng cái tên “Napoleon đỏ” vì tính cách và sự táo bạo, tại Việt Nam tướng Giáp được tôn kính hết mực và danh tiếng của ông chỉ đứng sau người thầy của mình, Hồ Chí Minh, vị chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.

Lãnh đạo đội quân du kích, tướng Giáp đánh bại quân đội Pháp tại Điện Biên Phủ năm 1954. Chiến thắng thiên tài của ông - mà hậu trường chiến lược của nó ngày nay vẫn được các học viên quân sự nghiền ngẫm - không chỉ dẫn tới nền độc lập của Việt Nam, mà còn là tiền đề cho sự thất bại của hệ thống thuộc địa tại cả khu vực Đông Dương.

người hùng của cuộc chiến Đông Dương, tướng Giáp đồng thời cũng đóng vai trò to lớn trong chiến thắng đối với chính quyền miền Nam được sự ủng hộ của Mỹ. Tháng 4-1975, ông là người chỉ huy các đạo quân chiếm sài Gòn, thủ đô miền Nam Việt Nam.

Sau chiến thắng này, Bắc Việt cộng sản được tái thống nhất với miền Nam. “Chưa có cuộc chiến giải phóng dân tộc nào lại tàn khốc và nhiều nạn nhân như thế. Nhưng chúng tôi vẫn chiến đấu vì đối với Việt Nam, không có gì quý hơn độc lập, tự do” - năm 2005, vị tướng lúc đó đã về già khẳng định như vậy với hãng thông tấn Mỹ AP về sự thất thủ của Sài Gòn, trích dẫn câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mặc dù đạt được những thành công về quân sự, nhưng sự nghiệp chính trị của tướng Giáp đã thất bại bởi chính quyền cộng sản. Năm 1975, ông bị cách chức Tổng tư lệnh quân đội Bắc Việt, và xung đột công khai giữa ông và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Duẩn đã khiến ông bị đẩy lùi từng bước vào hậu trường. Trong thời gian dài, ông còn được giữ cương vị phó thủ tướng, rốt cục, vào năm 1991, ông bị ra khỏi Trung ương Đảng Cộng sản.

Cầu mong cho ông được yên nghỉ, người anh hùng của nhân dân! Đại tướng luôn là vị tướng lớn nhất của chúng tôi!” - hôm qua, thứ Sáu, trên những trang mạng xã hội Việt Nam, tràn ngập những lời tiếc thương như thế trước tin vị tướng qua đời.

Tác giả bài viết: Hoàng Linh chuyển ngữ, theo MTI