Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VỢ GÓA CỦA LÃNH TỤ TITO QUA ĐỜI

(NCTG) Jovanka Broz, từng là Đệ nhất Phu nhân xứ sở Nam Tư thời cộng sản, qua đời vào hồi 11 giờ 45 phút ngày Chủ nhật 20-10, thọ 89 tuổi, theo nguồn tin của Hãng Thông tấn Serbia Tanjug và được Trung tâm Y tế Beograd xác nhận.

Bà Jovanka Broz (ngoài cùng bên trái) cùng chồng, Nguyên soái Tito, trong chuyến viếng thăm Tòa bạch Ốc năm 1971. Ảnh chụp cùng vợ chồng Tổng thống Mỹ Richard Nixon


Được biết, từ mùa hè năm nay, nhiều lần vợ góa của lãnh tụ Josip Broz Tito đã phải nhập viện trong trạng thái nguy kịch. Sinh năm 1924 tại TP Lika (hiện thuộc Croatia), là người dân tộc Seria, Jovanka Broz kết hôn với Tito năm 1952 và là người bạn đời của vị chính khách đầy quyền năng này cho tới khi ông qua đời vào năm 1980. Hai người đã sát cánh trong Đệ nhị Thế chiến trong cuộc chiến du kích chống phát-xít Đức - bà Jovanka mang hàm trung tá Quân đội Nam Tư và được tặng thưởng huy chương.

Sau khi Tito qua đời, tài sản của bà bị quốc hữu hóa, những đồ lưu niệm, quần áo, thư từ của bà đa phần bị tịch thu. Cho đến năm 2006, bà Jovanka không hề được hưởng lương bổng hưu trí mà phải sống nhờ trợ cấp xã hội. Chỉ đến năm 2009, bà mới được nhận lại giấy tờ tùy thân. Báo chí Serbia cho hay, trong số những tài sản bị tịch thu của bà, những đồ vật có giá trị được đưa vào bảo tàng, còn những thứ khác không biết trôi nổi đi đâu, vào tay ai.

Trên cương vị phu nhân của Tito, bà Jovanka Broz từng là nhân chứng của vô số sự kiện lịch sử quan trọng tại khu vực Balkans, do đó không chỉ báo chí Serbia mà truyền thông các nước khác thuộc Nam Tư (cũ) cũng luôn để tâm đến số phận của bà. Cho dù không mấy khi hiện diện trước ống kính, những sự việc liên quan tới bà luôn thu hút sự chú ý của công luận và truyền thông. Kể từ khi Tito mất, bà Jovanka sống ẩn dật, trong thực tế bị quản thúc tại một biệt thự trong khu sang trọng của thủ đô Beograd.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI