Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


SERBIA GIẢI MẬT CÁC HỒ SƠ VỀ TỘI ÁC CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN TITO

(NCTG) Chính phủ Serbia mới đây vừa giải mật nhiều hồ sơ, khiến việc tìm kiếm các nạn nhân của thể chế cộng sản ở nước này thời gian sau Đệ nhị Thế chiến trở nên dễ dàng hơn.

Đài tưởng nhiệm các nạn nhân gốc Hungary, thiệt mạng trong mùa đông 1944-1945 tại vùng Vojvodina bởi chính sách diệt chủng của Chính quyền Quân quản Tito, được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cơ quan mật vụ cộng sản Ozna. Theo các nghiên cứu, số cư dân bị thảm sát lên tới 20-50 ngàn

Theo nguồn tin của nhật báo Serbia "Vecernje Novosti", chính phủ nước này đã đưa ra quyết định. "Bằng cách ấy, chúng tôi tái xác nhận rằng đã có đủ nghị lực chính trị để bù đắp lại những bất công của lịch sử mà nhà nước đã gây ra đối với các công dân của mình", đó là tuyên bố được tờ báo trích dẫn của ông Srđan Srećković, bộ trưởng phụ trách các vấn đề hải ngoại của Serbia.

Năm ngoái, chính quyền Serbia đã thành lập một ủy ban quốc gia có nhiệm vụ tìm kiếm những ngôi mộ tập thể của các nạn nhân bị sát hại dưới thể chế cộng sản sau Đệ nhị Thế chiến ở nước này. Ủy ban dự kiến đầu tiên sẽ khai quật ngôi mộ tập thể ở ngoại ô thành phố Zaječar (miền Đông Nam Serbia).

Trong một nghiên cứu trước đây, sử gia Srdjan Cvetkovic (Belgrade) chỉ ra rằng trong thời gian 1944-1946, chính quyền cộng sản đã giết hại vài chục ngàn người trên toàn quốc mà không hề thông qua phán quyết của tòa án. Con số các nạn nhân được nhà sử học ước lượng là 60-80 ngàn, thi thể của họ bị vùi trong các nấm mồ tập thể.

Theo mạng tin Vajdaságma.info (vùng Vojvodina, miền Nam Serbia), cho đến nay, các kho thư khố vẫn hạn chế việc tiếp cận thông tin đối với các sử gia nghiên cứu thời kỳ quân quản 1944-1945. Đặc biệt, các kho thư khố quân sự, nơi chứa nhiều hồ sơ mật nhất, trước nay chưa hề cung cấp bất cứ tài liệu nào cho các nhà nghiên cứu. Mạng tin kể trên nhận xét: quyết định của chính phủ Serbia có thể là một bước tiến khổng lồ trong quá trình tái hiện, tìm hiểu lịch sử.

Sử sách chính thống của Nam Tư cho rằng tại Nam Tư (cũ), thời kỳ Đệ nhị Thế chiến, có chừng 1,7 triệu người bị giết hại và tất cả đều bị quy cho các lực lượng chiếm đóng. Tuy nhiên, nhiều sử gia hiện tại đặt giả thiết, đa số nạn nhân thực chất không thiệt mạng trong chiến tranh, mà đã bị các nhân viên của cơ quan mật vụ cộng sản Ozna (Phòng Dân vệ) sát hại trong những năm đầu thời kỳ cầm quyền của lãnh tụ Josip Broz Tito.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI